xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS Cộng hòa tự trị Crimea

Nữ công tố viên Crimea được ông Putin “thăng tướng”

Nữ công tố viên Crimea được ông Putin “thăng tướng”

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa trao cho nữ công tố viên xinh đẹp của bán đảo Crimea Natalia Poklonskaya cấp bậc Cố vấn Tư pháp hạng 3, tương đương hàm thiếu tướng trong quân đội.

Mỹ trừng phạt kinh tế là cơ hội tốt cho Nga

Mỹ trừng phạt kinh tế là cơ hội tốt cho Nga

(NLĐO) – Thủ tướng Dmitry Medvedev khẳng định Nga không lo ngại Mỹ và EU áp đặt lệnh trừng phạt kinh tế sau khi Crimea sáp nhập lãnh thổ nước này.

Nga không dẫn độ ông Yanukovych về Ukraine

Nga không dẫn độ ông Yanukovych về Ukraine

(NLĐO) - Quyền Tổng công tố viên Nga hôm 11-4 cho biết chính quyền Moscow sẽ không dẫn độ Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych về nước, đồng thời xác nhận cựu lãnh đạo Ukraine là “tổng thống hợp pháp và chính thức” của chính quyền Kiev.

Nga trả vũ khí cho Ukraine

Nga trả vũ khí cho Ukraine

80% tàu chiến mà hải quân Nga giao lại cho Ukraine không thể tự di chuyển trong lúc hàng chục máy bay từ lâu không hề cất cánh

Long đong phận cá heo sát thủ Ukraine

Long đong phận cá heo sát thủ Ukraine

(NLĐO) – Biệt đội cá heo sát thủ của Ukraine đã “đào thoát” sang Nga và một đi không trở lại. Chúng đã tìm cho mình một người chủ mới.

Cộng đồng người Tatars ở Crimea đòi quyền tự trị

Cộng đồng người Tatars ở Crimea đòi quyền tự trị

(NLĐO) – Các đại biểu đại diện cho cộng đồng người Tatars ở Crimea ngày 29-3 đã tập trung lại ở thị trấn Bakhchisaray để tham gia hội nghị trưng cầu ý kiến về việc đòi quyền tự trị của họ tại Crimea khi bán đảo này sát nhập vào Nga.

LHQ không công nhận trưng cầu dân ý Crimea

LHQ không công nhận trưng cầu dân ý Crimea

(NLĐO) - Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 27-3 biểu quyết thông qua một nghị quyết tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý Crimea được Nga ủng hộ là vô giá trị với 100 phiếu thuận, 11 phiếu chống và 58 phiếu trắng.

Nga kiểm soát hầu hết căn cứ Ukraine tại Crimea

Nga kiểm soát hầu hết căn cứ Ukraine tại Crimea

(NLĐO) – Quân đội Nga sử dụng xe thiết giáp, súng tự động… chiếm quyền kiểm soát tàu ngầm, chiến hạm, căn cứ không quân Belbek của Ukraine tại Crimea. Cờ Nga cũng đã tung bay trên hầu hết các doanh trại Ukraine đóng ở đây.

Chiến tranh lạnh 2.0?

Chiến tranh lạnh 2.0?

Một tháng trước, không mấy người chỉ ra được bán đảo Crimea trên bản đồ thế giới. Sự ra tay nhanh như chớp của Nga - khiến phương Tây “sững sờ” như ông Thomas Gomart, chuyên gia Viện Quan hệ quốc tế (Pháp) nhận định - không chỉ vẽ lại cục diện địa chính trị mà còn đe dọa dấu chấm hết cho 25 năm quan hệ dẫu lắm sóng gió nhưng vẫn mang tính xây dựng giữa Nga và Mỹ.

Bị trừng phạt, kinh tế Nga lãnh đủ

Bị trừng phạt, kinh tế Nga lãnh đủ

(NLĐO) – Nền kinh tế Nga đã bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng ở Crimea, ngay cả trước khi Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) thông báo lệnh trừng phạt mới hôm 20-3, và công ty của các doanh nhân có thế lực nhất nước Nga đã bị tổn thất hàng trăm triệu USD sau khi Tổng thống Vladimir Putin quyết định sáp nhập Crimea.

NATO e ngại Nga

NATO e ngại Nga

Phát biểu tại Viện Brookings ở Washington D.C - Mỹ hôm 19-3, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen nhận định việc đưa quân vào Crimea và sáp nhập bán đảo này là một phần trong chiến lược lâu dài của Nga hoặc ít nhất là của Tổng thống Vladimir Putin.

Ukraine “chuẩn bị rút quân khỏi Crimea”

Ukraine “chuẩn bị rút quân khỏi Crimea”

(NLĐO) – Ông Andriy Parubiy, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine, cho hay nước này đang lên kế hoạch rút binh lính và gia đình của họ khỏi Cộng hòa tự trị Crimea.

Máu đổ ở Crimea

Máu đổ ở Crimea

Binh sĩ Nga và lực lượng tự vệ Crimea bắt đầu giành quyền kiểm soát các cơ sở quân sự Ukraine ở bán đảo này

Ông Putin công nhận Crimea độc lập

Ông Putin công nhận Crimea độc lập

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 17-3 đã ký một sắc lệnh công nhận khu vực Crimea là “một quốc gia có chủ quyền và độc lập”.

Nga đưa thêm quân và xe bọc thép vào Crimea

Nga đưa thêm quân và xe bọc thép vào Crimea

(NLĐO) – Hôm 14-3, Nga tiếp tục đưa thêm quân đội cùng xe bọc thép vào Cộng hòa tự trị Crimea và liên tục đe dọa xâm chiếm một số khu vực khác của Ukraine, bất chấp đề nghị của các nước phương Tây về việc ngừng các hoạt động quân sự tại khu bán đảo tự trị.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo