xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không chỉ tại trời

PHAN ĐĂNG

Cứ đến mùa khô là phải chịu nắng nóng đến cháy da, cháy thịt cùng sự khô khát song nắng nóng và hạn hán lại khốc liệt như hiện nay được xem là hiếm thấy trong hàng chục năm qua, nhất là với “khúc ruột” miền Trung.

Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ đầu năm đến nay, hạn hán và thiếu nước đã liên tiếp xảy ra tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Tính đến cuối tháng 3 vừa qua, tổng lượng mưa ở khu vực Tây Nguyên thiếu hụt so với trung bình nhiều năm. Đặc biệt, khu vực Bắc Tây Nguyên từ đầu năm đến nay không có mưa nên tình hình hạn hán rất khốc liệt.

img
Thủy điện Đắk Mi 4 ngừng xả nước khiến sông Vu Gia từ chân đập đến huyện Nam Giang khô cạn Ảnh: HOÀNG DŨNG
Nhiều sông, hồ chứa ở miền Trung có mức nước thấp nhất trong hàng chục năm qua. Chính vì vậy mà Bộ NN-PTNT đã phải triệu tập cuộc họp khẩn tại Đà Nẵng ngày 31-3 để tìm cách đối phó với tình trạng khô hạn ngày càng khốc liệt ở khu vực này.

Vẫn biết nắng mưa là chuyện của... trời. Song không chỉ ông trời mà chính con người có thể hoặc gia tăng hay giảm bớt mức độ tàn khốc của thiên tai. Trong cuộc họp khẩn tại một trong những nơi đang chịu hạn hán nặng nề nhất, đại diện chính quyền địa phương đã phải lên tiếng phản đối gay gắt cách thức “chống hạn” của ông phó giám đốc Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

Sở dĩ như vậy là vì vị quan chức ngành điện này chỉ muốn các hồ thủy điện ở miền Trung tập trung xả nước từ ngày 15 đến 30-5 tới, với lý do “để phục vụ vụ hè thu”. Trong khi đó, một số tỉnh miền Trung đang phải chịu cảnh khô khát hiếm thấy, đến nước sinh hoạt cũng thiếu nghiêm trọng. Bởi thế, nếu cứ vì lợi ích của thủy điện là chính, rồi mới đến sản xuất nông nghiệp và nước sinh hoạt thì không hiểu cuộc sống của rất nhiều người dân sẽ ra sao. Tất nhiên, các hồ thủy điện ở miền Trung cũng đang rất thiếu nước song không vì thế mà không nghĩ đến nhu cầu bức thiết của người dân, đó là nước sinh hoạt hằng ngày.

Thủy điện, bên cạnh việc sản xuất điện cũng có nhiệm vụ không kém phần quan trọng khác là điều tiết nước để cắt lũ vào mùa mưa và xả nước chống hạn vào mùa khô. Thế nhưng, trên thực tế, các thủy điện luôn lo cho lợi ích của mình trước hết, rồi mới tính đến lợi ích của người dân hay sản xuất nông nghiệp. Trường hợp thủy điện Sông Ba Hạ ở miền Trung xả lũ sai quy trình gây thiệt hại nặng cho người dân hạ du vào cuối năm 2010 là một minh chứng.

Trước phản ứng gay gắt của vị đại diện chính quyền địa phương và nhất là trước tình trạng khô hạn trầm trọng, cuộc họp khẩn đã “chốt” được thứ tự ưu tiên: 1 - nước sinh hoạt; 2 - thủy lợi; 3 - thủy điện. Mong rằng thỏa thuận trên bàn giấy đó sẽ được thực hiện nghiêm chỉnh trên thực tế. Đừng để người dân miền Trung vốn thường xuyên phải chịu cảnh thiên tai khắc nghiệt phải thốt lên khô khát không chỉ tại trời.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo