xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Doanh nghiệp đòi tự quyết giá xăng dầu

PHƯƠNG NHUNG

Doanh nghiệp muốn được trao quyền tự quyết nhiều hơn so với những quy định trong dự thảo sửa đổi Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu vừa được Bộ Công Thương công bố

Ngày 17-5, tại Hà Nội, Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam đã tổ chức hội thảo sửa đổi bổ sung Nghị định 84 về kinh doanh xăng dầu.

img

Giá xăng dầu Việt Nam chưa vận hành đúng quy luật thị trường. Ảnh: HỒNG THÚY

Muốn điều chỉnh giá theo nhịp 10 ngày

Các doanh nghiệp (DN) không mặn mà với phương án áp mức trần bán lẻ xăng dầu theo tháng hay theo năm mà Bộ Công Thương đưa ra vì có thể làm nảy sinh tình trạng tách biệt so với thị trường thế giới; giá trong nước có thể chậm nhịp so với giá xăng dầu nước ngoài, thậm chí có thể gây hiện tượng đầu cơ khi có thời điểm giá tăng tới cả chục USD/thùng trong 1 tuần. Hầu hết DN đề xuất điều chỉnh giá mặt hàng này theo nhịp 10 ngày.

Ông Nguyễn Thế Dũng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thương mại dầu khí Đồng Tháp, cho rằng có những thời điểm, giá xăng dầu có thể dao động 4-5 USD/thùng. Quy định khoảng cách điều chỉnh giá 15 ngày như dự thảo đưa ra có thể tạo áp lực không nhỏ với các DN. “Nếu giá thế giới liên tục tăng thì DN có thể lỗ cả ngàn đồng mỗi lít xăng, dầu.
Nên để khoảng cách 10 ngày để DN có thể xoay xở được” - ông Dũng đề xuất. Ông Trịnh Quang Khanh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, cũng cho rằng nên áp dụng khoảng cách 10 ngày vì như thế phù hợp hơn: mỗi tháng có thể thay đổi 3 lần, 1 năm 36 lần.

Tuy nhiên, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương, cho rằng chu kỳ 15 ngày nhằm làm giảm mức độ biến động giá trong nước bởi trong điều kiện giá thế giới tăng liên tục thì biên độ tăng trong nước sẽ cao, nếu công cụ bình ổn không tốt sẽ có sốc về giá, ảnh hưởng không chỉ DN mà toàn xã hội. Đại diện tổ soạn thảo cũng cho biết đây mới là dự kiến đưa ra để bàn luận, có thể 10 hay 15 ngày hoặc phương án khác.

Tự tăng giá ở mức 3%

Trao đổi về mức tăng giá đầu vào để DN được chủ động điều chỉnh giá, các  DN đề xuất nên giảm gần một nửa. Ông Bùi Ngọc Bảo, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), cho rằng quy định các DN được quyền tăng giá bán lẻ khi yếu tố cấu thành tăng 5% so với giá bán lẻ là chưa thực sự hợp lý.
Theo ông Bảo, mức 5% có thể tương đương với cả ngàn đồng so với giá bán lẻ các mặt hàng xăng, dầu. Đây là số tiền không nhỏ với mỗi đợt tăng giá và có thể gây sốc thị trường. “Mức tăng mỗi lần chỉ nên từ 500-600 đồng/lít để thị trường được vận động hài hòa” - đại diện Petrolimex nhấn mạnh.

Đại diện Hiệp Hội Xăng dầu Việt Nam, ông Phan Thế Ruệ, đề xuất thay vì 5%, dự thảo có thể quy định khi các yếu tố cấu thành giá cơ sở biến động tăng khoảng 3% thì DN được quyền chủ động tăng giá. Ngoài ra, nếu các yếu tố trên tăng từ 3% đến 7% so với giá bán lẻ thì DN được quyền cộng thêm 60% phần tăng giá đó, 40% còn lại sử dụng quỹ bình ổn giá để bù đắp theo quy định.

Định lại vai trò quỹ bình ổn

Về quỹ bình ổn xăng dầu, ông Võ Văn Quyền cho biết quỹ này hiện đã được kiểm toán Nhà nước kiểm tra và có kết luận việc sử dụng quỹ của DN là đúng luật. Theo ông Quyền, thực tế là trong nhiều trường hợp giá thế giới tăng cao, quỹ đã giúp giá bán lẻ bớt chao đảo. Tuy nhiên, có sự bất cập trong việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ.
Cụ thể, việc trích lập quỹ thông qua giá bán lẻ là thiếu hợp lý, không làm rõ nguyên tắc quản lý quỹ và việc sử dụng quỹ không minh bạch, không đúng thời điểm, quá lạm dụng quỹ để điều tiết giá bán lẻ, gây ra những cú sốc không cần thiết… Mặt khác, sẽ quản lý nguồn tiền này hiệu quả hơn nếu lập riêng một tài khoản cho quỹ bình ổn ở các DN và chỉ sử dụng khi có sự cho phép của cơ quan quản lý.
Theo ông Bùi Ngọc Bảo, quỹ bình ổn có ý nghĩa trong việc bình ổn giá thành nhưng hiện nay nhiều DN âm quỹ bình ổn, điều đó cho thấy thời gian qua có vấn đề trong sử dụng quỹ bình ổn mà nguyên nhân là do không làm đúng theo Nghị định 84. Ban đầu, khi đề xuất lập quỹ thì quỹ bình ổn là quỹ của DN, sau này quy định là của dân thì “nguy hiểm” và không có chuyện DN đi giữ tiền của dân!
“Chúng ta không nên gọi là quỹ bình ổn mà lấy tên theo những định chế về tài chính, có thể gọi là quỹ dự phòng dao động lớn. Đó là quỹ của DN, bắt buộc DN phải hình thành và vận hành theo đúng công thức” - ông Bảo nói.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo