Nữ công tố viên Crimea được ông Putin “thăng tướng”

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa trao cho nữ công tố viên xinh đẹp của bán đảo Crimea Natalia Poklonskaya cấp bậc Cố vấn Tư pháp hạng 3, tương đương hàm thiếu tướng trong quân đội.

Trước đó, cô Poklonskaya giữ vị trí cố vấn tư pháp cấp cao của Crimea, tương đương quân hàm đại tá.

Trong cuộc biểu tình ở Quảng trường Độc lập (Maidan), thủ đô Kiev – Ukraine, nữ công tố viên xinh đẹp đã đệ đơn từ chức lên Tổng cục Nội vụ tại Kiev vào ngày 25-2-2014, lấy lý do cảm thấy “xấu hổ khi sống trong một đất nước mà chủ nghĩa phát xít tràn ngập trên từng con phố” như tại Ukraine.

 

Nữ công tố viên Natalia Poklonskaya rạng rỡ trong văn phòng làm việc ở TP Simferopol - Crimea. Ảnh: Sputnik
Nữ công tố viên Natalia Poklonskaya rạng rỡ trong văn phòng làm việc ở TP Simferopol - Crimea. Ảnh: Sputnik

 

Poklonskaya rời Kiev tới Crimea hồi tháng 3 cùng năm, sau đó được bổ nhiệm làm công tố viên của Cộng hòa tự trị Crimea, thời điểm bán đảo đã bỏ phiếu sáp nhập vào Nga. Theo hãng tin Sputnik, sở dĩ Poklonskaya được chọn là do 4 ứng viên công tố nam trước đó đã từ chối vị trí này.

Cái tên Natalia Poklonskaya trở thành biểu tượng của cái gọi là “Mùa xuân Crimea” do Moscow khởi xướng. Cô cũng chính là người dẫn đầu đoàn công tố viên Crimea tới dự lễ duyệt binh nhân kỷ niệm Ngày chiến thắng phát xít 9-5 tại Quảng trường Đỏ của Nga.

Ngày 18-3 vừa qua, Poklonskaya kỷ niệm sinh nhật lần thứ 35 của mình.