xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

PCT Hội Nông dân chiếm đất công để bán hủ tíu!

Tin-ảnh: Minh Sơn

(NLĐO)- Từ năm 2005 khi còn là chủ tịch xã vị Phó chủ tịch Hội Nông dân TP Mỹ Tho đã lấn chiếm 44 m2 đất công mặt tiền đường để bán quán hủ tíu, mà không bị ai xử lý. Không chỉ vậy, mới đây ông còn tiếp tục lấn phần đất phía sau xây luôn nhà bán kiên cố!

 Ngày 29-8, ông Nguyễn Văn Kiên, Chủ tịch UBND phường 9, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, cho biết chuyển hồ sơ vụ ông Lê Văn Ngâu, Phó chủ tịch Hội Nông dân TP Mỹ Tho, chiếm đất công, xây nhà trái phép cho Ủy ban kiểm tra Thành ủy Mỹ Tho để xử lý theo quy định pháp luật.

Theo những người dân sống địa phương, năm 2005 khi còn giữ chức vụ chủ tịch UBND xã Tân Mỹ Chánh (nay tách xã Tân Mỹ Chánh và phường 9) ông Ngâu lấn chiếm hơn 40 m2 đất mặt tiền ở Quốc lộ 50 là đường đi công cộng thuộc quyền quản lý của UBND phường 9 (cạnh trụ sở công an tỉnh Tiền Giang) xây quán bán hủ tiếu.

Do đường đi bị lấn chiếm nhiều cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Tiền Giang phải đi vòng đường khác. Nhiều người dân tố cáo đến UBND xã Tân Mỹ Chánh nhưng do ông Ngâu đang giữ chức vụ chủ tịch UBND xã nên không gặp phải sự cản trở nào. Đến khi tách xã ông Ngâu được phân công giữ chức vụ bí thư phường 9. Đến năm  2010 ông Ngâu được điều về làm Phó chủ tịch Hội Nông dân.   

img
Căn nhà bán kiên cố ông Lê Văn Ngâu lấn chiếm đất công xây từ tháng 4-2013

Cũng theo ông Kiên, ngoài việc ông Ngâu lấn chiếm phần đất trên thì mới đây, vào tháng 4-2013, ông Ngâu tiếp tục lấn luôn phần đất phía sau quán hủ tiếu 4 x 11m để tiếp tục xây nhà bán kiên cố. Ông Kiên cho biết: “Do ông Ngâu xây dựng nhà quá nhanh trong dịp lễ 30-4 nên phường không phát hiện. Sau khi phát hiện phường đã lập biên bản vi phạm hành chính và báo cáo về Ủy ban kiểm tra thành ủy để xử lý”.

Theo ông Kiên, phường đã đề xuất với thành phố là buộc ông Ngâu phải trả lại hiện trạng ban đầu.

Tuy nhiên, theo nhiều hộ dân gần đây cho biết căn nhà này ông Ngâu xây gần 2 tháng. Lúc khởi công xây dựng con trai ông Ngâu là Lê Xuân Việt đã giữ chức vụ phó chủ tịch UBND phường 9. Căn nhà vừa khởi công xây dựng người dân đã gửi đơn khiếu nại đến UBND phường 9, Ủy ban kiểm tra thành ủy nhưng không thấy cơ quan nào đình chỉ thi công cho đến khi nhà hoàn thành.
        
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo