Các thuyền viên đang kể về nguyên nhân phải nhảy khỏi tàu cá Đài Loan ở khu vực kênh đào Panama
Theo các thuyền viên, nguyên nhân họ nhảy khỏi tàu là do điều kiện sinh hoạt quá khổ, không chịu được nên đành nhảy khỏi tàu cầu cứu cảnh sát nước sở tại để được đưa về nước. Anh Đào Ngọc Trung nói: “Tôi lên tàu làm việc từ tháng 6-2012, gần 14 tháng tàu chưa một lần vào bờ, ăn uống trên tàu khổ cực, chỉ toàn cá chứ không có rau. Khổ quá nên các anh em bàn với nhau nhảy xuống biển để được cứu đưa về nước”.
Được biết, các thuyền viên này xuất khẩu lao động theo hợp đồng 24 tháng, chủ sử dụng lao động là Công ty Cheng Cheng Shipping Services SA, có trụ sở tại Panama. Hiện cả 4 thuyền viên đều khẳng định đang bị chậm lương và bị các công ty đưa đi giữ số tiền cọc 5 triệu đồng.
“Bỏ ra 11,5 triệu đồng để đi đánh cá với mức lương công ty ký là 400USD/tháng nhưng mỗi tháng gia đình chỉ nhận được 6,5 triệu đồng từ công ty gửi về. Hiện tại công ty còn nợ tôi 4 tháng lương và số tiền cọc 5 triệu đồng” - Thuyền viên Trần Văn Dương, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu cho hay.
Bình luận (0)