xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

LHQ không công nhận trưng cầu dân ý Crimea

Huệ Bình (Theo Reuters, Tân Hoa Xã, The Straits Times)

(NLĐO) - Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (ĐHĐ LHQ) ngày 27-3 biểu quyết thông qua một nghị quyết tuyên bố cuộc trưng cầu dân ý Crimea được Nga ủng hộ là vô giá trị với 100 phiếu thuận, 11 phiếu chống và 58 phiếu trắng.

Các nước bỏ phiếu chống gồm Nga, Armenia, Belarus, Bolivia, Cuba, Nicaragua, Syria, Sudan, Triều Tiên, Venezuela và Zimbabwe.

Đại sứ Nga tại LHQ Vitaly Churkin tuyên bố: “Gần một nửa trong số các quốc gia thành viên của ĐHĐ LHQ không ủng hộ nghị quyết là một khuynh hướng rất đáng khuyến khích và tôi nghĩ khuynh hướng này sẽ mạnh mẽ hơn”.

Nghị quyết trên do Ukraine soạn thảo và đề xuất nhằm khẳng định tính toàn vẹn lãnh thổ, độc lập về chính trị của Ukraine, không thừa nhận tính pháp lý của cuộc trưng cầu dân ý Crimea.

Tuy nhiên, đài BBC cho rằng nghị quyết không mang tính ràng buộc nên cuộc bỏ phiếu hôm 27-3 chỉ mang tính biểu tượng, thể hiện quan điểm toàn cầu. Dẫu vậy, Ukraine hy vọng nghị quyết sẽ là một sự răn đe Nga có các hành động bổ sung nhằm tiến sâu hơn vào lãnh thổ Kiev.

 

View image on Twitter
Nghị quyết do Ukraine soạn thảo nhận được 100 phiếu thuận, 11 phiếu chống và 58 phiếu trắng. Ảnh: BBC

 

Nghị quyết của LHQ diễn ra sau khi Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhất trí một thỏa thuận cho Ukraine từ 14-18 tỉ USD. Bên cạnh đó, Ukraine có thể nhận được 1,2 tỉ USD khoản cho vay và trợ cấp từ Liên hiệp châu Âu (EU) trong vòng 3 tháng tới nếu hoàn tất được thỏa thuận với IMF. Quốc hội Mỹ ngày 27-3 cũng thông qua một nghị quyết ủng hộ khoản vay trị giá 1 tỉ USD cho Ukraine.

Trong khi đó, một quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama cảnh báo rằng quân đội Nga đã chuẩn bị sẵn sàng để tấn công Đông Ukraine nếu Tổng thống Nga Vladimir Putin quyết định có hành động quân sự sâu hơn.

Theo các quan chức Mỹ, ông Putin đang tìm cách xây dựng một tình huống cho hành động quân sự. Các quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng số lượng quân Nga tại khu vực này vượt quá số lượng cần thiết cho một cuộc diễn tập.

Trong khi đó, ông Andriy Parubiy - chủ tịch Hội đồng An ninh và Quốc phòng quốc gia Ukraine - hôm 27-3 cho hay gần 100.000 quân Nga đang tiến về biên giới Ukraine và hướng đến Kharkov, Donetsk. "Quân Nga không chỉ ở Crimea mà còn trải dọc toàn biên giới Ukraine, ở phía đông và phía nam" - ông Parubiy nói.

 

Russia Missile Exercise Siberia Ukraine Crisis NATO World War III

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27-3 thông báo lực lượng không quân của nước này

đang tiến hành các cuộc diễn tập quy mô lớn. Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA

 

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng không quân của nước này đang tiến hành các cuộc diễn tập quy mô lớn ở các khu vực Nam, Tây Nam và Viễn Đông Nga.

Văn phòng báo chí của quân khu miền Nam cho biết một nhóm máy bay ném bom SU-25SM3 đã xuất kích 40 lần trong cuộc tập trận kéo dài 2 ngày diễn ra ở khu vực Krasnodar, tiếp giáp miền Đông Ukraine.

Về phía Mỹ, Bộ Ngoại giao cho biết Washington đã áp đặt lệnh cấm cấp giấy phép xuất khẩu các mặt hàng và dịch vụ quốc phòng sang Nga trong tuần này để đáp trả việc Nga sáp nhập Crimea.

Trước đó, Cơ quan An ninh và Công nghiệp Mỹ đã tạm dừng cấp giấy phép xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu những mặt hàng có thể sử dụng được cho quân đội sang Nga từ ngày 1-3.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo