Với sự ra đời của Công ty Quản lý và Điều hành V-League (VPF), giới trọng tài Việt Nam và kể cả các bộ phận liên quan như giám sát sẽ có thu nhập tăng cao, nhưng không ít ý kiến từ chính trong giới trọng tài lẫn các giám sát lo ngại rằng thu nhập tăng lên chưa chắc giúp tâm lý các trọng tài vững vàng hơn khi môi trường làm việc ở V-League vẫn còn quá nhiều “nguy hiểm” chực chờ.
Thù lao “khủng” để… răn đe
Sau vụ bầu Nguyễn Đức Kiên của Hà Nội tố cáo việc một CLB ở V-League mùa 2011 bị đòi 500 triệu đồng để dàn xếp tỉ số và người đòi tiền là “vua” sân cỏ, dư luận đã rất bức xúc. Dù không chỉ đích xác tên cụ thể làm xấu hình ảnh của giới trọng tài nhưng bầu Kiên vẫn được nhiều người ủng hộ khi đưa ra nhận định: “Trọng tài đang là khâu yếu nhất ở V-League”.
Trọng tài Trần Trung Hiếu bị Việt Cường của HAGL phản ứng
trong trận gặp ĐTLA ở V-League 2011. Ảnh: QUANG LIÊM
Chính bầu Kiên cũng cho biết: “Tăng thu nhập cho trọng tài chỉ là cách răn đe để các trọng tài hiểu rằng nếu họ làm bậy, cái giá phải trả sẽ rất đắt”. Cựu trọng tài Đoàn Phú Tấn, hiện đang làm giám sát trọng tài của VFF, cho rằng: “Vấn đề then chốt vẫn là nâng cao trình độ của giới cầm còi. Tăng thu nhập chỉ là nhắc nhở trọng tài có ý thức nghề nghiệp hơn”.
Thổi không ngay ngắn sẽ bị “ngồi chơi xơi nước”
Hầu hết các ông bầu khi nhắc đến trọng tài ở những mùa gần đây đều vừa tức vừa sợ. Có người sợ vì đội bóng không “hợp vía” một ông trọng tài nào đó nên hễ “vua” đó cầm còi là đội mình thua, có đội ác cảm tới mức nghĩ trọng tài “thù” đội của mình nên toàn… điều hành cho thua.
Trong dự kiến của VPF, đội ngũ giám sát cũng sẽ được tăng thu nhập đáng kể, tương đương mức tăng của trọng tài. Với cơ chế mới, các vị giám sát có điều kiện để phản ánh trung thực tình hình thực tế, tuy nhiên khác với trọng tài, giám sát là những người “ăn lương” VFF nên có không ít ý kiến lo ngại, giờ đây ngoài “bảo vệ” VFF, giám sát còn bảo vệ thêm cả các đội bóng và vì thế, các bản báo cáo sẽ luôn là… màu hồng!
Cần có cơ chế bảo vệ “vua” Trọng tài Vũ Bảo Linh cho rằng cùng với việc tăng thu nhập cho trọng tài, nếu VPF có những cơ chế hiệu quả hơn để bảo vệ trọng tài thì trọng tài sẽ yên tâm làm việc hơn. “Chúng tôi nhận được nhiều dụ dỗ, hăm dọa, thậm chí có cả những đe dọa tính mạng, hành hung. Trên sân, có khi cầu thủ chửi hay có những hành động sỉ nhục trọng tài. Nếu VPF bảo đảm một môi trường làm việc an toàn và sạch cho trọng tài, tôi nghĩ tự khắc tiếng còi của chúng tôi sẽ có giá trị hơn và tốt lên”- ông Linh nói. |
Bình luận (0)