xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mỹ nói Ukraine không liên quan vụ khủng bố, Nga phản ứng gắt

Bằng Hưng

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố có yếu tố cả trực tiếp lẫn gián tiếp cho thấy Mỹ "che đậy" cho Ukraine sau vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus City Hall hôm 22-3.

"Mỹ cố gắng che đậy cho Ukraine bằng cách nói đến nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra vụ khủng bố" – TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 25-3, đề cập vụ tấn công tại trung tâm Crocus City Hall ba ngày trước đó.

Nhà ngoại Nga giao lưu ý: "Washington đã tự dồn mình vào chân tường với những câu chuyện cho rằng vụ tấn công vào Crocus do nhóm khủng bố IS thực hiện".

Mỹ nói Ukraine không liên quan vụ khủng bố, Nga phản ứng gắt- Ảnh 1.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: TASS

"Hàng tỉ USD và số lượng vũ khí chưa từng có được đầu tư một cách vô trách nhiệm vào Kiev. Những luận điệu hung hăng chống lại Nga, chủ nghĩa dân tộc điên cuồng, lệnh cấm đàm phán hòa bình về Ukraine" - bà Zakharova liệt kê những điều mà bà cho là Mỹ đã làm "một cách trực tiếp và gián tiếp".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nói thêm sự can thiệp của Mỹ vào các vấn đề Trung Đông trước đây đã dẫn đến sự trỗi dậy của một số nhóm khủng bố cực đoan và chúng vẫn hoạt động trong khu vực cho đến tận ngày nay.

Nam sinh giúp hơn 100 người thoát thảm kịch

Nam sinh 15 tuổi Islam Khalilov được ca ngợi là anh hùng vì nỗ lực giúp hơn 100 người thoát thân trong khủng bố kinh hoàng tại khu phức hợp Crocus City Hall đêm 22-3.

RT cho biết thời điểm những kẻ khủng bố xả súng vào những người tham dự đêm nhạc, nam sinh này đang làm công việc bán thời gian trong khu phức hợp mua sắm, giải trí rộng lớn ở ngoại ô Moscow.

Hình ảnh do truyền thông Nga đăng tải cho thấy nam sinh Khalilov hướng dẫn đám đông chạy thoát bằng cầu thang thoát hiểm.

"Hướng đó, hướng đó, hướng đó... Mọi người hãy đi lối đó. Mọi người hãy chạy tới đó. Tới tòa nhà triển lãm, tới tòa nhà triển lãm" – thiếu niên liên tục hét lớn và ra hiệu cho đám đông đi theo mình.

Kể lại hành động của mình, Khalilov bày tỏ: "Em hiểu rằng nếu em không phản ứng, em sẽ mất mạng và nhiều người cũng vậy... Thành thật mà nói, mọi chuyện rất đáng sợ".

Mỹ nói Ukraine không liên quan vụ khủng bố, Nga phản ứng gắt- Ảnh 2.

Nam sinh Islam Khalilov được ca ngợi như anh hùng vì giúp nhiều người trốn thoát trong vụ khủng bố đẫm máu ở Nga đêm 22-3.

Thiếu niên người Hồi giáo dự kiến được cơ quan thực thi pháp luật Nga vinh danh. Lãnh đạo tinh thần của người Hồi giáo tại Nga Ravil Gainutdin cũng sẽ trao thưởng riêng cho cậu.

Nhà chức trách Nga cho biết vụ tấn công vào khu phức hợp Crocus City Hall khiến 137 người đã thiệt mạng và hơn 100 người khác bị thương.

Một nhánh của IS đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Đây là vụ tấn công chết chóc nhất tại Nga kể từ vụ bắt giữ con tin tại một trường học ở Beslan năm 2004.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo