xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Syria “lên nòng”, Nga đắn đo

H.Bình (Theo Đài Tiếng nói Nước Nga, Tân Hoa Xã, AP)

(NLĐO) - Các khí tài quân sự ở Syria đã được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, những đơn vị quân đội tăng cường đã được triển khai đến các cứ điểm quan trọng trước nguy cơ về một cuộc can thiệp quân sự từ bên ngoài.

Thông tin trên do tướng Muhammad Isa của quân chính phủ Syria cho biết hôm 5-9. Theo ông Isa, các hầm trú ẩn trên khắp đất nước đã hoạt động trở lại, các thành phố và khu dân cư được cung cấp dự trữ thực phẩm, nước và thuốc men. Viên tướng cho biết thêm bất chấp nguy cơ của một cuộc tấn công vào Syria, người dân vẫn tiếp tục cuộc sống như trong suốt thời gian diễn ra cuộc khủng hoảng kéo dài trong 3 năm qua.

img
Các hầm trú ẩn trên khắp Syria đã hoạt động trở lại, thành phố và khu dân cư
được cung cấp dự trữ thực phẩm, nước và thuốc men. Ảnh: REUTERS


Trong khi đó, chỉ huy lực lượng đặc biệt Quds thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran, thiếu tướng Qasem Soleimani, khẳng định Tehran sẽ hỗ trợ Syria tới cùng.
 
Nhật báo Tehran Times ngày 5-9 dẫn lời của ông Soleimani tại Hội đồng chuyên gia Iran cho biết Mỹ đã phải dùng tới nhiều thủ đoạn để lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, từ việc gây sức ép chính trị đối với Damascus tới tìm mọi cớ cáo buộc chính quyền Damascus sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân.

Tuy nhiên, ông Soleimani cho rằng Mỹ sẽ không thể đạt được bất cứ ý đồ nào ở Syria và Iran sẽ hỗ trợ Syria tới cùng như một mặt trận kháng chiến chống Israel. Hôm 4-9, hãng thông tấn bán chính thức Fars dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Iran Hossein Dehqan khẳng định quân đội và dân tộc Syria đã chuẩn bị sẵn sàng tự vệ trước bất cứ mối đe dọa tiềm tàng nào.
img
Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria của Washington
là không thuyết phục. Ảnh: AP


Về phía Nga, Chánh văn phòng Tổng thống Sergei Ivanov khẳng định Nga triển khai tàu chiến đến biển Địa Trung Hải để có thể sơ tán công dân Nga khỏi Syria trước nguy cơ một cuộc tấn công tiềm tàng. Những thông tin về tăng cường sự hiện diện của hải quân Nga trong khu vực này làm dấy lên lo ngại về một cuộc xung đột quốc tế lớn hơn nếu Mỹ mở cuộc không kích.

Người phát ngôn của Tổng thống Vladimir Putin, Dmitry Peskov, phát biểu Mỹ nên chờ đợi kết luận từ thanh sát viên Liên Hiệp Quốc. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhận định bằng chứng về việc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria của Washington là không thuyết phục.

“Nga không ngăn cản các nước khác đưa ra quyết định của mình nhưng khuyến khích các đối tác của Nga xem xét tình hình tại Syria một cách có trách nhiệm và không sử dụng cái gọi là chứng cứ để biện minh cho hành động của mình” – người phát ngôn Dmitry Peskov phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) hôm 5-9.

Theo kế hoạch, Ngoại trưởng Syria Walid al-Moualem sẽ đến Moscow để hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov về tình hình hiện nay ở Syria vào ngày 9-9.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo