xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đĩa lậu hoành hành: Bỏ ngỏ trách nhiệm quản lý

MINH NGA

Khi các nhà mạng bắt tay với các lò sản xuất đĩa lậu để quảng cáo hình thức nhắn tin tải phim, tải nhạc thu tiền có đầu số hẳn hoi thì việc cơ quan chức năng nói không biết các lò sản xuất đĩa lậu ở đâu thể hiện sự dung túng, bao che cho hành vi phi pháp

Sự việc một bé gái 5 tuổi tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bị một thanh niên hiếp dâm vào ngày 21-4 vừa qua mà nguyên nhân là thanh niên này xem nhiều phim sex từ nguồn đĩa lậu nên không kiềm chế được dục vọng dẫn đến hành vi trên đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những hiểm họa từ phim đĩa lậu có nội dung khiêu dâm. Rất nhiều trẻ em, học sinh, sinh viên thừa nhận thường xuyên tiếp cận nguồn văn hóa độc hại này công khai và dễ dàng. Rõ ràng, khi các cơ quan hữu quan buông lỏng quản lý để đĩa lậu thao túng, chi phối thị trường, nguy hiểm hơn là truyền bá những nội dung giải trí độc hại thì hậu quả khó lường.

Nhắm mắt làm ngơ

Khi chúng tôi hỏi mua bán đĩa lậu, phim sex công khai không sợ bị bắt hay sao, một chủ cửa hàng tại chợ Huỳnh Thúc Kháng, quận 1 - TPHCM cười nói: “Tôi buôn bán mấy năm nay rồi, người ta cũng bán tràn lan ra đó, có gì đâu mà lo. Không bán đĩa lậu thì lấy gì mà sống”. Một chủ cửa hàng khác nói: “Biết là có kiểm tra nhưng xui mới bị. Nhưng lo gì, mấy khi họ kiểm tra đến những cửa hàng nhỏ lẻ này mà sợ”. Khảo sát qua những cửa hàng băng đĩa lậu khác, chúng tôi đều nhận thấy thái độ chủ quan của nhân viên bán hàng, chẳng lo sợ bị cơ quan chức năng kiểm tra, xử phạt. Chính vì thế, cảnh mua bán công khai, tràn lan cứ diễn ra như “chuyện thường ngày ở huyện”. Nhất là những người buôn bán đĩa dạo, họ đều thản nhiên và không hề biết rằng việc buôn bán như vậy là phạm luật, họ cũng chưa bao giờ nghe nói tới chuyện bị bắt, xử phạt hay cấm đoán của chính quyền địa phương.
 
img
Tiếp thị đĩa lậu đủ các loại đến từng nhà (ảnh chụp trên đường An Dương Vương, quận 5). Ảnh: QUỐC THẮNG

Hành vi buôn bán đĩa lậu, đĩa phim có nội dung bạo lực, đồi trụy đang diễn ra từng ngày từng giờ với quy mô lớn, công khai nhưng cơ quan quản lý dường như “nhắm mắt làm ngơ”, tạo cơ hội cho những người sản xuất, phát hành buôn bán đĩa lậu tiếp tục thao túng, hoành hành. Ông Huỳnh Tiết, Giám đốc Bến Thành Audio - Video, ngán ngẩm: “Thị trường băng đĩa lậu bị thả nổi. Cơ quan chức năng tỏ ra bất lực để nạn đĩa lậu lộng hành trong khi trách nhiệm đã được phân công và quy định rõ ràng. Chỉ có điều họ không làm mà thôi”.

“Tình trạng buôn bán đĩa phim đen tồn tại nhức nhối ở đây mấy chục năm nay mà chưa thấy có cơ quan nào xử lý. Người mua và người bán ngày càng công khai lộ liễu. Cán bộ quản lý văn hóa ở đâu? Cơ quan chức năng ở đâu mà không can thiệp” - một người dân ở khu vực cầu Tham Lương, quận 12  bức xúc.

Kiểm tra, xử phạt cho có

Đại diện Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM cho biết: “Ngày 18-3-2013, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch có công văn số 16/TTr chỉ đạo về việc quản lý, xử phạt băng đĩa lậu, có nội dung không lành mạnh, đặc biệt là băng đĩa thiếu nhi có quảng cáo sex, dung tục. Sau đó, thanh tra sở có công văn đề nghị  24 quận, huyện tiến hành kiểm tra, xử lý”. Đến thời điểm này, theo báo cáo của 8/24 quận - huyện, chỉ có quận 11 là tịch thu được 928 đĩa, trong đó có một phần nhỏ đĩa dành cho thiếu nhi có in quảng cáo sex, dung tục. Các quận, huyện khác đều báo cáo không và chưa phát hiện bất kỳ cửa hàng nào có bán dạng đĩa thiếu nhi quảng cáo sex, dung tục.

Như vậy,việc kiểm tra của các cơ quan chức năng hoặc không được thực hiện hoặc làm cho có bởi thực tế, bất kỳ người dân nào cũng nhìn thấy không một cửa hàng đĩa nào trên địa bàn TPHCM mà không có bán băng đĩa lậu có quảng cáo sex và nội dung dung  tục.

Một cán bộ thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM cho biết: “Việc kiểm tra cũng tùy theo đợt, có lúc thường xuyên, có khi thỉnh thoảng vì còn phải tập trung cho những công việc khác”.

Luật sư Huỳnh Phước Hiệp (Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng: “Để ngăn chặn tình trạng đĩa lậu, vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước là rất quan trọng. Hành vi mua bán diễn ra công khai ở khắp nơi nên nếu tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử phạt và tịch thu đĩa lậu, sẽ hạn chế được hành vi sản xuất, kinh doanh đĩa lậu vì việc kinh doanh là nhằm kiếm lời nên khi không thể kiếm lời được thì người kinh doanh chuyển qua kinh doanh sản phẩm hợp pháp hoặc là đóng cửa, chuyển nghề”.

Ông Hoàng Đỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Văn hóa Nghệ thuật Hoàng Đỉnh, cũng cho rằng: “Việc kiểm tra, xử phạt không có gì là khó khăn, thậm chí dễ như trở bàn tay. Hiện mới chỉ kiểm tra được phần nào ở một số cửa hàng buôn bán lẻ; còn nơi sản xuất, in ấn, phát hành thì vẫn thả nổi, trong khi nơi này mới là nơi cần triệt phá. Chúng tôi vẫn kiên nhẫn chờ các cơ quan chức năng có những động thái tích cực hơn. Chẳng lẽ họ cứ buông xuôi mãi”.

Nhiều ý kiến cho rằng khi các nhà mạng bắt tay với các lò sản xuất đĩa lậu để quảng cáo hình thức nhắn tin tải phim, tải nhạc có đầu số thu tiền hẳn hoi thì việc cơ quan chức năng nói không biết các lò sản xuất đĩa lậu ở đâu là một cách dung túng, bao che cho những hành vi phi pháp. Nếu cơ quan chức năng không dung túng, bao che cho đĩa lậu hoành hành trong nhiều năm qua thì thị trường đĩa lậu sẽ không lộng hành như bây giờ.
 

4 tháng, kiểm tra 28 cửa hàng

Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch TPHCM cho biết từ ngày 1-1 đến ngày 30-4-2013, các đoàn đã tiến hành kiểm tra 28 cơ sở kinh doanh, buôn bán đĩa trên địa bàn TP, xử phạt 18 vụ, tiêu hủy 21.162 đĩa không tem, nhãn mác, có nội dung cấm với số tiền phạt khoảng 263 triệu đồng. Tuy nhiên, con số này không đáng kể so với hàng ngàn cơ sở kinh doanh buôn bán đĩa  trên địa bàn TP và so với số lượng đĩa lậu khổng lồ đang chiếm hơn 80% thị phần đĩa có nội dung giải trí hiện nay.

Theo luật sư Huỳnh Phước Hiệp, việc buôn bán, quảng cáo clip sex, phim ảnh đồi trụy trên bìa băng đĩa là hành vi truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Tùy từng mức độ có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 1 triệu đến 5 triệu đồng (điều 22, điều 23 Nghị định 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ) hoặc bị truy tố hình sự tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy theo điều 253 Bộ Luật Hình sự. Người thực hiện hành vi có thể bị xử phạt từ 6 tháng đến 15 năm tù.

Thế nhưng, các cơ quan chức năng gần như chưa quan tâm đến việc này.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo