xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS ISIL

Bin Laden cũng ngán ISIL?

Bin Laden cũng ngán ISIL?

(NLĐO) – Tại nơi trùm khủng bố Osama Bin Laden bị tiêu diệt ở Pakistan, người ta phát hiện một bức thư dài 21 trang có nội dung cảnh báo sự tàn bạo cùng cực của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS), đồng thời kêu gọi al-Qaeda cắt đứt quan hệ với nhóm này để tránh “tổn hại danh tiếng”.

ISIL chôn sống nhiều phụ nữ và trẻ em

ISIL chôn sống nhiều phụ nữ và trẻ em

(NLĐO) – Giới chức Iraq cho hay các phần tử Hồi giáo cực đoan đã giết ít nhất 500 người có cả phụ nữ, trẻ em và nhiều người trong số này bị chôn sống.

Sao lại Iraq, không là Syria?

Sao lại Iraq, không là Syria?

Trong cuộc phỏng vấn với báo The New York Times ngày 8-8, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẵn sàng xem xét mở rộng quy mô các cuộc không kích tại Iraq để chống lại nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS).

Iraq: Người Sunni giấu thi thể Saddam Hussein

Iraq: Người Sunni giấu thi thể Saddam Hussein

(NLĐO) – Hôm 6-8, các bộ tộc Sunni đồng minh của cố Tổng thống Iraq Saddam Hussein cho biết đã di chuyển thi thể của ông đến nơi an toàn vì lo sợ lực lượng dân quân người Shiite xâm hại.

Những vụ hành quyết rợn người ở Syria

Những vụ hành quyết rợn người ở Syria

(NLĐO) – Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria trụ sở tại Anh (SHRO) cho biết ít nhất 50 binh sĩ Syria đã bị nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) xử tử và bêu đầu trên cọc hôm 24-7.

Ả Rập Saudi đưa 30.000 quân tới biên giới Iraq

Ả Rập Saudi đưa 30.000 quân tới biên giới Iraq

(NLĐO) – Kênh truyền hình al-Arabiya hôm 3-7 cho biết Ả Rập Saudi đã triển khai 30.000 binh sĩ tới khu vực biên giới với Iraq ngay khi quân đội Baghdad vừa rút khỏi.

Thủ lĩnh có "gương mặt trẻ thơ" của ISIL ở Iraq

Thủ lĩnh có "gương mặt trẻ thơ" của ISIL ở Iraq

(NLĐO) – Omar al-Shishani, chiến binh Chesnia nổi tiếng với “gương mặt trẻ thơ” đã trở thành một trong những chỉ huy hàng đầu của nhóm Nhà nước Hồi giáo và Cận Đông (ISIL) đang hoành hành ở Iraq.

ISIL bạo phát, bạo tàn?

ISIL bạo phát, bạo tàn?

Trong đoạn băng ghi âm kéo dài gần 20 phút công bố trên mạng hôm 2-7, Abu Bakr al-Baghdadi - thủ lĩnh “Nhà nước Hồi giáo” (IS) mới thành lập trên lãnh thổ Iraq và Syria bị chiếm đóng - đã kêu gọi người Hồi giáo khắp thế giới cầm vũ khí tham gia cuộc thánh chiến.

ISIL thách thức al-Qaeda và vùng Vịnh

ISIL thách thức al-Qaeda và vùng Vịnh

Tổ chức thánh chiến Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông (ISIL) hôm 29-6 đã tuyên bố thành lập nhà nước Hồi giáo tại các lãnh thổ chiếm được ở Syria và Iraq, đồng thời rút ngắn tên gọi thành “Nhà nước Hồi giáo” (IS) và công bố lãnh đạo là thủ lĩnh Abu Bakr al-Baghdadi.

ISIL tuyên bố lập nước, đóng đinh 8 chiến binh Syria

ISIL tuyên bố lập nước, đóng đinh 8 chiến binh Syria

(NLĐO) – Nhóm Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) vừa công bố thành lập một nhà nước trên 2 nước Syria và Iraq, đồng thời đóng đinh 8 tay súng trong hàng ngũ chống chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Iraq nhận máy bay chiến đấu của Nga

Iraq nhận máy bay chiến đấu của Nga

(NLĐO) - Iraq đã nhận được lô máy bay chiến đấu đầu tiên đặt mua của Nga để giúp nước này đối phó phiến quân.

Iraq: Giáo sĩ Shiite đòi thay thủ tướng

Iraq: Giáo sĩ Shiite đòi thay thủ tướng

Đại giáo sĩ dòng Shiite của Iraq Ali al-Sistani hôm 27-6 kêu gọi các phe phái chính trị trong nước thỏa thuận để chọn ra ứng viên mới thay chỗ Thủ tướng Nouri al-Maliki trước ngày 1-7.

Mỹ lo Syria, Iran nhúng tay vào Iraq

Mỹ lo Syria, Iran nhúng tay vào Iraq

Các quan chức hàng đầu trong chính quyền Mỹ tỏ ra lo ngại trước sự kiện Iran và Syria - 2 nước thù địch lâu đời của Mỹ - đều đang hỗ trợ về quân sự cho chính phủ Iraq, đồng thời cho rằng sự can dự này có thể khoét sâu thêm căng thẳng giáo phái ở Iraq.

Mỹ lo ngại Iran, Syria can thiệp vào Iraq

Mỹ lo ngại Iran, Syria can thiệp vào Iraq

(NLĐO) – Các quan chức hàng đầu của Mỹ đang bày tỏ lo ngại trước động thái hỗ trợ về quân sự của hai nước Iran và Syria cho chính phủ Iraq. Theo Washington, điều này có khả năng đào sâu thêm những căng thẳng sắc tộc giữa cộng đồng người Shiite và người Sunni do ISIL dẫn đầu.

ISIL một mình chống tất cả

ISIL một mình chống tất cả

Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki ngày 25-6 đã bác lời kêu gọi thành lập chính phủ thống nhất để chống phiến quân theo dòng Sunni của Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và Cận Đông (ISIL).

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo