xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS biển thủ công quỹ

Ukraine tăng cường chống "kẻ thù nội bộ"

Ukraine tăng cường chống "kẻ thù nội bộ"

(NLĐO) - Ukraine hôm 2-2 cho biết đang điều tra các quan chức quân sự cấp cao bị nghi tham nhũng.

Vợ chồng nữ MC bị tố biển thủ công quỹ

Vợ chồng nữ MC bị tố biển thủ công quỹ

(NLĐO) - Inés Gómez Mont - nữ người mẫu, MC danh tiếng của truyền hình Mexico - và chồng luật sư của cô bị cáo buộc biển thủ gần 3 tỉ peso (khoảng 146 triệu USD) từ ngân quỹ Bộ Nội vụ vào năm 2016 và 2017.

Cựu bộ trưởng trẻ nhất Malaysia bị buộc tội tham nhũng

Cựu bộ trưởng trẻ nhất Malaysia bị buộc tội tham nhũng

(NLĐO) – Cựu bộ trưởng Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, thành viên nội các trẻ nhất trong lịch sử Malaysia, hôm 22-7 bị buộc tội tham nhũng vì biển thủ một triệu RM (khoảng 236.000 USD) từ đảng Đoàn kết bản địa Malaysia (Bersatu) của Thủ tướng Muhyiddin Yassin.

Đấu giá 25 siêu xe tịch thu của Phó Tổng thống Guinea Xích đạo

Đấu giá 25 siêu xe tịch thu của Phó Tổng thống Guinea Xích đạo

(NLĐO) – Những người yêu xe từ khắp nơi trên thế giới vung hơn 27 triệu USD để mua 25 siêu xe bị Thụy Sĩ tịch thu trong vụ điều tra rửa tiền liên quan đến con trai tổng thống Guinea Xích đạo.

Maldives bắt cựu phó tổng thống vượt biên trái phép sang Ấn Độ

Maldives bắt cựu phó tổng thống vượt biên trái phép sang Ấn Độ

(NLĐO) – Cảnh sát Maldives cho biết đã bắt giữ cựu Phó Tổng thống Ahmed Adeeb sau khi ông trốn khỏi quần đảo Ấn Độ Dương này để tránh bị thẩm vấn về bê bối biển thủ công quỹ.

Tội chồng tội, cựu Tổng thống Park Geun-hye bị kết án thêm 8 năm tù

Tội chồng tội, cựu Tổng thống Park Geun-hye bị kết án thêm 8 năm tù

(NLĐO) – Tòa án ở Hàn Quốc kết án cựu Tổng thống Park Geun-hye 8 năm tù vì sử dụng trái phép quỹ của cơ quan tình báo quốc gia và can thiệp vào các cuộc bầu cử trong nhiệm kỳ của bà.

"Thái tử" Samsung bất ngờ được trả tự do

"Thái tử" Samsung bất ngờ được trả tự do

(NLĐO) - Tòa phúc thẩm Hàn Quốc hôm 5-2 hoãn thi hành án tù đối với người thừa kế Tập đoàn Samsung Lee Jae-yong và trả tự do cho ông sau một năm giam giữ vì liên quan đến vụ bê bối hối lộ cựu Tổng thống Park Geun-hye.

Gần hết người đứng đầu gia tộc Lotte lãnh án tù

Gần hết người đứng đầu gia tộc Lotte lãnh án tù

Chủ tịch Tập đoàn Lotte Shin Dong-bin hôm 22-12 bị kết án 20 tháng tù giam vì tội tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm nhưng được hoãn thi hành án trong 2 năm.

Quan tham Trung Quốc về nước đầu thú sau 19 năm trốn ở Mỹ

Quan tham Trung Quốc về nước đầu thú sau 19 năm trốn ở Mỹ

(NLĐO)- Một trong những quan chức bị Trung Quốc truy nã gắt gao nhất, hôm 31-7 đã ra đầu thú, sau 19 năm lẩn trốn tại Mỹ.

Đóng thuế xăng dầu: Sao không hỏi ý dân?

Đóng thuế xăng dầu: Sao không hỏi ý dân?

(NLĐO)- ‘Đóng thuế xăng dầu là trách nhiệm" nhưng tại sao lại đẩy cái yếu kém của quản lý nhà nước về xăng dầu cho dân phải gánh?

Tây Ban Nha tịch thu 750 triệu USD của nhà Assad

Tây Ban Nha tịch thu 750 triệu USD của nhà Assad

(NLĐO)- Giới chức Tây Ban Nha vừa tịch thu tài sản trị giá gần 750 triệu USD thuộc về gia đình của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

54% người dân cho rằng phải hối lộ mới xin được việc làm nhà nước

54% người dân cho rằng phải hối lộ mới xin được việc làm nhà nước

(NLĐO)- Tỉ lệ người dân cho biết họ phải chi “lót tay” cho công chức để làm giấy tờ đất, đưa hối lộ để xin việc làm, cho rằng cán bộ chính quyền địa phương biển thủ công quỹ… đều tăng.

Thụy Sĩ tịch thu 11 siêu xe của phó Tổng thống Guinea Xích đạo

Thụy Sĩ tịch thu 11 siêu xe của phó Tổng thống Guinea Xích đạo

(NLĐO) - Các công tố viên Thụy Sĩ đã tịch thu 11 siêu xe của phó Tổng thống Guinea Xích đạo, Teodorin Obiang Nguema, người đang bị điều tra tội tham nhũng.

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi sư trụ trì "tham nhũng" đầu hàng

Thủ tướng Thái Lan kêu gọi sư trụ trì "tham nhũng" đầu hàng

(NLĐO) – Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hôm 18-6 kêu gọi sự trụ trì chùa Dhammakaya ở thủ đô Bangkok đầu hàng trong hòa bình để chấm dứt tình trạng bế tắc giữa nhà chức trách và nhà sư trong chùa.

Thái Lan tung máy bay không người lái truy bắt trụ trì "nhúng chàm"

Thái Lan tung máy bay không người lái truy bắt trụ trì "nhúng chàm"

(NLĐO) - Cục Điều tra Đặc biệt (DSI) Thái Lan sẽ yêu cầu phó trụ trì chùa Wat Dhammakaya giúp các nhà điều tra gặp trụ trì Phra Dhammajayo, bước đi mới nhất trong một loạt nỗ lực bắt giữ nhà sư này.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo