Nguyên nhân chính là trong những năm gần đây ở Tây Ban Nha, 2 “đại gia” Real Madrid và Barcelona đều tự mình đàm phán hợp đồng truyền hình ở các giải quốc nội cũng như chiếm một phần lớn trong tổng doanh thu từ bản quyền truyền hình. Theo thống kê, số tiền Real Madrid và Barcelona nhận được hằng năm từ bản quyền truyền hình vào khoảng 150 triệu USD, cao gấp 3 lần mức trung bình của các đội bóng còn lại.
Vì vậy, hôm 7-5, LĐBĐ Tây Ban Nha (RFEF) cùng Hiệp hội Cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp (AFE) đã quyết định thông báo lên chính phủ sẽ đình công, tạm hoãn tất cả các trận đấu trong hệ thống bóng đá nước này từ ngày 16-5 tới để đòi sự công bằng. Như vậy, 2 vòng đấu cuối ở La Liga mùa giải 2014-2015 và trận chung kết Cúp Nhà vua Barcelona - Athletic Bilbao sẽ bị hoãn vô thời hạn. Vòng 36 La Liga vào cuối tuần này vẫn diễn ra bình thường.
Ông Angel Maria Villar, Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha, đã thông báo về cuộc đình công
Nếu không được giải quyết kịp thời, khán giả truyền hình sẽ không còn được xem các siêu sao Real Madrid chơi bóng
AFE mong muốn những người tham gia các hoạt động bóng đá nhưng không phải là cầu thủ được hưởng nhiều hơn con số 1% từ các bản hợp đồng truyền hình. Bên cạnh đó họ cũng muốn tỉ lệ chia bản quyền cho các đội bóng ở La Liga và các giải hạng dưới cân bằng hơn thay vì theo tỉ lệ 90% -10% như hiện nay.
Trước mắt các bên sẽ phải ngồi lại với nhau để tìm tiếng nói chung, nếu không thì 2 vòng đấu cuối cùng của La Liga và trận chung kết Cúp Nhà vua giữa Barca và Atheltic Bilbao sẽ không thể diễn ra.
Mới đây, một phương án đã được đưa ra. Theo đó, 50% thị phần bản quyền truyền hình sẽ chia đều cho 20 đội bóng tại La Liga. 50% còn lại sẽ được xác định theo các tiêu chí khác như thứ hạng hay khả năng sinh lời thông qua truyền hình và những ảnh hưởng liên quan tới xã hội. Tuy nhiên, phương án này vẫn chưa được các đội bóng thông qua.
Bình luận (0)