xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Tìm kiếm tài năng Việt 2013: Quán quân là ai?

KIM KHÁNH

Tài năng biểu diễn world music hay tài năng hội họa hoặc những tài năng bất hạnh sẽ lên ngôi? Tất cả hãy còn là ẩn số

Khán giả có quyền quyết định ngôi quán quân nên cuộc đua đến tốp 4 và ngôi quán quân giữa những ứng viên nặng ký nhất như Nguyễn Kiều Anh hay Phạm Hồng Minh trong đêm gala chung cuộc và trao giải cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt 2013 diễn ra tối chủ nhật, 21-4, sẽ gay cấn và hấp dẫn.

Kiều Anh hay Hồng Minh?

Theo kết quả thăm dò ý kiến của ban tổ chức cuộc thi, “cô gái ca trù” Nguyễn Kiều Anh với khả năng làm mới nhạc dân tộc cùng world music và “chàng trai hội họa” Phạm Hồng Minh với những ý tưởng vẽ chân dung đầy sáng tạo là 2 gương mặt được dự đoán nhiều nhất cho ngôi vị quán quân mùa này. Điều này cũng hoàn toàn hợp lý bởi họ luôn mang đến những màn trình diễn ngày một hấp dẫn hơn qua từng vòng thi.

Vẽ NSƯT Thành Lộc bằng kim tuyến rồi “đốt lửa” vẽ nhạc sĩ Huy Tuấn, chàng sinh viên kiến trúc 22 tuổi đam mê hội họa Phạm Hồng Minh đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trong đêm chung kết, Hồng Minh đã thông qua một tác phẩm hội họa để kể một câu chuyện ý nghĩa về tình mẫu tử. Khán giả không bất ngờ khi Hồng Minh vẽ Thúy Hạnh nhưng bất ngờ bởi ý tưởng mà Hồng Minh sử dụng để đi đến bức chân dung sau cùng. Khởi đầu với những nét phác họa phong cảnh miền biển, tác phẩm của Hồng Minh kết hợp giữa khả năng vẽ ngang (để nửa bức tranh nằm ngang khi vẽ), sự sáng tạo với màu dạ quang, nhạc nền sử dụng hợp lý, đúng lúc, mang lại sự thỏa mãn cả về thị giác lẫn thính giác cho người xem.

img
Với các tiết mục hội họa “không đụng hàng”, liệu Hồng Minh sẽ đăng quang?

Những phần thi của Hồng Minh cũng đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều, bởi khi lên sân khấu thì bức chân dung nhạc sĩ Huy Tuấn cũng như Thúy Hạnh đều đã được Hồng Minh vẽ trước một phần, hơn nữa phần thi chung kết của Minh còn có 3 người bạn hỗ trợ. Tuy vậy, Hồng Minh vẫn được đánh giá cao và yêu thích bởi ý tưởng dàn dựng sáng tạo, khai thác tối đa các chi tiết sân khấu để tạo sự hồi hộp, tò mò cho khán giả, quan trọng hơn là phần thi hội họa của Minh không “đụng hàng” với bất kỳ ai tại sân khấu Tìm kiếm tài năng Việt mùa này. Nhiều khán giả muốn xem anh sẽ tiếp tục vẽ ai sau khi đã hoàn tất bộ chân dung 3 giám khảo.

Với Nguyễn Kiều Anh, cô gái thuộc thế hệ thứ 7 của gia tộc ca trù Thái Hà (Hà Nội) vốn là gương mặt từng được nhạc sĩ Quốc Trung chọn biểu diễn trong đêm nhạc Khởi nguồn cùng với những nghệ sĩ world music nổi tiếng thế giới. Nếu như ở vòng loại sân khấu, Kiều Anh chọn ca trù, ở vòng bán kết chọn một giai điệu dân ca quan họ Bắc Ninh được nhạc sĩ Quốc Trung phát triển thành một tác phẩm world music với nhan đề Ngồi tựa song đào thì ở đêm chung kết 2 vừa rồi, Kiều Anh đã thể hiện xuất sắc Vọng nguyệt, một tác phẩm cũng do Quốc Trung phát triển nhưng là từ làn điệu chèo cổ nổi tiếng Vãn canh.

Với giọng ca luyến láy ngọt ngào, khả năng vừa biểu diễn đàn tranh vừa hát, Kiều Anh không chỉ được người trong giới đánh giá cao mà còn được khán giả yêu mến, không chỉ bởi tài năng mà còn bởi tình cảm trân trọng và niềm đam mê mà cô gái trẻ này dành cho những làn điệu cổ truyền đậm chất dân tộc hiện đang bị mai một dần. Nhạc sĩ trẻ Nguyễn Văn Chung cảm nhận: “Với tư cách là người làm việc trong lĩnh vực âm nhạc, ấn tượng nhất đối với tôi là tiết mục ca trù của bạn Kiều Anh và tiết mục rock của Đức Anh”.

Cao Hà Đức Anh, cậu bé hát rock với biệt danh “mèo béo” được nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhắc đến trong cảm nhận trên cũng hứa hẹn là một đối thủ nặng ký với cả 13 tiết mục còn lại dù rằng bé là gương mặt ít tuổi nhất (10 tuổi). Làm chủ sân khấu tốt và biểu diễn rock đầy “lửa” bằng một phong cách đặc biệt đáng yêu của tuổi nhỏ, Đức Anh đang nhận được rất nhiều tình cảm của khán giả và được xem là một giọng ca “nhí” tiềm năng.

Những cái tên triển vọng khác

Những cái tên sáng giá kể trên đều là những thí sinh của đêm chung kết 2. So với đêm chung kết 1, 7 tiết mục trong đêm chung kết 2 được nhiều khán giả đánh giá là hấp dẫn, ngang tài ngang sức và khó dự đoán hơn. Khán giả Nguyễn An Bình (48 tuổi, Q.3 - TPHCM) nhận xét: “Bảy tiết mục của đêm chung kết 2 đều rất hay nhưng lại bị xếp diễn chung cùng 1 đêm để họ phải loại nhau, tiết mục nào bị loại cũng hết sức đáng tiếc”.

Cũng dự đoán một tốp 4 gồm toàn những gương mặt của chung kết 2, khán giả Nguyễn Ngọc Trâm Anh (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Huflit) nói: “Theo mình thì các thí sinh sẽ có mặt trong tốp 4 là bé Đức Anh, Kiều Anh, nhóm Hoa Mẫu Đơn, anh Dương Quyết Thắng”. Một số khán giả khác khi được phỏng vấn cũng dành sự ngưỡng mộ và yêu mến cho những nỗ lực vượt lên hoàn cảnh của nhóm xiếc mái ấm Hoa Mẫu Đơn và “chàng trai không tay” Dương Quyết Thắng, chứng tỏ 2 cái tên này hoàn toàn có cơ hội trong đêm gala trao giải.

img

Kiều Anh hát Vọng nguyệt trong đêm chung kết . Ảnh: ÂN NGUYỄN

Nhóm Lý Bằng sau màn biểu diễn “nội công” thâm hậu với tiết mục phóng kim xuyên thủng bể cá ở đêm chung kết 2, cũng là một cái tên hứa hẹn gây bất ngờ. Việc có đến 2 tiết mục võ thuật mạo hiểm vào chung kết của năm nay đã thể hiện sự khác biệt trong xu hướng bình chọn của khán giả so với mùa đầu tiên. Tuy nhiên, so với võ đường Thanh Phong (chung kết 1), nhóm Lý Bằng hơn hẳn về trang phục và dàn dựng sân khấu. Trong một sân chơi mà cảm nhận của khán giả mang tính quyết định như cuộc thi này, sự hồi hộp và ngạc nhiên trong các tiết mục của Lý Bằng có thể trở thành một “vũ khí” lợi hại giúp nhóm vào tốp 4. 

Không hấp dẫn như chung kết 2 nhưng chung kết 1 cũng có 2 gương mặt nhiều triển vọng vào tốp 4, đó là luật sư tập sự Trần Hữu Kiên và ảo thuật gia Nguyễn Phương. Chưa từng qua trường lớp thanh nhạc bài bản nhưng Hữu Kiên lại sở hữu giọng opera “trời phú” và luôn mang lại nhiều cảm xúc trong mỗi tiết mục thi, dẫu phần thi chung kết 1 của anh không thật sự hoàn hảo. Còn với thầy giáo “mê” ảo thuật Nguyễn Phương, anh vẫn phát huy điểm mạnh là khả năng nói chuyện dẫn dắt lôi kéo và rất có thể khán giả sẽ đưa anh vào tốp 4 vì muốn xem ai sẽ là người “bị lừa” tiếp theo.

MC Thanh Bạch, người đã đồng hành cùng các thí sinh trong suốt nhiều tháng qua, lại cho rằng cơ hội giành ngôi quán quân chia đều cho tất cả. Anh nhận xét: “Có thể nói nhóm Lý Bằng có nhiều cơ may được khán giả bình chọn cùng nhóm Hoa Mẫu Đơn. “Mèo béo” Đức Anh cũng sẽ có nhiều fan. Huyền Trang sáo flute, Kiều Anh ca trù cũng ngang tài ngang sắc. Hồng Minh vẽ cũng khiến mọi người tò mò. Nhóm HFO đầy lạc quan và ấn tượng, chàng luật sư tập sự cũng rất thuyết phục. Quán quân nhất định sẽ được Thanh Bạch công bố rõ ràng, đầy đủ trong đêm gala”.

Khán giả quyết định quán quân

Thời gian bình chọn cho 7 tiết mục của chung kết 2 sẽ kết thúc vào 19 giờ 30 phút chủ nhật, 21-4. Hai trong số 3 tiết mục được bình chọn nhiều nhất của mỗi tuần chung kết (tức chung kết 1 và chung kết 2) sẽ góp thành tốp 4 của mùa 2. Điều này nghĩa là chỉ có 4 tiết mục được biểu diễn trong đêm chung kết, nhưng cả 14 tiết mục đều phải sẵn sàng cho việc được gọi tên trong đêm thi quyết định. Sau 1 giờ bình chọn trực tiếp trong đêm gala, thí sinh nào có tiết mục được khán giả nhắn tin bình chọn nhiều nhất sẽ trở thành quán quân mùa 2. 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo