xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mở cơ hội hợp tác giữa Bình Dương và Bang Nebraska (Hoa Kỳ)

Bài và ảnh: Nguyên Thảo

(NLĐO) - Với biên bản ghi nhớ vừa được ký kết, tỉnh Bình Dương và bang Nebraska sẽ xúc tiến hợp tác đầu tư phát triển trên các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, nông nghiệp, xây dựng giao thông đô thị, y tế...

Ngày 12-7, Đoàn công tác của Bang Nebraska- Hoa Kỳ do ông Jim Pillen, Thống đốc bang Nebraska, làm Trưởng đoàn cùng bà Joanne Li, Hiệu Trưởng Trường Đại học Nebraska- Omaha; ông Rustum Nyquist, đại diện Tổng Lãnh sự quán Hoa kỳ tại TP HCM và đại diện lãnh đạo Bộ Nông nghiệp, Bộ Phát triển kinh tế bang Nebraska đã có chuyến thăm và làm việc tại Bình Dương.

Tại chuyến công tác này, giữa UBND tỉnh Bình Dương và Chính quyền bang Nebraska đã ký kết Bản ghi nhớ về việc thiết lập quan hệ hợp tác và kết nghĩa trên cơ sở nguyên tắc bình đẳng và cùng có lợi với nhiều nội dung ý nghĩa nhằm phát triển toàn diện.

Mở cơ hội hợp tác giữa Bình Dương và Bang Nebraska (Hoa Kỳ) - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương tiếp ông Jim Pillen,Thống đốc bang Nebraska

Ông Nguyễn Văn Lợi, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương, cho biết tỉnh Bình Dương là trung tâm công nghiệp của cả nước, với dân số khoảng 3 triệu người, lại nằm sát TP HCM - trung tâm kinh tế- tài chính của cả nước, nên có rất nhiều lợi thế. Hiện có 65 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào Bình Dương với tổng vốn trên 40 tỉ USD, trong đó Hoa Kỳ đứng thứ 10 trong số các quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư vào tỉnh Bình Dương.

Trong giai đoạn mới, Bình Dương chủ trương phát triển công nghiệp xanh, công nghiệp bền vững đi đôi phát triển đô thị và xây dựng thành phố thông minh, xây dựng đô thị thành nơi đáng sống. Tỉnh Bình Dương cũng luôn quan tâm đến công tác an sinh xã hội, chăm lo đối tượng yếu thế.

Mở cơ hội hợp tác giữa Bình Dương và Bang Nebraska (Hoa Kỳ) - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương và ông Jim Pillen thực hiện nghi thức ký kết biên bản ghi nhớ

Theo Bản ghi nhớ, UBND tỉnh Bình Dương và Chính quyền bang Nebraska sẽ cùng nỗ lực xây dựng mối quan hệ bền vững góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên. Trong đó hai bên tăng cường mối quan hệ hữu nghị và mở rộng các hoạt động hợp tác trong các lĩnh vực quy hoạch, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng đô thị, phát triển kinh tế, khoa học kỹ thuật, y tế và giáo dục.

Phát biểu tại buổi ký kết, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, cho biết với việc thiết lập quan hệ hợp tác và kết nghĩa với bang Nebraska, tỉnh Bình Dương mong muốn tăng cường hợp tác sâu rộng hơn nữa với bang Nebraska.

Trong đó, trọng tâm là đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về khoa học - kỹ thuật, xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ công nghệ cao, giáo dục đào tạo, nâng cao nguồn nhân lực và chuỗi giá trị cung ứng, hỗ trợ doanh nghiệp hai bên góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội thịnh vượng của hai địa phương.

Mở cơ hội hợp tác giữa Bình Dương và Bang Nebraska (Hoa Kỳ) - Ảnh 4.

Đoàn công tác tham quan Trung tâm điều hành thông minh Bình Dương

Trước mắt, hai bên ưu tiên đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về khoa học - kỹ thuật, xúc tiến thương mại và hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ công nghệ cao, giáo dục - đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và chuỗi giá trị cung ứng.

Hai bên cùng tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đoàn doanh nghiệp hai địa phương tìm hiểu, thúc đẩy các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của mỗi bên. Hai bên cùng nỗ lực xây dựng mối quan hệ bền vững, trên cơ sở kết quả hợp tác cùng chung tay góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của mỗi bên.

Cũng tại chương trình, Trường Đại học Quốc tế Miền Đông (EIU - do Tổng công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư) đã thực hiện ký kết Bản ghi nhớ hợp tác cùng Trường Đại học Nebraska - Ohama. Với sự tương đồng trong các lĩnh vực đào tạo như khoa học công nghệ, sức khỏe, kỹ thuật, kinh tế v.v.. Bản ký kết không chỉ mở ra cơ hội hợp tác phát triển cho hai đơn vị mà còn tạo điều kiện, mang đến cơ hội học tập, nghiên cứu, phát triển cho sinh viên thông qua các hoạt động trải nghiệm, trao đổi sinh viên, các dự án học thuật…

Mở cơ hội hợp tác giữa Bình Dương và Bang Nebraska (Hoa Kỳ) - Ảnh 5.

Tham quan trường Đại học Quốc tế miền Đông

Sáng cùng ngày, đến thăm EIU - thành tố nòng cốt của mối liên kết ba nhà gồm nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của tỉnh Bình Dương - ông Jim Pillen bày tỏ sự quan tâm và đánh giá cao môi trường học tập hiện đại cũng như việc Nhà trường đầu tư phát triển Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Ông Jim Pillen cũng đặc biệt quan tâm đến trung tâm Trung tâm sản xuất tiên tiến (AMC) tại EIU với nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong mảng sản xuất, gia công. Đây là hạt nhân quan trọng góp phần thu hút nguồn chất xám, đầu tư, phát triển năng lực, nhân lực phục vụ cho nhiệm vụ đổi mới sáng tạo cho tỉnh Bình Dương nói riêng và Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo