xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TAGS IS

Nga tiếp tục bị IS đe dọa, Mỹ nhắc lại “chuyện cũ”

Nga tiếp tục bị IS đe dọa, Mỹ nhắc lại “chuyện cũ”

(NLĐO) - Một tấm áp phích được cho là của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhằm đe dọa tiếp tục tấn công Nga đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Tổng thống Putin: "Những kẻ Hồi giáo cực đoan" thực hiện vụ khủng bố

Tổng thống Putin: "Những kẻ Hồi giáo cực đoan" thực hiện vụ khủng bố

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói Nga biết ai đã thực hiện vụ tấn công khủng bố ở khu phức hợp Crocus City Hall gần Moscow hôm 22-3 nhưng đang điều tra kẻ ra lệnh.

4 nghi phạm bị Nga buộc tội khủng bố

4 nghi phạm bị Nga buộc tội khủng bố

Pháp nâng báo động an ninh lên mức cao nhất sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công ở Moscow

Mỹ nói Ukraine không liên quan vụ khủng bố, Nga phản ứng gắt

Mỹ nói Ukraine không liên quan vụ khủng bố, Nga phản ứng gắt

(NLĐO) - Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố có yếu tố cả trực tiếp lẫn gián tiếp cho thấy Mỹ "che đậy" cho Ukraine sau vụ tấn công khủng bố tại khu phức hợp Crocus City Hall hôm 22-3.

Cảnh báo đáng sợ từ vụ khủng bố ở Nga

Cảnh báo đáng sợ từ vụ khủng bố ở Nga

Nếu đúng ISIS-K đứng sau vụ khủng bố gần Moscow, tình hình sắp tới sẽ càng căng thẳng, không chỉ ở Nga mà còn trên toàn châu Âu

Mỹ điểm mặt “thủ phạm duy nhất” trong vụ khủng bố ở Nga

Mỹ điểm mặt “thủ phạm duy nhất” trong vụ khủng bố ở Nga

(NLĐO) – Mỹ ngày 23-3 khẳng định tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng chịu toàn bộ trách nhiệm cho vụ tấn công khủng bố gần Moscow vào một ngày trước đó.

Tấn công khủng bố kinh hoàng ở Nga

Tấn công khủng bố kinh hoàng ở Nga

Được tin vụ tấn công khủng bố tại Nga tối 22-3 (giờ địa phương) khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương, ngày 23-3, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã gửi điện chia buồn đến Tổng thống Vladimir Putin.

Mỹ đã cảnh báo nhiều lần trước vụ tấn công khủng bố ở Nga

Mỹ đã cảnh báo nhiều lần trước vụ tấn công khủng bố ở Nga

(NLĐO) – Washington có bằng chứng tình báo xác nhận tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đứng sau vụ tấn công đẫm máu gần thủ đô Moscow – Nga, 2 quan chức Mỹ khẳng định hôm 22-3.

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép đẫm máu, Iran thề đáp trả

IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép đẫm máu, Iran thề đáp trả

(NLĐO) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa nhận trách nhiệm vụ đánh bom kép gần mộ tướng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran Qasem Soleimani.

IS nhận trách nhiệm đánh bom tại Philippines

IS nhận trách nhiệm đánh bom tại Philippines

(NLĐO) – Các tay súng thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom tại một nghi lễ Công giáo ở Philippines hôm 3-12, khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 50 người bị thương.

IS phục kích chớp nhoáng, hàng chục binh sĩ Syria thiệt mạng

IS phục kích chớp nhoáng, hàng chục binh sĩ Syria thiệt mạng

(NLĐO) – Các tay súng phục kích rồi tấn công chớp nhoáng chiếc xe buýt chở quân nhân khiến hàng chục binh sĩ thiệt mạng và nhiều trường hợp bị thương ở Syria.

Tân thủ lĩnh tối cao IS bị tiêu diệt ở Syria?

Tân thủ lĩnh tối cao IS bị tiêu diệt ở Syria?

(NLĐO) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hôm 30-4 tuyên bố thủ lĩnh tối cao của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng Abu Hussein al-Qurashi đã bị tiêu diệt ở Syria.

IS "đánh bom liên hoàn”, hàng chục tay súng Taliban thương vong

IS "đánh bom liên hoàn”, hàng chục tay súng Taliban thương vong

(NLĐO) - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã lên tiếng nhận trách nhiệm một loạt vụ đánh bom nhắm vào Taliban ở TP Jalalabad – Afghanistan cuối tuần qua

Không kích nhầm ở Afghanistan: Lời xin lỗi muộn màng từ Mỹ

Không kích nhầm ở Afghanistan: Lời xin lỗi muộn màng từ Mỹ

(NLĐO) - Lầu Năm Góc thừa nhận cuộc không kích của Mỹ ở Afghanistan hồi tháng trước đã làm chết 10 dân thường, trong đó có 7 trẻ em, chứ không phải là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng như tuyên bố ban đầu.

"Phó thủ tướng" của Taliban bỏ chạy sau cuộc ẩu đả trong dinh tổng thống?

"Phó thủ tướng" của Taliban bỏ chạy sau cuộc ẩu đả trong dinh tổng thống?

(NLĐO) – Một cuộc ẩu đả dữ dội giữa các thành viên Taliban đã nổ ra bên trong dinh tổng thống Afghanistan, Daily Mail dẫn các nguồn thạo tin cho biết ngày 15-9.

Lên đầu Top

Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo