xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mức án nghiêm để răn đe

Bài và ảnh: Kha Miên

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của các bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn với thủ đoạn nguy hiểm, tinh vi

Ngày 27-11, TAND TP HCM đã tuyên án vụ tham nhũng tại Công ty CP Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam (Công ty Vifon). Bị cáo Nguyễn Thanh Huyền (SN 1955, nguyên kế toán trưởng, nguyên phó tổng giám đốc phụ trách tài chính) bị tuyên phạt 30 năm tù về 2 tội “Tham ô tài sản” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”; bị cáo Nguyễn Bi (SN 1949, nguyên chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc) 22 năm tù về các tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Không có bị hại?

Trước đó, trong phần tranh luận, luật sư bào chữa cho bị cáo Huyền cho rằng vụ án xuất phát từ đơn tố cáo Huyền lợi dụng giai đoạn chuyển đổi từ doanh nghiệp (DN) nhà nước sang cổ phần hóa để “treo” hơn 43 tỉ đồng (tiền chuyển nhượng vốn trong liên doanh trước khi Công ty Vifon cổ phần hóa). Sau đó, Huyền vạch kế hoạch, chỉ đạo và trực tiếp thực hiện một loạt hành vi gian dối để chiếm đoạt số tiền trên. Tuy nhiên, theo luật sư, đây là số vốn DN bỏ ra để đầu tư trên đất thuê của nhà nước và trở thành vốn thu hồi sau khi chấm dứt liên doanh. Thực tế, số tiền này vẫn còn trong Công ty Vifon và đã được lãnh đạo công ty nộp vào tài khoản tạm giữ của CQĐT.

Bên cạnh đó, các luật sư bào chữa đều đề nghị làm rõ vốn, tài sản nhà nước trong quá trình hình thành và phát triển của Công ty Vifon (từ lúc là DN 100% vốn nhà nước đến khi cổ phần hóa với vốn nhà nước chiếm 51% và sau đó là toàn bộ vốn cổ phần của tư nhân) để xác định tài sản nhà nước có bị thiệt hại hay không.
 
“Bộ Công Thương và Bộ Tài chính đều từ chối tư cách người bị hại cũng như không có đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại nên không thể quy kết các bị cáo về tội “Tham ô tài sản” hay “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” - một luật sư lập luận.

Thủ đoạn nguy hiểm, tinh vi

Theo HĐXX, 43 tỉ đồng nằm trong 127 tỉ đồng là nguồn tiền thu hồi vốn liên doanh nên đây là tài sản của nhà nước. Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) cũng đã có quyết định về việc Công ty Vifon không được kế thừa nguồn tiền thu hồi vốn liên doanh khi cổ phần hóa. Do đó, bị cáo Huyền “treo” số tiền này vào tài khoản là không đúng hạch toán, kế toán nên việc thu hồi 43 tỉ đồng là hoàn toàn chính xác.

Ngoài ra, căn cứ vào Luật DN nhà nước, Bộ Công Thương là đơn vị quản lý ngành, đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước trong Công ty Vifon nên có quyền định đoạt đối với tài sản của công ty trước đây. Bộ Công Thương cũng thống nhất quan điểm buộc các bị cáo phải nộp lại toàn bộ số tiền chiếm đoạt để sung vào công quỹ. Từ đó, xác định Bộ Công Thương chính là nguyên đơn dân sự.

Trong vụ án này, hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn với thủ đoạn nguy hiểm, tinh vi, cần nghiêm trị. Bị cáo Huyền nhiều lần chỉ đạo, tổ chức cấp dưới lập phiếu giả thu, giả chi, tráo đổi tài khoản đưa vào huy động vốn cho cá nhân, sau đó rút ra chiếm đoạt hơn 11,2 tỉ đồng. Đồng thời, bị cáo Huyền còn giúp sức cho bị cáo Bi chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ đồng.

Với tư cách là người được giao quản lý tài sản của nhà nước, bị cáo Bi trực tiếp ký duyệt các phiếu chi, tạo điều kiện cho bị cáo Huyền chiếm đoạt tiền. Ngoài ra, bị cáo Bi còn lợi dụng chức vụ quyền hạn để lấy hơn 2,2 tỉ đồng.
img
Các bị cáo đang nghe HĐXX tuyên án ngày 27-11

Mặc dù các bị cáo phạm tội nhiều lần với cùng một hành vi nhưng thuộc hai giai đoạn khác nhau. Do đó, hành vi phạm tội tại thời điểm Công ty Vifon có 100% và 51% vốn nhà nước đủ yếu tố cấu thành tội “Tham ô tài sản” và “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Số tiền chiếm đoạt trong giai đoạn Công ty Vifon là DN cổ phần đã cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Từ nhận định này, HĐXX đã tuyên phạt 2 bị cáo mức án như trên. Ngoài ra, bị cáo Huyền bị buộc bồi thường cho Bộ Công Thương hơn 9,8 tỉ đồng, bồi thường cho Công ty Vifon hơn 1,3 tỉ đồng. Bị cáo Bi bồi thường cho Công ty Vifon hơn 2,2 tỉ đồng.

Các bị cáo Đàm Tú Liên (nguyên kế toán trưởng), Dương Thị Mẫn (nguyên kế toán thanh toán), Ka Thị Thu Hồng (nguyên thủ quỹ) bị phạt từ 7- 8 năm tù cùng về tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.
 

Kiến nghị xử lý hình sự ông Nguyễn Văn Bên

HĐXX nhận định ông Nguyễn Văn Bên (nguyên phó tổng giám đốc, sau này là tổng giám đốc) đã có hành vi ký các chứng từ chi tiền mua cổ phần cho bị cáo Bi, giả thu tiền huy động vốn, được chia thưởng trái nguyên tắc 50.000 USD… Dù ông Bên làm đơn tố giác, tích cực cung cấp tài liệu cho CQĐT nhưng đây chỉ là tình tiết giảm nhẹ, không phải để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì vậy, HĐXX sẽ kiến nghị VKSND Tối cao xem xét xử lý sau.


 
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo