Thiếu các thiết chế văn hóa phục vụ công nhân

Hội nghị sơ kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2016 cụm thi đua 5 TP trực thuộc trung ương (gồm TP HCM, Hà Nội, Cần Thơ, Đà Nẵng và Hải Phòng) đã diễn ra sáng 6-7 tại TP HCM.

Trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn 5 TP đã xảy ra 49 vụ tranh chấp lao động tập thể với hơn 17.000 công nhân (CN) tham gia. Nguyên nhân tranh chấp do người sử dụng lao động không chấp hành tốt các chính sách pháp luật như: điều chỉnh lương tối thiểu vùng nhưng cắt, giảm các khoản phụ cấp, trợ cấp của người lao động; nợ lương, BHXH; trả lương, thưởng Tết không kịp thời cho người lao động. Nhiều ý kiến đã chỉ ra thực trạng hoạt động thiếu hiệu quả của Công đoàn cơ sở, nhất là khu vực ngoài nhà nước, do đội ngũ cán bộ hoạt động kiêm nhiệm, còn có tâm lý e ngại chủ doanh nghiệp. Ở các KCX-KCN thiếu trầm trọng những thiết chế văn hóa, nhà trẻ, siêu thị phục vụ CN.

Công nhân KCX Tân Thuận (TP HCM) thi cắm hoa trong Tháng Công nhân
Công nhân KCX Tân Thuận (TP HCM) thi cắm hoa trong Tháng Công nhân

Nhiều ý kiến đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam sớm có giải pháp quyết liệt để tháo gỡ khó khăn cho hoạt động ở cơ sở; tăng cường giám sát thực hiện chính sách và phối hợp với các ngành chức năng tìm giải pháp khả thi để nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho CN.