Như vậy, so với năm 2011, số DN FDI có dự định mở rộng kinh doanh đã giảm 13% và giảm đến 36% so với năm 2010. Số DN FDI báo cáo có lãi cũng giảm còn 60%, trong khi năm 2011 là 74% và năm 2010 là 70%. Số DN báo lỗ đã tăng từ 20% trong năm 2011 lên 28% trong năm 2012. Số DN quyết định tăng vốn đầu tư cũng giảm mạnh, chỉ còn 5,1% trong khi năm 2011 là 28% và năm 2010 là 37%.
Các DN FDI tỏ ra bi quan về triển vọng kinh doanh của Việt Nam. Trong đó, bất ổn kinh tế vĩ mô được xác định là rủi ro lớn nhất mà họ gặp phải tại Việt Nam; kế đến là các rủi ro hợp đồng, rủi ro chính sách, lao động và tham nhũng. Để giảm thiểu rủi ro, gần 50% nhà đầu tư đã chọn chiến lược liên doanh với DN địa phương. Những nhà đầu tư nào không thể liên doanh thì chỉ giải ngân một phần vốn đầu tư cho đến khi cảm thấy thật sự tin tưởng vào quy định, chính sách trong nước và của địa phương đầu tư...
Nền kinh tế nước ta còn phụ thuộc nhiều vào vốn, với mức đầu tư ngày càng thấp thì khó thoát khỏi tình trạng trì trệ và lệ thuộc nhiều hơn vào vốn FDI. Trong bối cảnh hiện tại, đầu tư nước ngoài vào Việt Nam năm 2013 và vài năm nữa khó có khả năng phục hồi nếu Chính phủ không có những thay đổi, cải cách mạnh mẽ về môi trường đầu tư, tháo gỡ những rủi ro, bất cập đang làm nản lòng DN.
Bình luận (0)