xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ai Cập điều tra tổng thống Mỹ tội làm gián điệp

P.Nghĩa (Theo Ahram Online)

(NLĐO) – Tổng công tố viên Ai Cập Hisham Barakat đã ra lệnh điều tra Tổng thống Mỹ Barack Obama, Thủ tướng Anh David Cameron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về cáo buộc làm gián điệp.

Luật sư Ahmed Abdel- Salam là người đã đệ đơn kiện lãnh đạo 4 nước Mỹ, Anh, Đức và Israel. Trích dẫn các phương tiện truyền thông nhà nước Ai Cập, luật sư Abdel- Salam cho biết tình báo Cairo đã bắt giữ 2 tổ chức gián điệp bị cáo buộc gửi thông tin về Ai Cập cho các cơ quan tình báo nước ngoài trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012.

Đơn kiện cũng yêu cầu các nhà chức trách Ai Cập liệt 4 nhà lãnh đạo trên vào diện bị theo dõi tại sân bay quốc tế Cairo vì những hoạt động gián điệp “vi phạm trắng trợn điều ước quốc tế và được coi là tuyên chiến với Ai Cập".

 

Tổng công tố viên Ai Cập Hisham Barakat (trái) - người vừa ra lệnh điều tra lãnh đạo 4 nước Mỹ, Anh, Đức và Israel về cáo buộc gián điệp. Ảnh: AP

Tổng công tố viên Ai Cập Hisham Barakat (trái) - người vừa ra lệnh điều tra lãnh đạo 4 nước

Mỹ, Anh, Đức và Israel về cáo buộc gián điệp. Ảnh: AP

 

Luật sư Salam còn kêu gọi Ai Cập cắt đứt quan hệ với 4 nước, song song với việc đưa những công dân Ai Cập từng hợp tác và cung cấp thông tin cho nước ngoài ra xét xử theo bộ luật hình sự. Bên cạnh đó, ông Salam nhấn mạnh cần chấm dứt kế hoạch hợp tác quân sự giữa các bên và cấm tàu thuyền của Mỹ, Anh, Đức và Israel đi qua kênh đào Suez.

Chính quyền Washington dính vào bê bối gián điệp đầu tiên năm 2013 sau khi Edward Snowden - một chuyên gia máy tính và cựu nhân viên của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) - rò rỉ thông tin cho thấy tình báo Mỹ đã sử sụng công nghệ giám sát hiện đại để thu thập một khối lượng dữ liệu khổng lồ, trong đó có việc nghe lén điện thoại của Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Mối quan hệ giữa Washington và Cairo đi vào bế tắc kể từ khi quân đội Ai Cập lật đổ Tổng thống Mohamed Morsi vào mùa hè năm ngoái. Tháng 10-2013, Mỹ khấu trừ một phần lớn trong số tiền 1,3 tỉ USD viện trợ quân sự hàng năm cho Ai Cập nhằm phản đối việc chính phủ đàn áp những người ủng hộ ông Morsi.

Tuy nhiên gần đây, Washington nỗ lực hàn gắn quan hệ với đồng minh chiến lược tại Trung Đông của mình bằng cách nối lại việc cung cấp trực thăng quân sự.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo