xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS bệnh béo phì

Thứ trưởng Bộ Y tế nhảy flashmob truyền cảm hứng tập luyện cho mọi người

Thứ trưởng Bộ Y tế nhảy flashmob truyền cảm hứng tập luyện cho mọi người

(NLĐ0) - Việc thực hành dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý sẽ cải thiện sức khỏe bản thân, góp phần tạo nên một cộng đồng khỏe mạnh.

Tăng thêm 5 đơn vị BMI, thêm 31% nguy cơ tử vong

Tăng thêm 5 đơn vị BMI, thêm 31% nguy cơ tử vong

TS-BS Trần Quang Nam, Trưởng Khoa Nội tiết Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM, cho biết béo phì là một bệnh mạn tính và phức tạp. Nguyên nhân chính của béo phì liên quan với tình trạng ăn nhiều thức ăn giàu năng lượng như bột, đường, chất béo và lối sống ít vận động. Ngoài ra, còn nhiều nguyên nhân khác như do bệnh lý, di truyền, các tuyến nội tiết, ảnh hưởng của môi trường sống... và còn do cả những biến cố xảy ra trong cuộc sống.

Rocker huyền thoại Meat Loaf qua đời

Rocker huyền thoại Meat Loaf qua đời

(NLĐO) - Rocker huyền thoại Meat Loaf nổi tiếng với hình ảnh một nam ca sĩ bệ vệ nhưng có giọng hát và phong cách biểu diễn kết hợp tinh thần của rock và opera.

Người phụ nữ qua đời sau khi giảm 200 kg

Người phụ nữ qua đời sau khi giảm 200 kg

(NLĐO) – Bà Lubov Nurdinova qua đời ở tuổi 57 sau khi giảm 200 kg từ mức cân nặng 350 kg.

Covid-19 ở Mỹ: Thêm bang Illinois "đại thảm họa", TP New Orleans bên bờ vực

Covid-19 ở Mỹ: Thêm bang Illinois "đại thảm họa", TP New Orleans bên bờ vực

(NLĐO) – Một bác sĩ cảnh báo TP New Orleans thuộc bang Louisiana – Mỹ cần sự giúp đỡ nếu không, trong tuần tới nơi này sẽ chứng kiến thảm họa vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19).

"Quà khó chịu" trong ngày sinh nhật bà Obama

"Quà khó chịu" trong ngày sinh nhật bà Obama

(NLĐO) - Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ cho phép các trường học cắt giảm trái cây, rau và bán thêm bánh pizza và bánh mì kẹp thịt, có thể phục vụ khoai tây chiên mỗi ngày.

Khi nào cơ thể cần phải thanh lọc?

Khi nào cơ thể cần phải thanh lọc?

Theo The Health, khi cảm thấy mệt mỏi, rệu rã chính là hồi chuông nhắc bạn nên quan tâm một cách nghiêm túc đến việc giải độc cho cơ thể.

WHO cảnh báo: không smartphone, không ti vi, hạn chế địu trẻ dưới 2 tuổi

WHO cảnh báo: không smartphone, không ti vi, hạn chế địu trẻ dưới 2 tuổi

(NLĐO)- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa ban hành các khuyến nghị liên quan đến hoạt động thể chất, bao gồm thời gian trước màn hình (smartphone, ti vi…) để trẻ 0-4 tuổi có thể lớn lên khỏe mạnh.

Tây Ban Nha: Cả thị trấn hùng hục… giảm béo!

Tây Ban Nha: Cả thị trấn hùng hục… giảm béo!

Một thị trấn nhỏ ở phía tây bắc Tây Ban Nha đang đặt mục tiêu khá lạ: đến đầu năm 2020, người dân trên khắp thị trấn sẽ giảm được tổng cộng 100.000kg.

10 thực phẩm nam giới hiếm muộn cần tránh xa

10 thực phẩm nam giới hiếm muộn cần tránh xa

Có khoảng 10-15% cặp bị hiếm muộn có nguyên nhân đến từ đức lang quân. Nếu vậy, các đức lang quân cần rũ bỏ tuyệt đối các thực phẩm sau.

Báo động 12 loại ung thư nguy hiểm chỉ vì béo phì

Báo động 12 loại ung thư nguy hiểm chỉ vì béo phì

(NLĐO)- Một nghiên cứu toàn cầu cảnh báo rằng tỉ lệ ung thư có thể tăng đến 58% vào năm 2035 chỉ vì con người ngày một béo hơn!

Trẻ xem quảng cáo: coi chừng tiểu đường, tim mạch, ung thư

Trẻ xem quảng cáo: coi chừng tiểu đường, tim mạch, ung thư

(NLĐO)- Viện Nghiên cứu Ung thư Anh cảnh báo chỉ cần xem 6-7 quảng cáo về thực phẩm không lành mạnh mỗi tuần là đủ để biến trẻ em và thiếu niên thành béo phì, kéo theo vô số bệnh.

Thuốc quý trong nhà trị bệnh ngày Tết

Thuốc quý trong nhà trị bệnh ngày Tết

(NLĐO)- Vườn nhà thường có nhiều loại cây cỏ vừa là thực phẩm, gia vị vừa là dược liệu thuốc quý rất hữu ích vào những ngày Tết nếu chẳng may gặp sự cố sức khỏe.

Phát hiện thú vị về hiệu quả giảm cân của probiotics

Phát hiện thú vị về hiệu quả giảm cân của probiotics

Probiotics đã được ứng dụng trong các sản phẩm sữa chua ăn và sữa chua uống Probi của Vinamilk

Cắt 2/3 dạ dày chữa béo phì cho thanh niên 2 giờ ăn 1 bữa

Cắt 2/3 dạ dày chữa béo phì cho thanh niên 2 giờ ăn 1 bữa

(NLĐO)- Với cân nặng 120 kg, 2 giờ ăn 1 bữa, lại mắc thêm căn bệnh trầm cảm, đi lại khó khăn, ngại giao tiếp, nam thanh niên 30 tuổi cứ đã được các bác sĩ tạo hình dạ dày bằng phương pháp nội soi để chữa bệnh béo phì.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo