Mỹ, Anh ủng hộ “thần dược” mới làm biến đổi não bộ ngoạn mục

(NLĐO) - Donanemab - đang được cả Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) lẫn Cơ quan Quản lý thuốc của Anh xem xét sớm đưa vào sử dụng - đã phát huy nhiều hiệu quả trên não bộ của các bệnh nhân Alzheimer trong thử nghiệm.

Theo Medical Xpress BBC, Donanemab là một kháng thể đơn dòng sử dụng cho bệnh nhân Alzheimer - căn bệnh gây sa sút trí tuệ và tử vong sớm đang tăng nhanh trên khắp thế giới.

Kết quả thử nghiệm lâm sàng vừa được công bố ngày 17-7 trên tạp chí JAMA Network cho thấy thuốc giúp làm chậm tới 35% diễn tiến của tình trạng suy giảm nhận thức ở bệnh nhân có mức tau (một protein độc hại) trong não từ thấp đến trung bình, tương đương với Leqembi, loại thuốc có mục đích tương tự vừa được FDA chấp thuận trước đó.

Mỹ, Anh ủng hộ “thần dược” mới làm biến đổi não bộ ngoạn mục - Ảnh 1.

Bác sĩ đang kiểm tra phim chụp não bộ của bệnh nhân Alzheimer - Ảnh: BBC

Ngoài ra, Donanemab còn giúp giảm 40% nguy cơ tiến triển từ tình trạng suy giảm nhận thức nhẹ sang sa sút trí tuệ nhẹ hoặc từ sa sút trí tuệ nhẹ sang mức trung bình.

Trong giai đoạn cuối này, hơn 1.700 bệnh nhân đã tham gia thử nghiệm trong vòng 76 tuần.

Một điểm đáng chú ý khác là sau thời gian sử dụng, nồng độ tau trong máu của bệnh nhân giảm hẳn, dù vẫn chưa giảm được ở một số khu vực quan trọng của não bộ.

Protein tau, bên cạnh các mảng amyloid, là những yếu tố độc hại cho não bộ, được coi là nguyên nhân chính của Alzheimer, căn bệnh phổ biến nhất trong nhóm mất trí nhớ - sa sút trí tuệ.

Donanemab cũng phát huy khả năng loại bỏ các mảng amyloid vượt trội so với 2 loại đã được FDA phê duyệt gần đây là Aduhelm và Leqembi.

Do vậy, nhiều nhà khoa học Anh - Mỹ đã ca ngợi Donanemab là "chương mở đầu" cho kỷ nguyên mới trong việc điều trị căn bệnh chết người này.

Theo TS Gil Rabiovici, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu bệnh Alzheimer của Trường Đại học California ở San Francisco (USCF - Mỹ), thuốc này hoạt động tốt nhất cho những bệnh nhân ở giai đoạn đầu, sẽ cần nghiên cứu thêm các liệu pháp cho người mắc bệnh ở giai đoạn tiến triển.

FDA dự kiến sẽ phê duyệt loại thuốc này trong thời gian sớm nhất. Trong khi đó, Cơ quan Quản lý thuốc của Anh cho biết cũng đang xem xét để có thể sử dụng nó rộng rãi trong hệ thống của Dịch vụ Y tế quốc gia Anh (NHS).