xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ông chủ WikiLeaks lập đảng, ra tranh cử Thượng viện Úc

Xuân Mai

Ông Julian Assange, nhà sáng lập website WikiLeaks, hôm 1-4 đã chọn luật sư Greg Barns làm người đứng đầu chiến dịch tranh cử để giúp ông có một ghế tại Thượng viện Úc trong cuộc bầu cử vào ngày 14-9 tới.

Ông Greg Barns, cựu thủ lĩnh Phong trào Cộng hòa Úc, cho biết ông sẽ phụ trách chiến dịch tranh cử trong bối cảnh ông Assange vẫn còn ẩn náu tại Đại sứ quán Ecuador ở London  trong suốt 9 tháng qua để tránh bị an ninh Anh bắt giữ. Ông Assange đang chống lại việc dẫn độ về Thụy Điển để đối mặt với những cáo buộc tấn công tình dục. 
 
img

Giao diện trang web của Đảng WikiLeaks

Ông Barns nói với đài phát thanh Úc: “Đó chắc chắn là một chiến dịch tranh cử nghiêm túc. Ông ấy thật sự có ảnh hưởng lớn trong giới chính trị”. Theo hãng tin Reuters, ngay cả khi ông Assange đắc cử thì điều này cũng không thể giúp ông có được sự bảo vệ nào từ pháp luật Úc.

Cuối tuần trước, Đảng WikiLeaks mới thành lập đã bắt đầu nhận thành viên. Đảng này phải thu hút được ít nhất 500 thành viên để có thể chính thức đăng ký tham gia cuộc bầu cử thượng viện. Theo đài Russia Today (Nga), Đảng WikiLeaks hiện có 10 thành viên, trong đó có những cộng sự thân cận của ông Assange và những nhà hoạt động ủng hộ WikiLeaks.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo