xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Anh “bơm” vũ khí khủng cho Ukraine

Xuân Mai

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Anh hôm 29-12 tuyên bố sẽ gửi khoảng 200 tên lửa phòng không tới Ukraine để giúp bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng khỏi cuộc tấn công của các máy bay không người lái và máy bay ném bom từ Nga.

Theo Kiev, lô hàng này được chuyển đến trong bối cảnh Nga tiến hành một trong những cuộc tấn công tên lửa lớn nhất nhằm vào Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps cho hay: "Tổng thống Nga Vladimir Putin đang thử thách khả năng phòng thủ của Ukraine và quyết tâm của phương Tây, với hy vọng rằng ông ấy có thể giành được chiến thắng vào phút cuối. Nhưng ông ấy đã sai. Bây giờ là lúc chúng ta tăng gấp đôi nỗ lực nhằm mang lại cho Ukraine những gì họ cần để giành chiến thắng".

Theo hãng tin Reuters, Bộ Quốc phòng thông báo các tên lửa phòng không do nhà thầu quốc phòng MBDA sản xuất tại Anh, có khả năng phóng từ các máy bay bao gồm máy bay chiến đấu Typhoon và F-35.

Trước đó, Anh đã cam kết hỗ trợ quân sự tổng cộng 7,7 tỉ USD cho Ukraine trong hai năm.

Anh “bơm” vũ khí khủng cho Ukraine- Ảnh 1.

Lô vũ khí được chuyển đến trong bối cảnh Nga tiến hành một trong những cuộc tấn công tên lửa lớn nhất nhằm vào Ukraine. Ảnh: Reuters

Trong diễn biến liên quan, Bộ Quốc phòng Nga và các quan chức địa phương cho biết sáng 30-12 (giờ địa phương), quân đội Ukraine đã phóng rốc-két và máy bay không người lái vào khu vực Bryansk và Belgorod của Nga. Cả hai khu vực đều có chung đường biên giới với Ukraine.

Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho rằng rốc-két đã bắn trúng một ngôi nhà ở TP Belgorod. Theo đài RT, thị trấn biên giới Shebekino cũng bị pháo kích vào tối 29-12, khiến một số ngôi nhà bị hư hại.

Thống đốc vùng Bryansk Aleksandr Bogomaz thông báo trên kênh Telegram rằng khu vực này là mục tiêu của máy bay không người lái kamikaze, một số thiết bị vũ khí đã bị lực lượng phòng không bắn hạ.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận đã tiến hành một loạt cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu ở Ukraine trong tuần qua. Theo tuyên bố hôm 29-12, Bộ Quốc phòng Nga nêu chi tiết 50 cuộc tấn công "nhóm" và một cuộc tấn công "quy mô lớn" sử dụng tên lửa nhắm chính xác và máy bay không người lái.

Các mục tiêu đều là cơ sở công nghiệp quốc phòng, cơ sở hạ tầng sân bay quân sự, kho chứa đạn pháo, máy bay không người lái của hải quân, vũ khí và nhiên liệu cho các phương tiện quân sự, cũng như các vị trí của quân đội. Tuyên bố cho biết thêm tất cả đều bị tấn công thành công.

Thăm dò ý kiến

Theo bạn, những sự kiện quốc tế nào nóng nhất năm 2023?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo