xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS cải tạo trái phép

Mỹ sẽ đưa tàu chiến lớn hơn thách thức Trung Quốc ở biển Đông?

Mỹ sẽ đưa tàu chiến lớn hơn thách thức Trung Quốc ở biển Đông?

(NLĐO)- Lầu Năm Góc đang xem xét một chương trình quyết đoán hơn cho các chiến dịch tự do hàng hải gần các cơ sở mà Trung Quốc cải tạo trái phép ở biển Đông

Hai hạm đội Mỹ bao sân châu Á

Hai hạm đội Mỹ bao sân châu Á

Washington có thể sẽ tăng cường hoạt động quân sự ở biển Đông nhằm tái cam kết với các đồng minh về chiến lược “xoay trục”

Trung Quốc cố chống đỡ

Trung Quốc cố chống đỡ

Tham vọng tìm kiếm vai trò lãnh đạo toàn cầu bên cạnh Washington có thể bị đe dọa bởi hình ảnh một Bắc Kinh “đứng ngoài vòng pháp luật”

Trung Quốc lên giọng trước khi ngoại trưởng sang Mỹ

Trung Quốc lên giọng trước khi ngoại trưởng sang Mỹ

(NLĐO) – Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị dự kiến thăm Mỹ từ ngày 23 đến 25-2 và Bắc Kinh giữ nguyên giọng điệu gây chiến.

Mỹ: Trung Quốc đang tự cô lập trên biển Đông

Mỹ: Trung Quốc đang tự cô lập trên biển Đông

(NLĐO) – Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) tại Davos – Thụy Sĩ hôm 22-1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Cater nói Trung Quốc đang tự cô lập ở biển Đông và Mỹ sẽ tiếp tục “bay, đi thuyền và hoạt động” ở bất cứ đâu được luật pháp quốc tế cho phép.

Lời kể của phóng viên BBC điều tra đảo nhân tạo ở biển Đông

Lời kể của phóng viên BBC điều tra đảo nhân tạo ở biển Đông

(NLĐO) – Hồi năm ngoái, ông Rupert Wingfield-Hayes làm việc cho đài BBC (Anh) là phóng viên đầu tiên quan sát cận cảnh việc xây đảo trái phép của Trung Quốc ở biển Đông và trong lần trở lại gần đây, ông bị Hải quân Trung Quốc đe dọa và xua đuổi.

Philippines tố Trung Quốc do thám "tiền đồn quân sự" ở biển Đông

Philippines tố Trung Quốc do thám "tiền đồn quân sự" ở biển Đông

(NLĐO) – Một nghị sĩ Philippines hôm 11-8 cho biết một tàu do thám Trung Quốc đang thả neo gần “tiền đồn quân sự” BRP Sierra Madre của nước này ở biển Đông.

Trung Quốc tạm lùi bước?

Trung Quốc tạm lùi bước?

Mỹ, Nhật Bản và Philippines đồng loạt bày tỏ lo ngại trước việc Trung Quốc thông báo sẽ hoàn tất xây dựng đảo nhân tạo phi pháp ở biển Đông “trong vài ngày tới”.

Mỹ phản ứng tuyên bố của Trung Quốc về biển Đông

Mỹ phản ứng tuyên bố của Trung Quốc về biển Đông

(NLĐO)- Mỹ cho biết nước này "lưu ý" thông báo của Trung Quốc về việc sắp hoàn thành cải tạo ở các bãi đá ở quần đảo Trường Sa (của Việt Nam) trên biển Đông và quan ngại về kế hoạch xây dựng thêm của Bắc Kinh.

Đối thoại Ấn - Nhật - Úc nóng chuyện biển Đông

Đối thoại Ấn - Nhật - Úc nóng chuyện biển Đông

(NLĐO)- Ấn Độ, Nhật và Úc đã thảo luận về những quan ngại đối với hoạt động bồi lấp trái phép của Trung Quốc ở biển Đông và hi vọng COC sẽ được thống nhất giữa Trung Quốc và ASEAN để xoa dịu căng thẳng trong khu vực.

Mỹ vẽ “lằn ranh đỏ” trên biển Đông

Mỹ vẽ “lằn ranh đỏ” trên biển Đông

Ngay ngày đầu tiên Ngoại trưởng John Kerry đến Bắc Kinh, giữa Mỹ và Trung Quốc đã xảy ra mâu thuẫn liên quan đến vấn đề biển Đông

Mỹ có kế hoạch đưa F-35 đến biển Đông

Mỹ có kế hoạch đưa F-35 đến biển Đông

(NLĐO) – Mỹ có thể triển khai máy bay tiêm kích F-35 Lightning II và “chim ưng biển” V-22 Ospreys tới biển Đông để ngăn chặn Trung Quốc cải tạo trái phép vùng biển này.

Mỹ sắp "tuần tra chống Trung Quốc mở rộng trên biển Đông"

Mỹ sắp "tuần tra chống Trung Quốc mở rộng trên biển Đông"

(NLĐO) - Trang tin Sputnik của Nga hôm 12-5 cho biết một quan chức Mỹ tiết lộ Lầu Năm Góc đang thảo kế hoạch để bắt đầu tuần tra quân sự quanh các khu vực cải tạo trái phép của Trung Quốc trên biển Đông.

Mỹ gạt ngang lời mời sử dụng cơ sở trên biển Đông của Trung Quốc

Mỹ gạt ngang lời mời sử dụng cơ sở trên biển Đông của Trung Quốc

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 1-5 cho biết hoạt động xây dựng và cải tạo trái phép của Trung Quốc trên biển Đông “không giúp gì cho hòa bình khu vực”, bất kể các cơ sở được Bắc Kinh sử dụng cho mục đích nào.

Mỹ, Philippines tập trận lớn trên biển Đông

Mỹ, Philippines tập trận lớn trên biển Đông

(NLĐO)- Hàng ngàn binh sỹ Mỹ và Philippines sẽ bắt đầu cuộc tập trận thường niên Balikatan với quy mô được mở rộng gấp đôi trên biển Đông vào ngày 20-4.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo