xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS bầu cử địa phương

Dân Wisconsin, Mỹ vẫn xếp hàng đi bầu

Dân Wisconsin, Mỹ vẫn xếp hàng đi bầu

Hàng ngàn cử tri ở bang Wisconsin - Mỹ xếp hàng bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống sơ bộ và các cuộc bầu cử địa phương hôm 7-4, bất chấp lệnh ở nhà của chính quyền địa phương.

Covid-19: Ý có thêm 349 ca tử vong, Pháp siết đi lại chưa từng có

Covid-19: Ý có thêm 349 ca tử vong, Pháp siết đi lại chưa từng có

(NLĐO) – Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 16-3 công bố hàng loạt biện pháp hạn chế hoạt động đi lại của người dân nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra dịch Covid-19.

Covid-19:Tây Ban Nha thành điểm nóng mới

Covid-19:Tây Ban Nha thành điểm nóng mới

Tây Ban Nha trở thành quốc gia châu Âu thứ 2 (sau Ý) chịu ảnh hưởng nặng nề vì dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 (Covid-19) sau khi ban bố lệnh khẩn cấp quốc gia kéo dài 15 ngày để đối phó với dịch bệnh này.

Covid-19: Hàn Quốc lập “vùng thảm họa”

Covid-19: Hàn Quốc lập “vùng thảm họa”

(NLĐO) - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 15-3 liệt các tỉnh chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 nặng nề nhất vào danh sách “vùng thảm họa”.

Covid-19 phủ bóng ngày bầu cử "siêu thứ ba"

Covid-19 phủ bóng ngày bầu cử "siêu thứ ba"

Các quan chức bầu cử Mỹ đang nỗ lực trấn an cử tri và đối phó nguy cơ xảy ra gián đoạn trong các cuộc bầu cử sơ bộ diễn ra ngày 3-3, giữa lúc tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Nga và Ukraine đồng ý trao đổi tất cả tù nhân

Nga và Ukraine đồng ý trao đổi tất cả tù nhân

Sau Hội nghị Thượng đỉnh theo thể thức Normandy ở Paris - Pháp hôm 10-12, các nhà lãnh đạo Nga, Ukraine, Pháp và Đức đã tái khẳng định cam kết thực hiện lệnh ngừng bắn toàn diện ở Donbass vào cuối năm 2019, theo tuyên bố của Điện Élysée.

Hồng Kông: Mong manh bầu cử

Hồng Kông: Mong manh bầu cử

Cuộc đối đầu giữa cảnh sát và người biểu tình ẩn náu bên trong Trường ĐH Bách khoa Hồng Kông dường như sắp đến hồi kết

WHO: Nhật là quốc gia "ồn ào" nhất thế giới

WHO: Nhật là quốc gia "ồn ào" nhất thế giới

(NLĐO) - Được xem là đất nước của những ngôi đền thanh bình và khu vườn yên tĩnh nhưng theo báo cáo năm 2018 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Nhật là quốc gia bị ô nhiễm tiếng ồn nhất thế giới.

Khen S-400 tốt nhất, Thổ Nhĩ Kỳ muốn sản xuất hệ thống phòng không chung với Nga

Khen S-400 tốt nhất, Thổ Nhĩ Kỳ muốn sản xuất hệ thống phòng không chung với Nga

(NLĐO) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 15-7 ca ngợi S-400 là hệ thống phòng không tốt nhất thế giới và hy vọng sẽ sản xuất hệ thống này cùng với Nga trong tương lai.

Cụ bà trăm tuổi đắc cử hội đồng thị trấn ở Đức

Cụ bà trăm tuổi đắc cử hội đồng thị trấn ở Đức

(NLĐO) – Không bao giờ quá trễ để tham gia chính trường. Điều này hoàn toàn đúng với trường hợp cụ bà Lisel Heise khi được bầu chọn vào hội đồng thị trấn Kirchheimbolanden - Đức lúc bước sang tuổi thứ 100.

Nước Đức có phiên bản "Merkel 2.0"

Nước Đức có phiên bản "Merkel 2.0"

Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) cầm quyền của Đức dường như muốn hướng đến sự "an toàn" khi bầu chọn bà Annegret Kramp-Karrenbauer, một người theo chủ nghĩa trung dung, làm tân lãnh đạo thay Thủ tướng Angela Merkel.

Bà Thái Anh Văn từ chức lãnh đạo đảng cầm quyền Đài Loan

Bà Thái Anh Văn từ chức lãnh đạo đảng cầm quyền Đài Loan

(NLĐO)- Người đứng đầu Đài Loan Thái Anh Văn đã từ chức lãnh đạo Đảng Dân chủ Tiến bộ (DPP) cầm quyền ngày 24-11 sau khi mất nửa số ghế lãnh đạo ở các thành phố và huyện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra cùng ngày.

Cuộc cải tổ nhiều tính toán của ông Abe

Cuộc cải tổ nhiều tính toán của ông Abe

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe công bố cải tổ nội các và ban lãnh đạo Đảng Tự do Dân chủ (LDP) cầm quyền hôm 2-10.

Thủ tướng Hun Sen tự tin

Thủ tướng Hun Sen tự tin

Thủ tướng Campuchia Hun Sen ngày 5-6 tự tin rằng ông sẽ duy trì được quyền lực trong cuộc tổng tuyển cử năm 2018 sau khi số phiếu của phe đối lập trong cuộc bầu cử địa phương một ngày trước không nhiều như hy vọng.

Thủ tướng Campuchia nhập viện ở Singapore

Thủ tướng Campuchia nhập viện ở Singapore

(NLĐO) – Trên trang Facebook cá nhân hôm 4-5, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết ông đang nằm trong một bệnh viện tại Singapore.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo