xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS khai thác dầu

Tổng thống Biden và quyết định khó khăn về dự án khai thác dầu 8 tỉ USD

Tổng thống Biden và quyết định khó khăn về dự án khai thác dầu 8 tỉ USD

(NLĐO) - Tổng thống Joe Biden đang gặp muôn vàn sức ép trong việc có hay không chấp thuận cho phép triển khai dự án khai thác dầu thô trị giá 8 tỉ USD ở khu vực nguyên sơ rộng lớn thuộc bang Alaska - Mỹ.

Philippines chấm dứt thảo luận thăm dò dầu khí với Trung Quốc

Philippines chấm dứt thảo luận thăm dò dầu khí với Trung Quốc

(NLĐO) - Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin Jr. hôm 23-6 cho biết Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh chấm dứt các cuộc thảo luận thăm dò dầu khí chung của Philippines với Trung Quốc.

Guyana đổi vận nhờ dầu mỏ

Guyana đổi vận nhờ dầu mỏ

Tổng thống Guyana Irfaan Ali đang mời gọi giới đầu tư ủng hộ tầm nhìn đầy tham vọng để biến nước này thành trung tâm y tế, giáo dục và giao thông trong khu vực.

Nigeria: Nổ thảm khốc ở kho dầu trái phép, hơn 100 người chết

(NLĐO) – Vụ nổ trong đêm tại một kho dầu trái phép ở bang Imo - Nigeria đã cướp đi sinh mạng của hơn 100 người.

Petrovietnam – Về đích trước 39 ngày chỉ tiêu khai thác dầu khí

Petrovietnam – Về đích trước 39 ngày chỉ tiêu khai thác dầu khí

Ngày 22-11, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tổng sản lượng khai thác dầu trong và ngoài nước năm 2021, 9,72 triệu tấn - về đích trước thời hạn 39 ngày.

Tên lửa đạn đạo dội vào “trái tim” dầu mỏ của Ả Rập Saudi

Tên lửa đạn đạo dội vào “trái tim” dầu mỏ của Ả Rập Saudi

(NLĐO) – Các quan chức quốc phòng Ả Rập Saudi tuyên bố đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo bắn từ nước láng giềng Yemen nhắm vào tỉnh miền Đông giàu dầu mỏ, cũng như các TP Najran và Jazan ở phía Nam.

Malaysia tố 16 máy bay Trung Quốc hoạt động đáng ngờ ở biển Đông

Malaysia tố 16 máy bay Trung Quốc hoạt động đáng ngờ ở biển Đông

(NLĐO) - Ngày 1-6, không quân hoàng gia Malaysia (RMAF) cho biết 16 máy bay vận tải quân sự của Trung Quốc đã tới gần không phận nước này sau khi có "hoạt động đáng ngờ ở biển Đông".

Campuchia lần đầu khai thác dầu ngoài khơi

Campuchia lần đầu khai thác dầu ngoài khơi

Campuchia bắt đầu khai thác những giọt dầu thô đầu tiên từ các mỏ ở vịnh Thái Lan, ngoài khơi bờ biển phía Tây Nam tỉnh Sihanoukville. Đây là dự án liên doanh giữa Công ty KrisEnergy của Singapore và chính phủ Campuchia, được tiến hành sau nhiều năm trì hoãn.

Tàu chiến Mỹ đến gần tàu Hải Dương 4 và tàu kiểm ngư Việt Nam ở biển Đông

Tàu chiến Mỹ đến gần tàu Hải Dương 4 và tàu kiểm ngư Việt Nam ở biển Đông

(NLĐO) - Một tàu chiến đấu của hải quân Mỹ đã thực hiện các hoạt động thường xuyên gần tàu khảo sát Hải Dương 4 của Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Mỹ: Trung Quốc hãy dừng bắt nạt ở biển Đông

Bộ Ngoại giao Mỹ: Trung Quốc hãy dừng bắt nạt ở biển Đông

(NLĐO) – Mỹ hôm 18-4 kêu gọi Trung Quốc dừng "hành động bắt nạt" ở biển Đông và bày tỏ lo ngại về những động thái khiêu khích của nước này đối với các hoạt động khai thác dầu khí trên biển.

Thách thức từ thị trường dầu

Thách thức từ thị trường dầu

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đang chịu tác động kép do dịch Covid-19 lan rộng và giá dầu thế giới giảm sâu, dẫn tới lượng tiêu thụ các sản phẩm lọc hóa dầu, nguồn thu của ngân sách sẽ sụt giảm.

OPEC+ rạn nứt vì Covid-19

OPEC+ rạn nứt vì Covid-19

Giá dầu thế giới hôm 6-3 lao dốc sau khi xuất hiện những dấu hiệu rạn nứt trong liên minh giữa Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các quốc gia sản xuất dầu bên ngoài (gọi là OPEC+).

Mỹ yêu cầu Trung Quốc dừng hành vi bắt nạt, khiêu khích ở biển Đông

Mỹ yêu cầu Trung Quốc dừng hành vi bắt nạt, khiêu khích ở biển Đông

(NLĐO) – Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 20-7 thể hiện sự quan ngại sâu sắc trước việc Trung Quốc can thiệp vào các hoạt động khai thác dầu và khí đốt ở biển Đông, bao gồm hoạt động;thăm dò và khai thác lâu nay của Việt Nam.

PVN lên tiếng về khoản "hoa hồng" 584 triệu USD trong dự án dầu khí ở Venezuela

PVN lên tiếng về khoản "hoa hồng" 584 triệu USD trong dự án dầu khí ở Venezuela

(NLĐO)- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa phát đi thông cáo lý giải về khoản tiền "hoa hồng" 584 triệu USD trong dự án Junin 2 ở Venezuela.

Nhìn từ "cuộc chiến" vàng ở Venezuela

Nhìn từ "cuộc chiến" vàng ở Venezuela

Ngân hàng Trung ương Anh được cho là ngăn chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro đưa khoảng 31 tấn vàng về Venezuela sau sức ép của giới chức Mỹ

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo