xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tên trộm đột nhập phòng Bí thư Hà Tĩnh Võ Kim Cự lĩnh án

Tin-ảnh: Hải Vũ-Ngọc Tú

(NLĐO)- Nguyễn Tiến Quân khai nhận đã gần 40 lần đột nhập trụ sở các cơ quan công quyền ăn trộm, trong đó phòng nguyên Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Kim Cự, lấy đi nhiều tài sản có giá trị.


Nguyễn Tiến Quân tại phiên tòa

Nguyễn Tiến Quân tại phiên tòa

Ngày 21-7, TAND Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Tiến Quân (34 tuổi, trú tỉnh Quảng Bình) về tội Trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2014 đến tháng 8-2015, Quân đã 13 lần đột nhập vào phòng làm việc của các lãnh đạo các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Điển hình, vào ngày 6-8-2015, sau khi đột nhập vào trụ sở UBND huyện Cẩm Xuyên, cạy phá phòng làm việc của Chủ tịch và Phó chủ tịch để trộm cắp, Quân đi xe ôm ra TP Hà Tĩnh.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày 6-8, Quân đột nhập phòng làm việc của ông Võ Kim Cự (khi đó là Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh, hiện là Bí thư đảng đoàn Liên minh hợp tác xã Việt Nam) để trộm tài sản thì bị phát hiện. Bị đuổi bắt, Quân nhảy từ tầng 2 của tòa nhà xuống đất để tẩu thoát nhưng bị thương nặng, gãy cả 2 tay và bị bắt giữ ngay sau đó.

Theo kết quả điều tra, trong 13 lần đột nhập các công sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, 4 lần Quân thực hiện thành công với số tiền lấy được trên 350 triệu đồng. Cụ thể, 2 lần đột nhập vào phòng chủ tịch, phó chủ tỉnh Hà Tĩnh, Quân lấy trộm được khoảng 100 triệu đồng; Chủ tịch và phó chủ tịch huyện Can Lộc, Hà Tĩnh lấy được 233 triệu đồng; Phòng phó chủ tịch huyện Thach Hà, Hà Tĩnh lấy được 20 triệu đồng.

Ngoài ra, tại phiên tòa, Quân còn khai nhận trước đó đã có 26 lần đột nhập công sở ở các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Hải Phòng, Nghệ An...để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Được biết, sau những lần "đột vòm" thành công, toàn bộ số tiền trộm được, Quân dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân và cá độ bóng đá.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX phạt Quân 8 năm tù. Ngoài ra, Quân còn phải thi hành thêm 2 năm tù do TAND TP Đồng Hới (Quảng Bình) và TAND TP Đông Hà (Quảng Trị) tuyên phạt vào đầu năm 2016 về tội danh Trộm cắp tài sản. Tổng mức hình phạt mà Quân phải thi hành là 10 năm tù.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo