xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Yêu nghề, nghề không phụ

Bài và ảnh: NGỌC ÁNH

Niềm đam mê và sự kiên trì đã giúp chị Nguyễn Thị Phượng trở thành điển hình trong lao động sản xuất của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam

Tại cuộc thi "Bàn tay vàng thu hoạch mủ cao su" năm 2022 do Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tổ chức, giải nhất thuộc về chị Nguyễn Thị Phượng (sinh năm 1990), công nhân (CN) cạo mủ cao su Nông trường Thuận Phú (Công ty CP Cao su Đồng Phú, tỉnh Bình Phước).

Bám trụ với nghề

Để có thể tham dự hội thi, trước đó, các thí sinh phải trải qua 3 vòng thi từ cấp đội, cấp nông trường và cấp công ty. 325 thí sinh xuất sắc nhất đến từ Việt Nam, Lào và Campuchia được chọn hội thi cấp ngành. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: lý thuyết, dụng cụ và thực hành để chọn ra những kiện tướng với điểm số từ 96-99,5/100, "Bàn tay vàng" đạt điểm tuyệt đối 100. Giải "Bàn tay vàng", giải nhất, nhì, ba và khuyến khích được trao dựa vào chỉ số phụ là số cây cao su được cạo trong 15 phút. Năm 2022, thành tích của chị Phượng là cạo 91 cây cao su với tốc độ hơn 6 cây/phút.

Yêu nghề, nghề không phụ - Ảnh 1.

Đam mê với nghề giúp chị Nguyễn Thị Phượng gặt hái nhiều thành công

Sinh ra và lớn lên tại Bình Phước nên chị Phượng không lạ gì với cây cao su và nghề cạo mủ cao su. Tuy nhiên, mãi đến năm 2014, chị mới chính thức trở thành CN Nông trường Thuận Phú - thời điểm cao su rớt giá, nhiều người bỏ nghề nên nông trường cần tuyển lao động bổ sung. 

Lúc này, chị Phượng đã có chồng và 2 con, trình độ học vấn lớp 9/12 nên không có nhiều cơ hội việc làm tại địa phương. "Ở địa phương cũng có một số nhà máy giày da, may mặc nhưng tôi không thích làm CN công nghiệp bởi gò bó thời gian, không thể chăm sóc gia đình. Do vậy, tôi chọn làm CN cao su" - chị Phượng kể.

Nhà cách lô cao su khoảng 2 km, chị Phượng thường thức dậy từ 2 giờ để chuẩn bị cơm nước cho con đi học sáng và dụng cụ đi làm. Với CN cạo mủ, việc dậy sớm đi làm rất bình thường. Sau khi điểm danh, chị bắt tay vào công việc. Với con dao cạo mủ chuyên dụng, chị khéo léo cạo một đường xoắn quanh thân cao su để lấy nhựa. Hết cây này đến cây khác, chị làm việc với sự tận tâm. Mỗi ca làm việc sáng, chị Phượng cạo 300 - 600 cây, sau đó về nhà đưa các con đi học và quay lại nông trường thu hoạch mủ cao su. Công việc của chị kết thúc khoảng 11 giờ.

Cống hiến hết mình

Với sự chịu thương chịu khó và ham học hỏi, chị Phượng tiến bộ rất nhanh trong nghề, được lãnh đạo và đồng nghiệp tin tưởng. Việc liên tục được cử tham gia kỳ thi tay nghề các cấp giúp chị có thêm cơ hội trau dồi kiến thức và rèn giũa kỹ năng cạo mủ. Với năng suất lao động luôn thuộc tốp đầu nông trường, có thời điểm thu nhập của chị đạt 12 - 13 triệu đồng/tháng.

Trò chuyện với chúng tôi, chị Phượng cho rằng nếu không có đam mê và kiên trì thì người thợ khó gặt hái thành công trong nghề. Đó cũng là lý do vì sao chị luôn hết mình với công việc, không ngừng học hỏi để tiến bộ. Từ khi vào nghề, trừ lúc sinh con, nghỉ thai sản, năm nào chị Phượng cũng nhận được giấy khen, bằng khen từ nhiều cấp cho thành tích lao động xuất sắc của mình.

Đặc biệt, năm 2023 chị Phượng nhận được bằng khen của chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022; bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà" năm 2022.

Tháng 7-2023, chị Phượng vinh dự được chọn là đại biểu tham gia "Diễn đàn Người lao động năm 2023" tổ chức tại Hội trường Diên Hồng - Nhà Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì. Sự kiện diễn ra đã vài tháng nhưng mỗi lần nhắc lại, niềm vui, niềm tự hào lại ùa về với chị. Đây cũng là lần đầu tiên nữ CN này được ra thủ đô Hà Nội, được bước vào Hội trường Diên Hồng và gặp trực tiếp những lãnh đạo cấp cao mà trước nay chỉ được thấy trên tivi hay sách báo.

Đồng vợ, đồng chồng

Bình Phước đang trong mùa cao điểm thu hoạch mủ cao su. Nữ CN có "Bàn tay vàng" lại tất bật làm việc với tinh thần hăng say. Mong ước của chị Phượng là giá cao su sẽ tăng lên để thu nhập tốt hơn, ổn định kinh tế gia đình, lo cho các con ăn học. Sau nhiều năm tích cóp từ nghề cao su, chị Phượng cùng chồng là anh Đỗ Văn Chiến đã mua được một mảnh vườn riêng, xây được một căn nhà khang trang - tổ ấm hạnh phúc của 2 vợ chồng và 3 con. Cũng là thợ cạo mủ cao su nên anh Chiến rất thông cảm và luôn tạo điều kiện để vợ tham gia các hội thi tay nghề, phong trào thi đua do Công đoàn phát động.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo