xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS đổi mới thi cử

Bộ GD-ĐT và những đề án trên trời

Bộ GD-ĐT và những đề án trên trời

Bộ GD-ĐT thu hồi đề án đổi mới thi cử 749 tỉ đồng không phải là chuyện mới; trước đó là đề án đào tạo tiến sĩ, đề án ngoại ngữ, đề án giáo dục phổ thông hàng trăm tỉ đồng...

Vừa ban hành, Bộ GD-ĐT đã thu hồi đề án đổi mới thi 749 tỉ đồng

Vừa ban hành, Bộ GD-ĐT đã thu hồi đề án đổi mới thi 749 tỉ đồng

(NLĐO)- Ngày 22-5, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ đã chỉ đạo thu hồi đề án đổi mới thi mà bộ này vừa ban hành với tổng kinh phí thực hiện 749 tỉ đồng để tiếp tục hoàn thiện.

Bộ GD-ĐT tiêu gì hết 749 tỉ đồng cho 3 năm đổi mới thi cử!

Bộ GD-ĐT tiêu gì hết 749 tỉ đồng cho 3 năm đổi mới thi cử!

(NLĐO) - Dự toán kinh phí tổ chức thi THPT quốc gia và tuyển sinh ĐH cùng xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ thi năm 2018 là 351 tỉ đồng, năm 2019 là 203,6 tỉ đồng và năm 2020 là 201,6 tỉ đồng.

Loay hoay chạy theo thay đổi trong thi cử

Loay hoay chạy theo thay đổi trong thi cử

Đề thi THPT quốc gia 2018 sẽ có thêm chương trình lớp 11 nhưng Bộ Giáo dục và Đào tạo lại không công bố đề thi minh họa khiến nhiều giáo viên và học sinh lo lắng trong việc định hướng ôn tập

Không phải thi giáo dục công dân là giảm bạo lực học đường

Không phải thi giáo dục công dân là giảm bạo lực học đường

(NLĐO)- ĐB Bùi Sỹ Lợi nhấn mạnh cần suy nghĩ nên hay không đưa giáo dục công dân vào môn thi tốt nghiệp vì việc giáo dục nhân cách cần cả quá trình.

Thi trắc nghiệm: Ho 1 tiếng chọn phương án 1, ho 2 tiếng chọn phương án 2

Thi trắc nghiệm: Ho 1 tiếng chọn phương án 1, ho 2 tiếng chọn phương án 2

(NLĐO)- Nhiều đại biểu Quốc hội sáng nay 16-11 đã nhiều lần xin tái chất vấn để tranh luận đến cùng với Bộ trưởng GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ về các vấn đề mình nêu ra với bộ trưởng.

Tiếng Anh chưa xong, học chi tiếng khác!

Tiếng Anh chưa xong, học chi tiếng khác!

Phụ huynh, học sinh đang bị… “tẩu hỏa nhập ma” trước hàng loạt mô hình cải cách giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà mới nhất là đề án ngoại ngữ với việc đưa tiếng Nga, Hàn, Trung… vào giảng dạy bắt buộc từ lớp 3 vào năm 2017

Hoàn tất chấm thi THPT trước 20-7, không lo “sập mạng”

Hoàn tất chấm thi THPT trước 20-7, không lo “sập mạng”

(NLĐO)- Thứ trưởng Bộ GD-ĐT chiều 4-7 cho biết công tác chấm thi THPT Quốc gia năm 2016 sẽ hoàn tất chậm nhất ngày 20-7 tới và năm nay sẽ không lo bị “sập mạng” khi công bố điểm thi.

Vào ĐH quá dễ, lò luyện thi hết thời

Vào ĐH quá dễ, lò luyện thi hết thời

Nhiều trung tâm luyện thi ĐH cho biết số lượng thí sinh đăng ký luyện thi đã giảm 3/4. Vì thế, không ít trung tâm phải đóng cửa

Đề thi văn "gài bẫy": Học vẹt mới nhầm?!

Đề thi văn "gài bẫy": Học vẹt mới nhầm?!

(NLĐO) – “Đề văn hay là phải khơi gợi được sự sáng tạo của học sinh chứ không phải cách ra đề vừa khó hiểu vừa chưa chặt chẽ trong câu cú” – một bạn đọc bình luận sau khi đọc đề thi môn ngữ văn lớp 9 của Phòng GD-ĐT quận 10, TP HCM ngày 22-4.

Gấp rút chuẩn bị kỳ thi “4 trong 1”

Gấp rút chuẩn bị kỳ thi “4 trong 1”

Quá trình chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia phải lường hết các khó khăn, có phương án xử lý cũng như tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân

"Giữ nguyên thang điểm 10, thí sinh được mang atlat vào phòng"

"Giữ nguyên thang điểm 10, thí sinh được mang atlat vào phòng"

(NLĐO) - Đó là thông tin mới nhất về kỳ thi quốc gia 2015 do Bộ trường Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận cung cấp ngày 22-1. Ngoài ra, Bộ trưởng còn thông tin những điểm mới trong phương án tuyển sinh năm nay về cụm thi liên tỉnh, thí sinh tự do, việc công bố cấu trúc đề thi trên mạng…

Giữ cho nghề giáo thanh cao

Giữ cho nghề giáo thanh cao

Tạo dựng hình ảnh đẹp trong lòng học trò và uy tín người thầy trong xã hội ngày nay là thách thức không nhỏ đối với giáo viên

Lo gian lận ở địa phương

Lo gian lận ở địa phương

Việc thí sinh thi ở địa phương vẫn được xét tuyển ĐH, CĐ dẫn đến hệ quả là tính nghiêm túc không đồng đều, không tạo được mặt bằng chung về kết quả. Đây là điểm yếu mà Bộ Giáo dục và Đào tạo cần nghiên cứu giải pháp khắc phục

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: Có thể bổ sung môn thi ĐH song không "lung tung"

Bộ trưởng Phạm Vũ Luận: Có thể bổ sung môn thi ĐH song không "lung tung"

(NLĐO) - Sáng 23-9, Bộ trưởng GD-ĐT Phạm Vũ Luận khẳng định các trường ĐH, CĐ có thể có những thay đổi về môn thi ĐH, CĐ do yêu cầu về đầu vào của nguồn nhân lực, song sự thay đổi này không phải “lung tung”.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo