xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Làng hoa tất bật chờ Tết

NHÓM PHÓNG VIÊN

Chỉ còn 2 tuần nữa là tới Tết Giáp Thìn 2024, các làng nghề hoa kiểng ở nhiều tỉnh, thành đang hối hả vào vụ thu hoạch để phục vụ thị trường

Theo các nhà vườn, so với nhiều năm trước, năm nay, do ảnh hưởng của tình hình kinh tế nên sức mua trên thị trường hoa Tết có phần kém sôi động hơn.

Đa dạng chủng loại

Phòng Kinh tế quận Bình Thủy, TP Cần Thơ cho biết trong vụ sản xuất hoa kiểng phục vụ Tết Nguyên đán năm 2024, địa phương có tổng cộng 286.500 giỏ/chậu hoa. Các loại hoa được trồng nhiều là cúc Đài Loan, cúc mâm xôi, cát tường, hướng dương, vạn thọ, hoa hồng, cúc Hàn Quốc giống mới…

Trong đó, làng nghề hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ ở quận Bình Thủy có khoảng 187.800 giỏ hoa các loại và khoảng 500 chậu kiểng, bonsai. Một số giống hoa mới được người tiêu dùng yêu thích như phi yến, kim cúc, cúc Hàn Quốc… được trồng nhiều. Làng hoa này còn có một số giống cúc mới được các viện, trường cung cấp để nhà vườn trồng thử nghiệm như mâm xôi tím, đỏ…, ứng dụng kỹ thuật xông đèn nên có kiểu dáng đa dạng, phong phú.

Đến nay, nhà vườn trồng hoa kiểng tại quận Bình Thủy đã đăng ký lô sạp và được thương lái thu mua trên 40%, số còn lại bán tại vườn. Ông Đoàn Hữu Bốn, Phó Chủ nhiệm Làng nghề Hoa kiểng Phó Thọ - Bà Bộ, cho biết: "Vụ Tết này, tôi xuống giống 1.200 chậu hoa các loại như cúc mâm xôi tím, cúc mâm xôi đỏ, đỏ hồng. Vừa qua, có người đã mua 200 chậu, số còn lại được các khu du lịch đặt hết, chỉ chờ ngày giao, giá bán từ 500.000 - 600.000 đồng/cặp".

Những ngày này, người dân ở các xã Nghĩa Hiệp và Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình chăm sóc hoa trước khi xuất bán ra thị trường dịp Tết. Theo các hộ trồng hoa, năm nay thời tiết thuận lợi, hoa cúc phát triển tốt, ít hư hại, cộng với giá cao hơn, thương lái nhiều nơi đổ về đặt hàng mua gần như hết sạch.

Ông Lê Văn Nông - trú thôn Hải Môn, xã Nghĩa Hiệp - cho hay năm nay, gia đình ông trồng hơn 1.500 chậu hoa các loại, gồm: cúc, dạ yến thảo, hoa hồng, dâu tây Đà Lạt… "Dù còn 2 tuần nữa mới tới Tết nhưng 1.000 chậu cúc của gia đình tôi đã được thương lái đặt mua hết. Năm nay, người trồng hoa ai cũng phấn khởi" - ông Nông khoe.

Bà Võ Thị Thịnh, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hiệp, thông tin năm nay toàn xã có hơn 500 hộ trồng hoa, dự tính cung cấp cho thị trường Tết hơn 300.000 chậu các loại, chủ yếu là hoa cúc, tăng khoảng 5% - 7% so với năm trước. "Sau khi được Cục Sở hữu trí tuệ cấp bằng công nhận nhãn hiệu và đạt chuẩn OCOP (chương trình "Mỗi xã 1 sản phẩm") 3 sao, thương hiệu Hoa Nghĩa Hiệp được biết đến rộng rãi hơn. Sắp tới, địa phương sẽ tập trung đưa hoa lên sàn thương mại điện tử để tiêu thụ. Bên cạnh đó, xã còn triển khai trồng thử nghiệm các loại hoa để làm trà. Đến nay, trà hoa cúc đã có sản phẩm và dự kiến sẽ triển khai rộng, cung cấp cho thị trường" - bà Thịnh cho biết.

Nhà vườn ở làng hoa Tân Ba, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương chăm sóc hoa Tết Ảnh: NGUYÊN THẢO

Nhà vườn ở làng hoa Tân Ba, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương chăm sóc hoa Tết Ảnh: NGUYÊN THẢO

Nhà vườn nhiều nơi lo lắng

Tại TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, anh Trần Nhật Khánh, chủ vườn hoa cúc ở làng hoa Thái Phiên, lo lắng dù gần Tết nhưng giá hoa quá thấp. Một sào hoa đến kỳ thu hoạch với gần 60.000 cành nhưng cúc đại đóa chỉ có giá 10.000 đồng/bó 5 - 6 cành, còn hoa cúc chùm chỉ 8.000 đồng/bó 10 cành. "Với giá này, chúng tôi chỉ đủ tiền mua giống, chi phí vật tư, chứ chưa có công và lãi. Trong khi đó, những ngày này năm ngoái, thị trường đã sôi động và hoa bắt đầu tăng giá" - anh Khánh so sánh.

Theo ông Phan Thanh Sang, Chủ tịch Hiệp hội Hoa Đà Lạt, sản lượng hoa phục vụ Tết Giáp Thìn của địa phương ước khoảng 7 triệu chậu; hoa cắt cành cung ứng ra thị trường tháng trước và trong Tết khoảng 1,5 tỉ cành. Hiệp hội đã vận động các tiểu thương kinh doanh hoa khi ký kết với khách hàng cần đưa ra mức giá hợp lý ngay từ đầu để nhiều người tiêu dùng tiếp cận được. Bên cạnh đó, sau khi ký kết, nên gửi hoa trực tiếp cho khách hàng ở các tỉnh, không tập trung về TP HCM rồi mới phân phối đi các địa phương. Việc này sẽ làm giảm nhiều khâu trung gian và chất lượng hoa tốt hơn khi đến tay khách hàng.

Tại TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, làng Dạ Lê Chánh ở phường Thủy Vân là nơi có rất nhiều người trồng hoa cúc phục vụ Tết. Ông Nguyễn Viết Hai, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thủy Vân, cho hay toàn làng có hơn 30 hộ trồng hoa, trung bình mỗi hộ cung ứng cho thị trường khoảng 600 chậu hoa cúc. Cúc ở đây chủ yếu trồng trong chậu lớn nên giá bán sỉ dao động từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng/cặp lớn; còn dĩa (chậu được thiết kế như dĩa) có giá 1,2 - 2 triệu đồng/cặp. Năm nay thời tiết thuận lợi nên hoa cúc khá được mùa nhưng sức mua vẫn còn khá thấp. Hằng năm, dịp này nhà vườn đã bán được 70% - 80% nhưng năm nay mới bán được 40% - 50% nên nhiều người chờ cận Tết mới bán.

Sau Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ nhất, nhiều nhà vườn tại TP Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp phấn khởi vì đã bán được số lượng lớn hoa cho lễ hội và phục vụ tốt nhu cầu thưởng ngoạn của du khách. Tuy nhiên, nhiều nhà vườn ở đây lại đang lo lắng bởi sức mua giảm đáng kể.

Ông Nguyễn Văn Tiếp, Chủ nhiệm Hội quán Tôi yêu màu tím (xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc), cho biết sức mua hoa, kiểng tại Sa Đéc đang "trầm lắng rất kỳ lạ". Ông đang lo đầu ra cho 20.000 giỏ hoa cúc mâm xôi vừa bị thương lái "bẻ kèo". Nếu số hoa này không kịp bán thì 7 nhà vườn của hội quán sẽ lỗ khoảng 700 triệu đồng.

Tại các làng hoa ở xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai; làng hoa Tân Ba, phường Thái Hòa, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương..., nhiều nhà vườn đang tất bật chăm sóc để chuẩn bị đưa ra thị trường nhiều loài hoa với sắc màu rực rỡ. 

TP HCM: Sức mua còn chậm

Khảo sát tại TP HCM cho thấy nhiều người đã đưa hoa kiểng Tết bày bán tại các tuyến đường như: Thành Thái (quận 10); Bắc Hải (quận Tân Bình); Trần Não, Lương Định Của, khu vực cầu Sài Gòn (TP Thủ Đức)...

Hiện nay, lượng khách tìm đến mua hoa vẫn còn thưa thớt. Chị Duyên - chủ vựa hoa tại đường Trần Não, TP Thủ Đức - cho biết đã nhập về gần 5.000 giỏ/chậu cúc mâm xôi, cúc đại đóa bán Tết. "Nguồn cung hàng không thiếu nhưng quan trọng là người dân có chịu mua hay không dù giá bán năm nay rẻ hơn năm ngoái, chất lượng hoa cũng tốt hơn nhiều. Sau 6 ngày nhập hàng về bán, lượng hoa ở vựa tôi được tiêu thụ chậm hơn so với năm ngoái" - chị Duyên nói. N.Hải


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo