xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bí mật vũ khí Nga: Những “sát thủ” dưới đại dương

NGÔ SINH

Trong thời gian tới, Nga sẽ chú trọng vào việc nâng cao khả năng chiến đấu cho hạm đội tàu ngầm, tập trung vào hai nhóm tàu ngầm hạt nhân chiến lược là Hạm đội phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương

Gần đây, báo chí Việt Nam đưa tin phía Nga sắp giao cho Việt Nam 2 chiếc tàu ngầm diesel - điện lớp Kilo nằm trong hợp đồng mua 6 tàu ngầm trị giá khoảng 2 tỉ USD. Theo Đài Tiếng nói nước Nga, ông Alexander Buzakov, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Admiralty Shipyards, cho biết chiếc tàu ngầm đầu tiên sản xuất cho Việt Nam dự kiến sẽ được bàn giao vào cuối năm 2013 và chiếc thứ hai sẽ được giao vào đầu năm tới.

Khả năng đa dạng

Lớp Kilo là định danh của NATO chỉ một loại tàu ngầm quân sự chạy bằng diesel-điện cỡ lớn được chế tạo tại Nga. Tên chính thức của Nga đặt cho lớp tàu ngầm này là Project 636 (Đề án 636). Có một phiên bản tối tân hơn, được gọi ở phương Tây là Kilo cải tiến và ở Nga là Varshavyanka (Đề án 636M). Đây là loại tàu ngầm được xuất khẩu với số lượng đáng kể. Nhiều nước mua tàu ngầm lớp Kilo của Nga, trong đó có Trung Quốc, Iran, Algeria, Ấn Độ, Romania, Ba Lan, Indonesia.

Tàu ngầm lớp Kilo được thiết kế vào đầu thập niên 1970 nhằm mục đích đối ngầm, đối hạm cũng như chống lại các phương tiện thủy của đối phương, phòng thủ các căn cứ hải quân của Liên Xô. Nó có thể hoạt động theo các yêu cầu nhiệm vụ khác nhau, như tuần tra và do thám.
 
Đề án 636, đôi khi được hải quân Mỹ gọi là “Lỗ đen” vì khả năng “biến mất” của nó, được cho là một trong những loại tàu ngầm chạy bằng diesel và điện êm nhất trên thế giới. Đây là loại tàu có thể được xem là hợp tiêu chuẩn khi so sánh với các loại tàu ngầm đương thời của phương Tây.
 
img
Tàu ngầm Yury Dolgoruky. Ảnh: NAVAL TODAY

Khả năng tác chiến của tàu ngầm Đề án 636 được tăng đáng kể nhờ việc sử dụng tên lửa đối hạm 3M-54E Club-S được hỗ trợ bởi các hệ thống điện tử tiên tiến. Với tầm bắn đạt tới 220 km và mang theo đầu đạn 450 kg, lớp tàu của Đề án 636 có thể tấn công nhanh, từ xa, không cần phải lọt vào gần tàu địch hay phải vượt qua những khu vực địch giăng bẫy bằng thủy lôi.

Nhiệm vụ chính của tàu ngầm lớp Kilo là thực hiện các hoạt động dưới nước nhưng các nhà thiết kế vẫn tính đến khả năng nó sẽ phải đối đầu với các mục tiêu trên không trong trường hợp đang nổi lên. Vì thế, các nhà thiết kế đã trang bị cho nó tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp, như hệ thống phóng tên lửa phòng không 8 tên lửa Strela-3 (SA-N-8 Gremlin, tầm bắn tối đa 6 km) hoặc 8 tên lửa Igla (SA-N-10 Gimlet, tầm bắn tối đa 5 km).

Nâng cao năng lực chiến đấu

Theo hãng tin RIA Novosti, đô đốc, tư lệnh hải quân Nga Victor Chirkov cho biết trong thời gian tới, Nga sẽ chú trọng vào việc nâng cao năng lực chiến đấu cho hạm đội tàu ngầm của mình. “Việc thiết kế và phát triển tàu ngầm, tập trung chủ yếu vào 2 nhóm tàu ngầm hạt nhân chiến lược là hạm đội phương Bắc và hạm đội Thái Bình Dương, cần phải được tiếp tục” - ông Chirkov nhấn mạnh. Tất cả mọi tàu ngầm lớp Borei đều được xếp vào thành phần cơ bản trong lực lượng hạt nhân chiến lược của hải quân Nga trong những thập niên sắp tới.
 
Chiếc tàu ngầm hạt nhân lớp Borei đầu tiên đã được đưa vào sử dụng đầu năm 2013. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu báo cáo với Tổng thống Vladimir Putin: Tàu ngầm Yury Dolgoruky, được mệnh danh là “sát thủ câm lặng” - bắt đầu đóng năm 1996 - đã được giao cho hải quân Nga và đi vào sử dụng.
 
Đô đốc Chirkov cho biết tàu ngầm Yury Dolgoruky, trị giá khoảng 770 triệu USD (cao nhất trong số các tàu ngầm lớp Borei), dự kiến sẽ nhận nhiệm vụ chiến đấu vào đầu năm 2014 sau một loạt cuộc tập trận. Con tàu này được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa loại mới có tên gọi Bulava.
 
img
Một chiếc tàu ngầm lớp Kilo cải tiến. Ảnh: RIA NOVOSTI

Bên cạnh đó, tàu ngầm hạt nhân Vladimir Monomakh hùng mạnh, siêu hiện đại và hầu như không gây tiếng ồn đã được hạ thủy và đang chạy thử nghiệm, dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong năm 2013. Nó thuộc về lớp tàu ngầm chiến lược với lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới, cho phép tàu ngầm có thể lặn xuống độ sâu 480 m. Nhờ vào thành tựu mới nhất trong việc giảm tiếng ồn, nó gần như không phát ra tiếng động nếu so với các thế hệ tàu ngầm trước.

Ngoài ra, tàu ngầm này được trang bị hệ thống tên lửa mới, có từ 16-20 tên lửa đạn đạo liên lục địa nhiên liệu rắn Bulava (SS-NX-30 theo phân loại của NATO). Loại tên lửa này có khả năng qua mặt bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào. Bộ Quốc phòng Nga đã thử nghiệm để kiểm tra tầm bắn tối đa của nó, kết quả là tên lửa được phóng đến một mục tiêu ở tầm xa 9.300 km chỉ mất 33 phút.

Nâng cấp hạm đội tàu ngầm

Tổng thống Putin khẳng định: “Phát triển hải quân hùng mạnh, hiệu quả là một trong những ưu tiên chính của nước Nga. Chúng ta sẽ gia tăng nhịp độ phát triển, cải tiến hạm đội tàu ngầm”. Tổng thống Nga cho biết nước này chi hơn 4.000 tỉ rúp đến năm 2020 để nâng cấp lực lượng hải quân. Ông lặp lại kế hoạch đưa vào sử dụng trong giai đoạn này 8 tàu ngầm chiến lược thuộc lớp Borei được trang bị tên lửa đạn đạo liên lục địa, cùng với 8 tàu ngầm nhỏ hơn thuộc loại Yasen, cũng chạy bằng năng lượng nguyên tử. Sau đó, trong giai đoạn từ 2021 đến 2030, Nga sẽ tiếp tục “thay máu” lực lượng tàu ngầm hạt nhân chiến lược của mình, chuyển sang sử dụng thế hệ tàu ngầm thứ tư.

 

Kỳ tới: Sức mạnh trên không

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo