xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ép dân di dời

Bài và ảnh: Hồng Ánh

Chưa san lấp xong các khu tái định cư nhưng các hộ dân nằm trong diện giải tỏa bị buộc phải tháo dỡ nhà, trả mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1

Đến nay, Phú Yên đã giải phóng 82/86 km Quốc lộ 1 (QL1) đoạn đi qua tỉnh này để bàn giao cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, 4 km còn lại mới là điểm “hóc búa” trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bởi đây là những khu dân cư đông đúc với khoảng 700 hộ dân thuộc huyện Tuy An và thị xã Sông Cầu.

Dựng chòi ở tạm

Hiện các khu tái định cư chưa được hoàn thành để có thể di dời các hộ dân nên lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho biết chỉ cố gắng chứ chưa thể bảo đảm bàn giao toàn bộ mặt bằng QL1 vào ngày 30-6 như yêu cầu của Chính phủ. Đây là lần gia hạn thứ 3 về thời gian bàn giao mặt bằng.

Khu tái định cư đồng Cây Dông (xã An Hiệp, huyện Tuy An) dành cho 49 hộ dân thôn Mỹ Phú, xã An Hiệp trong diện phải di dời trả mặt bằng để mở rộng QL1 hiện chỉ mới xong phần san lấp mặt bằng. Do bức bách chỗ ở nên dù các hạng mục điện, nước chưa có, 2 hộ dân Lê Thị Hà và Đinh Thị Hoàng Huệ vẫn đến dựng chòi ở tạm. Bà Hà dựng chòi tôn rộng chừng 8 m2, còn bà Huệ chỉ dựng 2 cây tre rồi căng tấm bạt để ở. Bà Hà cho biết khi giải tỏa, căn nhà của bà được đền bù 113 triệu đồng, chỉ đủ mua nền đất ở khu tái định cư, chẳng còn tiền nên đành dựng chòi ở tạm.

Bà Lê Thị Hà (ngụ xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) dựng chòi tạm ở khu tái định cư đồng Cây Dông
Bà Lê Thị Hà (ngụ xã An Hiệp, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) dựng chòi tạm ở khu tái định cư đồng Cây Dông

Tại thôn Phong Phú (xã An Hiệp), thời hạn cuối phải di dời đã cận kề nhưng còn rất nhiều người chẳng biết sẽ ở đâu. Toàn thôn có hơn 100 hộ nằm trong diện di dời nhưng đến nay, khu tái định cư cho họ ở đồng Cây Gạo vẫn còn là một bãi đất hoang.

Ông Ngũ Tư Bình, một hộ dân thuộc diện phải di dời, bày tỏ: “Chủ trương của nhà nước thì chúng tôi thực hiện nhưng phải có thời gian và có nơi định cư thì chúng tôi mới đi được chứ? Dỡ nhà rồi chúng tôi biết ở đâu? Nhà nước hỗ trợ tiền thuê nhà ở tạm thời gian đầu nhưng ở đây kiếm đâu ra nhà trọ mà thuê?”.

Thiếu tiền lo tái định cư

Ông Phạm Đình Cự, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho rằng việc chậm tiến độ giao mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng QL1 là do trung ương và Bộ GTVT. “Tỉnh Phú Yên làm được thế này đã là quá tích cực. Không có tiền thì làm sao xây dựng kịp các khu tái định cư nên việc di dời dân rất khó khăn” - ông Cự phân trần.

Theo ông Nguyễn Thành Trí, Giám đốc Sở GTVT Phú Yên, tỉnh này có 1.010 hộ dân nằm trong diện phải di dời, giao mặt bằng để nâng cấp, mở rộng QL1. Để có chỗ ở cho số hộ dân này, tỉnh Phú Yên phải cần đến trên 300 tỉ đồng để xây dựng 16 khu tái định cư với năng lực mỗi khu từ 50 đến 100 căn hộ. Việc chậm tiến độ giải phóng mặt bằng QL1 là do ban đầu, các bộ - ngành trung ương tính toán, tách phần đền bù, giải phóng mặt bằng ra khỏi tái định cư. Trong đó, tỉnh Phú Yên phải trích ngân sách để xây dựng các khu tái định cư, sau thu hồi tiền đất bù vào.

“Phú Yên là tỉnh nghèo, làm gì có tiền để ứng nên không thể triển khai. Đến khi chậm tiến độ, bị kiểm điểm, tỉnh Phú Yên kiến nghị thì Chính phủ mới đồng ý giao Bộ GTVT ứng tiền ra để xây dựng tái định cư, sau đó Chính phủ sẽ hỗ trợ. Kéo rề kéo rà mãi đến cuối tháng 5-2014, Bộ GTVT mới chịu ứng 50 tỉ đồng để xây dựng khu tái định cư thì bảo sao không chậm?” - ông Trí lý giải.

Hiện nay, tỉnh Phú Yên chỉ mới xây dựng 6 khu tái định cư nhưng chưa có khu nào hoàn thiện. Để giúp người dân giải quyết khó khăn về chỗ ở, trong khi chờ xây nhà tại khu tái định cư, tỉnh hỗ trợ mỗi hộ 9 tháng tiền thuê nhà. “Nói thật là rất áp lực! Cùng một lúc kiếm đâu ra nhà cho cả ngàn hộ dân thuê? Hơn nữa, ở quê làm gì có nhà trọ, người dân phải linh động chứ biết làm sao...” - ông Trí băn khoăn.

Quảng Ngãi: Mới bàn giao 35/320 hộ về nơi tái định cư

Ông Trần Em - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi - cho biết toàn huyện có 320 hộ phải di dời nhường mặt bằng cho dự án nâng cấp, mở rộng QL1 nhưng đến thời điểm này, chỉ có 35 hộ chuyển về nơi tái định cư.

“Trong tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn giao mặt bằng dự án. Dự kiến đến ngày 25-6, chúng tôi sẽ cho người dân bốc thăm vào nơi tái định cư; đến ngày 30-6 cơ bản bàn giao xong mặt bằng dự án theo đúng kế hoạch của Chính phủ” - ông Em nhấn mạnh.

Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 đoạn qua Quảng Ngãi có chiều dài 81 km, chủ yếu qua huyện Đức Phổ. Trong cuộc họp trực tuyến hồi đầu năm 2014, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phê bình lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi vì chậm bàn giao mặt bằng, đồng thời chỉ đạo địa phương này phải hoàn thành giải phóng mặt bằng trước ngày 30-6. T.Trực

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo