xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lãnh đạo mâu thuẫn, công nhân lãnh đủ !

Bài và ảnh: Nam Dương

Do mâu thuẫn trong HĐQT của Bicico nên kế hoạch sản xuất kinh doanh không được thông qua, 500 công nhân đứng trước nguy cơ mất việc

Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Công nghiệp hóa chất và vi sinh (Bicico) cuối tuần qua đã không thông qua được kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010. Biết được quyết định này, gần 500 lao động tại Bicico vô cùng lo lắng vì họ có nguy cơ mất việc.


HĐQT kiện nhau


Bicico vốn là doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng Công ty Hóa chất VN (nay là Tập đoàn Hóa chất VN), được cổ phần hóa từ năm 2004, hiện Nhà nước giữ 51% vốn điều lệ.

Trước khi đại hội cổ đông được tiến hành, một nhóm cổ đông 10 người sở hữu 30,9% vốn điều lệ của Bicico (trong đó có phó tổng giám đốc và kế toán trưởng) đã kiện ông Đặng Hồng Hải, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty, ra Tòa Kinh tế TAND TPHCM yêu cầu tuyên hủy các quyết định mua sắm thiết bị và đầu tư từ năm 2005 đến năm 2009 với tổng số tiền 7,7 tỉ đồng.

Các nguyên đơn cho rằng ông Hải đã tự ý ký mà không thông qua HĐQT, trái với Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty nên yêu cầu ông Hải phải nộp lại số tiền trên để HĐQT và cổ đông quyết định.


Tìm hiểu vụ việc, chúng tôi được biết phần lớn số tiền trên được dùng để mua sắm máy móc, thiết bị và cải tạo nhà xưởng cho hai xí nghiệp sản xuất của Bicico.


img
Ông Nguyễn Thành Lễ, Giám đốc Xí nghiệp Bao bì của Bicico (đứng), mong muốn đại hội thông qua kế hoạch
sản xuất kinh doanh để bảo đảm việc làm, đời sống người lao động


Những thiết bị này đã góp phần nâng cao năng suất, cải thiện điều kiện, môi trường làm việc cho người lao động (NLĐ). Cũng từ những khoản đầu tư này đã góp phần nâng thu nhập của NLĐ từ 1,58 triệu đồng/người/tháng (năm 2005) lên 3,84 triệu đồng/người/tháng (năm 2009), cổ tức của Bicico cũng được tăng lên qua từng năm; thậm chí, năm 2008 được chia đến 200%. Việc ông Hải ký các quyết định trên đúng hay sai, tòa án sẽ phán xét.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra, giả sử tòa án tuyên buộc ông Hải phải nộp lại số tiền trên thì toàn bộ lợi nhuận thu được từ các khoản đầu tư trên, trong đó có cổ tức, tiền lương cho NLĐ, sẽ được xử lý như thế nào? Ông Hải có được quyền thu hồi các khoản lợi nhuận đó không và máy móc, nhà xưởng thuộc về sở hữu của ai?


Lãnh đạo tập đoàn can thiệp trái luật


Sau khi cổ phần hóa được một thời gian, tại Bicico đã phát sinh mâu thuẫn giữa hai nhóm cổ đông về hướng phát triển của công ty. Quan điểm của nhóm cổ đông đại diện 51% vốn Nhà nước là muốn phát triển sản xuất để bảo đảm việc làm, đời sống cho NLĐ và vẫn bảo đảm cổ tức cho cổ đông.

Quan điểm của nhóm cổ đông thứ hai gồm 2 thành viên HĐQT là muốn nhanh chóng thu hồi vốn bằng cách chia hết lợi nhuận, khai thác quỹ đất công ty đang quản lý theo hướng làm “dịch vụ”.

Chính vì thế, tại đại hội cổ đông cuối tuần qua, ngoài việc thông qua một số vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty, đại hội giống như một “cuộc chiến”: Suốt từ 8 giờ 30 phút đến 23 giờ 30 phút, hai bên liên tục đả phá nhau bằng cách viện dẫn điều lệ doanh nghiệp và Luật Doanh nghiệp để chứng minh mình đúng và yêu cầu bên kia phải chấp thuận những vấn đề mình nêu ra.


Đáng nói, tại đại hội cổ đông này có sự xuất hiện của ông Nguyễn Quốc Tuấn, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất VN. Mặc dù không có tư cách cổ đông nhưng ông Tuấn đã tham gia “chỉ đạo” đại hội bằng cách yêu cầu một số vấn đề chỉ nên biểu quyết theo “đầu đen” (nghĩa là giơ tay mà không phụ thuộc số cổ phần).

Không chỉ thế, ông Tuấn còn buộc một người đại diện 15% vốn Nhà nước (bà Nhung) phải nhập số cổ phần cá nhân của bà vào số cổ phần bà được Nhà nước ủy quyền đại diện và dọa sẽ thay thế người khác đại diện 15% phần vốn này. Sau đó, ông Tuấn buộc những người đại diện 51% vốn Nhà nước phải chấp hành việc biểu quyết tất cả các vấn đề tại đại hội với tỉ lệ 65% hoặc 75%.


Luật sư Võ Phan Duy Anh, một cổ đông tham dự đại hội, nhận xét: “Việc can thiệp của ông Tuấn là trái với Luật Doanh nghiệp bởi đối với một số vấn đề, theo quy định của pháp luật, tỉ lệ bao nhiêu là do đại hội quyết định”.

Bỏ qua nguyện vọng của NLĐ

Do chỉ đạt tỉ lệ 62,72% nên kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2010 của Bicico không được thông qua.

Bà Vương Ngọc Lan, Phó Tổng Giám đốc, thành viên HĐQT Bicico (thuộc nhóm sở hữu 30,9% vốn), xác nhận: “Do mâu thuẫn trong HĐQT nên việc không thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh là điều dễ hiểu”.

Ngay sau khi có kết quả này, một số cổ đông là NLĐ và cán bộ Công đoàn của Bicico đã yêu cầu đại hội nhanh chóng thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh để không ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của NLĐ.


Ông Huỳnh Thế Minh, một cổ đông, Phó Giám đốc Nhà máy Bao bì, nài nỉ: “Chúng tôi cần việc làm, cần cổ tức vì vậy đại hội cần thông qua kế hoạch ngày hôm nay”. Thế nhưng, nguyện vọng chính đáng của NLĐ đã không được xem xét.


Trao đổi với chúng tôi, Tổng Giám đốc Đặng Hồng Hải cho biết: “Dù rất lo ngại cho đời sống, việc làm của NLĐ nhưng với biểu quyết này, tôi cũng không dám chỉ đạo sản xuất vì sợ lại... bị kiện”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo