xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Vietnam Idol: Ya Suy tiến bộ vượt bậc!

Tin-ảnh: K. Khánh

(NLĐO) - Trong đêm thi quan trọng tối 11-1 quyết định 2 tấm vé cuối cùng vào chung kết chương trình truyền hình thực tế Vietnam Idol, thí sinh Ya Suy đã có phần trình diễn đầy tiến bộ. Trong khi đó, Bảo Trâm và Hoàng Quyên vẫn giữ vững phong độ.

Ở đêm gala 8, mỗi thí sinh trong tốp 3 phải trình bày 2 bài hát, trong đó có một ca khúc tự chọn và một ca khúc do ban giám khảo chọn. Khi cùng các thí sinh ra mắt khán giả, giám khảo Quang Dũng cũng gửi lời cảm ơn đến các khán giả vì đã giúp cuộc thi chọn ra dược tốp 3 “hoàn hảo”.
                                                                                         
Trước khi diễn ra gala 8, khi tổng duyệt, nhạc sĩ Quốc Trung nhận xét rằng các thí sinh vẫn còn chọn bài quá an toàn và từ đầu cuộc thi đến giờ, hai phần trình diễn để lại cho vị giám khảo này nhiều ấn tượng nhất là Phố nghèo của Bảo Trâm và Và em có anh của Hoàng Quyên tại vòng studio. Giám đốc âm nhạc Huy Tuấn tự tin tuyên bố “Bài hát của giám khảo sẽ giúp thí sinh trở thành Idol”. Nhận định của nhạc sĩ Huy Tuấn đã phần nào được chứng minh khi cả 3 thí sinh đều trình diễn ca khúc do giám khảo chọn tốt hơn hẳn ca khúc tự chọn.
 
img
Bảo Trâm
                                
Bảo Trâm mở màn gala 8 với phần trình diễn sôi động ca khúc Hoa lài màu xanh. Nhưng chính ca khúc do ban giám khảo lựa chọn là Xin lỗi mới giúp Bảo Trâm phát huy được toàn bộ điểm mạnh trong giọng hát của mình. Chưa qua trường lớp đào tạo bài bản về thanh nhạc nên cách Bảo Trâm nhấn nhá và lên cao ở những đoạn "phiêu" đều rất tự nhiên, tạo ấn tượng đẹp cho khán giả.
 
img
 
img
Ya Suy
              
Ya Suy-thí sinh người dân tộc Chu Ru vẫn với cách hát bằng bản năng và cảm xúc tự nhiên đã trình diễn tròn trịa ca khúc tự chọn Ngày xưa em đến, dù vẫn chưa thật sự khắc phục được sự thiếu tự tin. Nhưng với ca khúc được giám khảo chọn cho mình là Tan biến của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong, Ya Suy đã hát tốt hơn rất nhiều và có cảm giác ở ca khúc thứ hai này, chàng trai 25 tuổi đã dồn được toàn bộ cảm xúc vào lời ca và lột tả thành công những đoạn cao trào. Với phần trình diễn có thể nói là ấn tượng nhất từ đầu vòng gala đến giờ, rất có thể lượng khán giả yêu thích phong cách mộc mạc, hồn nhiên của Ya Suy sẽ còn tăng lên và đó quả là một lợi thế không nhỏ của thí sinh này trong cuộc đua đến ngôi vị thần tượng âm nhạc.
                              
Hoàng Quyên, thí sinh được xem là có giọng hát chất lượng, bài bản nhất cuộc thi năm nay hát ca khúc sôi động Đừng buồn phiền cho phần thi tự chọn.
 
img
Hoàng Quyên
 
Hoàng Quyên đã trình diễn bài hát này với phong cách thoải mái, phóng khoáng, đồng thời khai thác tối đa nội lực trong chất giọng của mình ở những quãng ngân dài hoặc lên cao. Còn với ca khúc Ngày hôm nay, một ca khúc thuộc dòng nhạc blue/jazz rất khó thể hiện mà giám khảo chọn cho Hoàng Quyên, cô gái nhỏ nhắn này cũng không làm 3 vị giám khảo thất vọng với phần trình diễn thể hiện rõ sự tự tin và bản lĩnh sân khấu.
 
Chất giọng khỏe, rõ ca từ và lên xuống chính xác, Hoàng Quyên gợi nhớ đến hình ảnh Uyên Linh 2 năm trước và nếu vẫn giữ vững phong độ này, lịch sử hoàn toàn có thể lặp lại ở cuộc thi năm nay (Cũng như Hoàng Quyên, Uyên Linh từng suýt bị loại vì ít tin nhắn của khán giả nhất nhưng cuối cùng đã đăng quang).

Kết quả tốp 2 cho gala chung kết sẽ được công bố và trực tiếp trên VTV3 vào tối thứ sáu tuần sau 18-11.
          

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo