xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giúp CNVC-LĐ tìm một nửa yêu thương

HỒNG ĐÀO - HUỲNH NHƯ

Áp lực công việc và hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều người lao động không dễ tìm được người bạn đời tâm đầu ý hợp

Sau nửa tháng tham gia chương trình "Kết nối yêu thương" do Cung Văn hóa Lao động TP HCM tổ chức, anh Trần Huỳnh Phúc Duy (bác sĩ Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương) và chị Trần Ngọc Chân (bác sĩ Bệnh viện quận 1) đã có vài lần hẹn hò, cùng nhau đi chơi, ăn uống...

Hợp "gu", cùng "tần số"

Bác sĩ Duy cho biết anh từng trải qua vài ba mối tình nhưng không đến đâu. Khi biết có sân chơi phiên bản "Bạn muốn hẹn hò" dành cho CNVC-LĐ, anh đã đăng ký tham gia và tìm được một cô bạn gái tâm đầu ý hợp.

Giúp CNVC-LĐ tìm một nửa yêu thương - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Khánh Định cùng chị Nguyễn Thị Phương Dung (giữa) tại chương trình “Kết nối se duyên”

"Tuy mới quen nhưng tôi và Chân có cảm giác thân thuộc vì chúng tôi cùng ngành nghề, dễ cảm thông cho nhau. Ba mẹ tôi ở Cà Mau đã nhiều lần thúc giục chuyện vợ con nên nếu được, chúng tôi sẽ tính chuyện lâu dài" - bác sĩ Duy tiết lộ.

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Như (nhân viên hành chính Bệnh viện Hùng Vương) và anh Châu Ngọc Các (nhân viên quản lý dự án Công ty CP Cấp nước Trung An) cũng đã nghiêm túc tìm hiểu nhau sau chương trình "Kết nối yêu thương". Chị Quỳnh Như cho biết gia đình chưa bao giờ thúc ép chuyện chồng con, để chị tự do lựa chọn và tìm hiểu.

"Chúng tôi hợp "gu", cùng "tần số" trong khoản ăn uống nên rất vui. Chúng tôi đang hẹn hò và nếu có duyên sẽ tính đến chuyện tương lai. Nếu không, chúng tôi cũng có thêm người bạn tốt" - chị bày tỏ.

"Kết nối yêu thương" đã thu hút gần 100 CNVC-LĐ tham gia. Đó là những nam, nữ đoàn viên - lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ở TP HCM, tuổi từ 25 đến 35, đang độc thân. Tại chương trình, các thành viên đã tham gia nhiều hoạt động, trò chơi, học khiêu vũ, giao lưu...

Bên cạnh đó, CNVC-LĐ tham gia chương trình còn được nghe nói chuyện chuyên đề "Cứ yêu đi" do diễn giả Tiêu Minh Sơn, Trường Đại học Văn Lang (TP HCM), đảm trách. Chuyên đề giúp nhiều người mở lòng, đón nhận tình yêu và thực hiện hành trình đi tìm hạnh phúc.

Ông Phạm Hữu Phước Huy, Phó Giám đốc Cung Văn hóa Lao động TP HCM, cho biết chương trình "Kết nối yêu thương" nhằm tạo điều kiện cho CNVC-LĐ có điều kiện giao lưu, kết bạn và tìm được một nửa yêu thương. "Đây là chương trình thử nghiệm, chúng tôi sẽ nghiên cứu và mở rộng lứa tuổi để tạo nhiều cơ hội cho CNVC-LĐ khác muốn tìm một nửa yêu thương" - ông nhấn mạnh.

Thiết thực, ý nghĩa

Mới đây, LĐLĐ quận Bình Tân, TP HCM và Công ty TNHH Thương mại - Đầu tư Tươi Mart đã khởi động mùa 2 chương trình "Kết nối se duyên". Chương trình nhằm tạo cơ hội cho những công nhân độc thân tìm kiếm được người bạn tâm giao để chia sẻ những khó khăn, vất vả trong cuộc sống.

Dù 18 giờ chương trình mới diễn ra nhưng anh Nguyễn Khánh Định (quê Bình Thuận), đoàn viên Nghiệp đoàn Xe ôm công nghệ, đã có mặt từ rất sớm. Anh Định cho hay phần vì háo hức, phần vì hồi hộp nên đến sớm để chuẩn bị tâm lý trước khi lên sân khấu.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Định cho biết mình đã trải qua 2-3 mối tình song không tìm được người đồng điệu về tâm hồn. Vậy nên, anh vẫn lẻ bóng dù đã 35 tuổi. Là người ít nói nên anh Định mong mỏi tìm được một người bạn gái hoạt ngôn, vui tính.

Đến với chương trình, anh Định được ban tổ chức kết nối với chị Nguyễn Thị Phương Dung (quê Vĩnh Long), hiện là giáo viên Trường Mầm non Ánh Mai (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân).

Chị Dung cho hay vì gia cảnh khó khăn, học xong cấp II, chị nghỉ để lên TP HCM làm đủ nghề lo cho gia đình. Tích góp được chút ít tiền, năm 2007, chị quyết định theo đuổi việc học và sau đó tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non. Khi công việc ổn định, lo chu toàn cho cha mẹ và em gái, chị mới nghĩ đến chuyện xây dựng mái ấm gia đình.

Qua trò chuyện, anh Định rất nể phục nghị lực phấn đấu của chị Dung và quyết định nhấn nút đồng ý hẹn hò. Đây cũng là sự lựa chọn của chị khi thấy có cảm tình với anh. Anh chị cho biết sau chương trình, họ sẽ thu xếp thời gian gặp gỡ, tìm hiểu nhau nhiều hơn, nếu hợp sẽ tiến tới hôn nhân trong thời gian sớm nhất.

Theo bà Phạm Thị Thanh Thuận, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Bình Tân, yêu rồi tiến tới hôn nhân và xây dựng gia đình hạnh phúc là mong mỏi chính đáng của mỗi người. Tuy nhiên, áp lực công việc, hoàn cảnh sống khó khăn khiến mong ước đơn giản ấy của nhiều người lao động khó thành hiện thực, nhất là những đoàn viên - lao động ngoại tỉnh. Chương trình sẽ là chiếc cầu nối, giúp những trái tim cùng chung nhịp tìm được bến bờ hạnh phúc.

"Cặp đôi tiến tới hôn nhân sẽ được ưu tiên tham gia lễ cưới tập thể do LĐLĐ quận Bình Tân tổ chức. Mỗi cặp vợ chồng còn được tặng 1 cặp vé du lịch trong nước miễn phí cùng một phần quà trị giá 2 triệu đồng” - bà Phạm Thị Thanh Thuận cho biết.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo