xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nhân vật số 2 của Hamas đã thiệt mạng?

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Truyền thông ngày 11-3 đưa tin Israel đang kiểm tra xem thủ lĩnh cấp cao số 2 của phong trào Hamas có thiệt mạng trong cuộc không kích vào dải Gaza hay không.

Reuters cho biết nhân vật trên là Marwan Issa. Nếu cái chết của Issa được xác nhận, ông ta sẽ là thủ lĩnh cấp cao nhất của Hamas thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài hơn 5 tháng qua ở dải Gaza.

Theo đài phát thanh quân đội Israel, lực lượng Israel đã ném bom trại Al-Nusseirat ở miền Trung dải Gaza vào tối 9-3, nơi họ có thông tin tình báo về vị trí của Issa. Ông ta là chỉ huy thứ hai của lữ đoàn Izz el-Deen al-Qassam, một cánh quân sự thuộc Hamas. Báo cáo của đài phát thanh quân đội Israel cho hay cuộc không kích đã giết chết 5 người.

Tờ Haaretz đưa tin Israel đang kiểm tra xem những người thiệt mạng có bao gồm Issa hay không.

Cả quân đội Israel và các chỉ huy Hamas đều chưa bình luận về các thông tin liên quan tới Issa trên truyền thông.

Nhân vật số 2 của Hamas đã thiệt mạng?- Ảnh 1.

Xe quân sự của Israel di chuyển gần biên giới Israel - dải Gaza. Ảnh: Reuters

Hôm 10-3, trong một tuyên bố tổng kết các hoạt động diễn ra 24 giờ trước đó, Israel thông báo lực lượng của họ đã "tiêu diệt phiến quân ở trung tâm dải Gaza" nhưng không đề cập đến trại Al-Nusseirat.

Issa nằm trong danh sách truy nã gắt gao của Israel cùng với chỉ huy Mohammed Deif và thủ lĩnh phụ trách dải Gaza của Hamas Yahya Sinwar. Những người này bị Israel quy là chủ mưu vụ tấn công ngày 7-10-2023 vào Israel, châm ngòi cho cuộc xung đột giữa Israel và Hamas.

Hamas được cho là đã giết chết 1.200 người trong vụ tấn công dữ dội vào miền Nam Israel và bắt 253 con tin hồi năm ngoái, theo thống kê của Israel.

Chính quyền ở dải Gaza cho biết cuộc xung đột sau đó đã cướp đi sinh mạng của hơn 31.000 người Palestine, đồng thời phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng và gây ra nạn đói lan rộng.

Cái chết của ông Issa, nếu được xác nhận, có thể làm ảnh hưởng đến nỗ lực thiết lập lệnh ngừng bắn và thả con tin. Israel cho biết các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra thông qua các trung gian hòa giải là Ai Cập và Qatar.

Cơ quan tình báo Israel Mossad cuối tuần trước nói rằng cả hai bên đang tìm cách thu hẹp khoảng cách và đạt được thỏa thuận.

Hamas đổ lỗi cho Israel vì không đưa ra đảm bảo chấm dứt chiến sự và rút quân. Trong khi đó, Israel muốn thiết lập lệnh ngừng bắn tạm thời để cho phép trao đổi con tin, đồng thời tuyên bố sẽ không dừng hoạt động quân sự cho đến khi đánh bại được Hamas.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo