xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Trao cơ hội cho bác sĩ trẻ

Bài và ảnh: HẢI YẾN

Kiến thức chuyên môn được bổ sung và kỹ năng là hành trang trên bước đường cống hiến, dấn thân của các bác sĩ trẻ sau gần 8 năm vừa học vừa làm

Sáng 15-8, Sở Y tế TP HCM tổ chức Ngày hội việc làm dành cho các bác sĩ (BS) vừa hoàn thành chương trình thí điểm thực hành 18 tháng tại bệnh viện (BV) gắn với trạm y tế. Hoạt động mang ý nghĩa trao cơ hội cho các BS trẻ chọn lựa nơi làm việc một cách minh bạch và công bằng. TP HCM là địa phương đầu tiên trên cả nước tổ chức ngày hội việc làm cho các BS trẻ tham gia chương trình thí điểm này. Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên.

Chính sách "chiêu hiền đãi sĩ"

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên ghi nhận, đánh giá cao sáng kiến chương trình thực hành 18 tháng tại BV gắn liền với trạm y tế của các BS trẻ. Đồng thời, biểu dương và chúc mừng 270 BS trẻ vừa vượt qua chặng đường dài đầy chông gai, thử thách.

Trao cơ hội cho bác sĩ trẻ - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại ngày hội

Nhắc lại thời điểm dịch COVID-19, Bí thư Thành ủy TP HCM cho rằng đó là "di chứng nặng nề", là tình huống chưa từng có tiền lệ. Làm sao vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa khắc phục hậu quả, phát triển trong tình hình mới là bài toán hóc búa ở thời điểm đó. Trước khó khăn này, ngành y tế TP HCM đã nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo để đưa ra các giải pháp ứng phó với dịch bệnh hiệu quả.

Chương trình đưa BS trẻ thực hành 18 tháng tại BV gắn liền với trạm y tế là minh chứng. "Hơn 7 năm 8 tháng vừa học vừa làm để bổ sung kiến thức chuyên môn và kỹ năng sẽ là hành trang cho các BS trẻ trên bước đường cống hiến, dấn thân. Các bạn hãy tự tin gom những điều đã học để bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân" - Bí thư Nguyễn Văn Nên nhắn nhủ.

Trao cơ hội cho bác sĩ trẻ - Ảnh 2.

Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) phỏng vấn bác sĩ trẻ ứng tuyển tại ngày hội việc làm

Bí thư Thành ủy TP HCM còn dành lời cảm ơn đến các đơn vị, cơ sở y tế tham gia ngày hội việc làm, tạo cơ hội cho các BS trẻ được lựa chọn. Đồng thời, yêu cầu các cấp, chính quyền của thành phố tiếp tục chỉ đạo, triển khai tinh thần Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung. Đặc biệt, nhân rộng mô hình sáng tạo này vào cuộc sống để mang lại giá trị chung cho thành phố.

Bên cạnh đó, Bí thư Nguyễn Văn Nên đề nghị ngành y tế kết hợp với các ngành chức năng của thành phố tiếp tục nghiên cứu, tìm mô hình mới, cách làm sáng tạo phù hợp với thực tiễn đáp ứng nhu cầu của người dân. "Thực tế, ứng dụng công nghệ cao đã cứu được rất nhiều người bệnh hiểm nghèo. Đây là sáng tạo độc đáo mang lại kết quả có giá trị mà chúng ta cần có đội ngũ này để đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố phục vụ nhân dân trước mắt và lâu dài" - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Ngoài ban hành những chính sách hữu hiệu "chiêu hiền đãi sĩ", tạo điều kiện và môi trường thuận lợi để ai cũng có cơ hội góp sức xây dựng phát triển thành phố, Bí thư Nguyễn Văn Nên còn đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ, Ban Chỉ đạo và Điều hành thành phố tiếp tục tăng cường phối hợp chặt chẽ với các địa phương, mở rộng hợp tác liên kết đào tạo với các trường ĐH lớn trong khu vực và thế giới, phấn đấu tiếp cận công nghệ thông tin, khoa học tiên tiến theo tiêu chuẩn châu Âu.

An tâm cống hiến lâu dài

PGS-TS-BS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP HCM, cho biết chương trình thí điểm diễn ra khi dịch COVID-19 vừa được kiểm soát nhưng diễn biến vẫn còn phức tạp. Do đó, khối lượng công việc tại các trạm y tế cơ sở còn rất ngổn ngang. Vì vậy, nếu không có các BS trẻ tham gia thực hành, trạm y tế sẽ gặp nhiều khó khăn.

Theo BS Tăng Chí Thượng, trước đó, Sở Y tế đã chia sẻ thông tin để các BS trẻ nghiên cứu thật kỹ những điểm làm việc mà mình mong muốn. Tại ngày hội, 64 đơn vị tham gia có nhu cầu tuyển dụng 500 suất, trong đó chỉ có 270 BS. Mỗi đơn vị được bố trí một quầy để lãnh đạo phỏng vấn, ứng cử viên hỏi thêm thông tin trước khi đặt bút đăng ký.

"Chúng tôi mong các em sẽ chọn được đơn vị để làm việc phù hợp. Dù công tác ở đâu, ngành y tế rất mong các em nhận thức thật tốt sự nghiệp đã chọn là chăm sóc sức khỏe nhân dân, cống hiến hết mình" - BS Thượng nhắn nhủ.

Là 1 trong 270 BS trẻ tham gia ngày hội, BS Dương Nguyễn Hoàng Lam - vừa thực hành xong tại BV Lê Văn Thịnh (TP Thủ Đức), rất vui khi chọn được nơi làm việc phù hợp. "Trước đây, khi gần ra trường, nhiều BS trẻ rất lo lắng về nơi làm việc, nhất là khi kết thúc 18 tháng thực hành. Bởi chưa biết sẽ làm ở đâu, có được việc làm không nhưng ở chương trình này các BV đưa ra những cơ hội và đề nghị rõ ràng. Do đó, sau thời gian thực hành ở BV Lê Văn Thịnh tôi hiểu hơn về chuyên ngành nội thần kinh nên chọn nơi đây để cống hiến lâu dài" - BS Lam bày tỏ.

BSCK2 Huỳnh Xuân Hiển, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - BV Tâm thần TP HCM, cho biết sau đại dịch, số lượng bệnh nhân đến khám liên quan đến sức khỏe tâm thần nhiều hơn, các BS luôn phải tăng giờ làm việc vì quá tải. Do đó, ngày hội đã giúp BV tuyển dụng được 3 BS.

Là đơn vị có nhu cầu tuyển dụng 18 BS (nhiều nhất tại ngày hội việc làm), BS Trần Ninh Bảo Thi, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cần Giờ, cho biết đơn vị có 2 chức năng vừa dự phòng vừa điều trị khám, chữa bệnh nên rất cần BS chuyên khoa nội, ngoại, sản - nhi, tai mũi họng, mắt…

"Gần 20 năm, đơn vị tuyển được rất ít người. Nguyên nhân là do khó khăn về vị trí xa trung tâm thành phố nhưng với sự quan tâm của thành phố, đơn vị đã được đầu tư cơ sở vật chất. Vì vậy, mong rằng khi BS trẻ đã qua thời gian gắn bó tại y tế cơ sở sẽ hiểu để lựa chọn về đây công tác" - BS Thi bày tỏ.

Theo thống kê của Sở Y tế TP HCM, tại ngày hội có 244 BS trẻ tham dự, trong đó 203 đã chọn được nơi làm việc theo nguyện vọng (chiếm 83,2%) tại 49 trung tâm y tế quận, huyện, TP Thủ Đức, BV đa khoa - chuyên khoa thành phố, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố và Trung tâm Giám định y khoa. Còn 13 cơ sở chưa tuyển được BS do các ứng cử viên không đăng ký.

Đối với một số BS không tham gia ngày hội do muốn học tiếp chuyên khoa; tự tìm việc làm trước đó; có nguyện vọng đi học ở nước ngoài...

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo