xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tổng thống Brazil “tự hào” vì người biểu tình

H.Bình (Theo BBC, Russia Today)

(NLĐO) – Brazil đã bước vào tuần thứ hai của hàng loạt cuộc biểu tình ở Sao Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia và nhiều nơi khác. Tình trạng bất ổn đã khiến ít nhất 100 người bị thương và lực lượng chức năng tiến hành hơn 250 vụ bắt giữ.

Ấy thế mà Tổng thống Brazil Dilma Rousseff lại bày tỏ niềm tự hào khi hàng chục ngàn người xuống đường phản đối việc tăng giá vé các phương tiện giao thông công cộng và chi phí tốn kém của giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2014, yêu cầu cải cách giáo dục và giao thông.
 
“Chính phủ đang lắng nghe tiếng kêu gọi thay đổi. Brazil đã vô tình đánh thức một quốc gia mạnh mẽ hơn. Quy mô của cuộc tuần hành hôm 18-6 là bằng chứng cho thấy sức mạnh của nền dân chủ Brazil. Thật tốt khi chứng kiến người trẻ tuổi và người lớn tuổi cùng cầm cờ Brazil, hát quốc ca và cùng nhau đấu tranh vì một đất nước tốt đẹp hơn” – bà Rousseff nói.
 
 
img
“Thật tốt khi thấy người trẻ tuổi và người lớn cùng nhau cầm cờ Brazil, hát quốc ca và
đấu tranh vì một đất nước tốt đẹp hơn” – bà Rousseff nói. Ảnh: REUTERS


Tổng thống Rousseff cho biết chính phủ đã giúp đưa “40 triệu người bước vào tầng lớp trung lưu” nhưng vẫn cần phải thực hiện nhiều cải thiện y tế và giáo dục miễn phí.
 
Trong cuộc biểu tình hôm 18-6, người dân đã đụng độ với cảnh sát bên ngoài văn phòng của Thị trưởng Sao Paulo Fernando Haddad. Nhiều người biểu tình đốt cháy một đồn cảnh sát, ném đá làm vỡ cửa kính các tòa nhà, phá hỏng các trụ ATM.
 
Thống đốc bang Minas Gerais, ông Antonio Anastasia, đã yêu cầu sự hỗ trợ của lực lượng an ninh quốc gia để ngăn chặn biểu tình. Theo người phát ngôn của bang này, 150 cảnh sát liên bang đã đến Belo Horizonte, thủ phủ của bang Minas Gerais, và bắn hơi cay, đạn cao su khi người biểu tình đã cố gắng phá vỡ hàng rào phong tỏa.

Đây là làn sóng biểu tình lớn nhất của Brazil kể từ năm 1992, khi mọi người xuống đường yêu cầu luận tội tham nhũng của cựu tổng thống Fernando Collor de Mello.

img
Thống đốc bang Minas Gerais đã yêu cầu sự hỗ trợ của lực lượng an ninh quốc gia để ngăn chặn biểu tình.
Ảnh: RUSSIA TODAY
 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo