xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chữa ngay "bệnh thành tích"

Phạm Dương

Chỉ trong thời gian ngắn, ở Hà Nội đã xảy ra liên tiếp những chuyện, sự việc liên quan giáo dục gây xôn xao dư luận, khiến nhiều người bức xúc, bất bình.

Một nữ sinh lớp 12, là bí thư chi Đoàn lớp ở Trường THPT Đa Phúc (huyện Sóc Sơn), do bị cô giáo chủ nhiệm dạy môn giáo dục công dân la mắng, đe nẹt cả giờ, quá sợ hãi nên quỳ trước cửa lớp suốt 2 giờ tới mức kiệt sức, ngã ra. Nguyên nhân chỉ là do em không mua bánh sinh nhật cho các bạn cùng lớp có ngày sinh trong tháng ở tiệm mà cô mong muốn.

Mới nhất là chuyện một nữ sinh lớp 12 bị Trường THPT Lạc Long Quân (huyện Sóc Sơn) ra thông báo "từ chối giáo dục", cô giáo chủ nhiệm thông báo "phải nghỉ học từ ngày 4-10". Nguyên nhân: Phụ huynh em này phản ánh việc thu chi của trường trong nhóm Zalo lớp (nhóm kín)...

Không thể tưởng tượng được những sự việc, câu chuyện kể trên lại diễn ra trong môi trường giáo dục - vốn có vai trò hết sức quan trọng đối với sự nghiệp trồng người, bên cạnh việc dạy chữ còn giáo dục nhân cách để học sinh trở thành công dân tốt, có ích sau này.

Đúng hay sai, có vi phạm, sai phạm hay không, đến mức độ nào… trong các sự việc trên đang được ngành giáo dục ở TP Hà Nội cùng các cơ quan chức năng liên quan làm rõ để đưa ra hình thức xử lý nghiêm minh, đúng quy định. Các sự việc này, dù tính chất và mức độ khác nhau, có những điểm chung đáng chú ý, nhất là được dư luận biết tới khi vừa xảy ra. Thay vì làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) khi nhận được thông tin, nhà trường, hiệu trưởng các trường trên lại không thấy mức độ nghiêm trọng của vấn đề mà lại muốn "ém nhẹm", bao biện, thậm chí đổ lỗi…

Ngoài sự phản cảm, lời lẽ và hành vi của cô giáo chủ nhiệm với nữ sinh là bí thư Đoàn lớp còn có dấu hiệu của các vi phạm nghiêm trọng hơn, như bạo hành học đường, xúc phạm nhân phẩm, danh dự học sinh… Thế nhưng, hiệu trưởng thoạt đầu chỉ chuyển lớp với cô giáo chủ nhiệm, thậm chí còn có ý "đe" xử lý theo pháp luật học sinh quay, đưa clip về sự việc lên mạng xã hội.

Trong khi đó, hiệu trưởng Trường THPT Lạc Long Quân lẽ ra phải xem các khoản thu chi mà phụ huynh phản ánh như thế nào, có đúng quy định hay vi phạm gì không, thì lại "mời" người này tới "làm việc". Khi phụ huynh không tới với lý do bận việc, nhà trường lại ra thông báo "từ chối giáo dục", "phải nghỉ học" với trường hợp này. Đây là dấu hiệu vi phạm về quyền được học tập của công dân.

Những ứng xử, phản ánh trên đây cho thấy lãnh đạo các trường này có ý muốn "...xấu xa đậy lại", nói thẳng ra là vì "bệnh thành tích". Căn bệnh này từng được nói tới nhiều trong giáo dục, nếu nặng là một nguồn cơn dẫn tới những hành vi, sự việc phản cảm, không mang tính giáo dục. Vì thế, bệnh này phải được chữa ngay, chữa tận gốc ở những lớp, trường như nêu trên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo