xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Anh điều tàu chiến đến quần đảo Falklands

Bằng Vy (Theo Telegraph, AFP)

(NLĐO) - Ngày 4-4, tàu khu trục HMS Dauntless, một trong những tàu chiến hiện đại nhất của quân đội Anh, đã rời cảng Portsmount bắt đầu đến vùng biển Nam Đại Tây Dương, nơi có quần đảo Falklands đang tranh chấp với Argentina.

HMS Dauntless là tàu khu trục thế hệ mới, được trang bị hệ thống radar Sampson và tên lửa Sea Viper có thể giám sát vùng trời ở độ cao hơn 400 km và bắn hạ các mục tiêu trên không ở độ cao lên tới 115 km. Sứ mệnh lần này của HMS Dauntless dự kiến kéo dài 6 tháng và được tờ Telegraph (Anh) mô tả là “bảo vệ Falklands trước không lực của Argentina”.
 
Ngoài ra, HMS Dauntless có thể chở theo 190 thủy thủ và có chức năng tàng hình khiến nó trông giống hệt một tàu cá bình thường trên màn hình radar.
 
img
HMS Dauntless đang trên đường đến quần đảo Falklands. Ảnh: Telegraph
 
Một quan chức hải quân Anh cho biết nếu xảy ra chiến tranh, HMS Dauntless thừa sức đối phó với phi đội bay già nua của Argentina. Ước tính Buenos Aires có khoảng 75 chến đấu cơ các loại nhưng nhiều chiếc thiếu phụ tùng nên không bay được.
 
Tuy vậy, Bộ Quốc phòng Anh tuyên bố đây chỉ là “chuyến thăm xã giao” mang tính “ngoại giao quốc phòng” đến Falklands của HMS Dauntless.
 
Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi tròn 30 năm ngày nổ ra cuộc chiến giữa Anh và Argentina tại quần đảo Falklands (Argentina gọi là Malvinas). Trước đó, Argentina đã nhiều lần phản đối Anh "quân sự hóa" quần đảo tranh chấp này và phê phán London tiếp tục duy trì chế độ thực dân tại đây.
 
Quan hệ giữa Anh và Argentina đã trở nên căng thẳng sau khi London cho phép các công ty thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển tranh chấp gần quần đảo Falklands/Malvinas. Với tổng diện tích vùng biển bao quanh có khả năng khai thác dầu khí lên tới 400.000 km2, Falklands/Malvinas được các chuyên gia đánh giá có tiềm năng dầu khí khổng lồ.
 
Cách đây 30 năm, ngày 2-4-1982, Argentina từng cho quân đổ bộ lên Falklands/Malvinas với mong muốn giành lại quần đảo bị Anh chiếm giữ từ năm 1833, song đã thất bại sau cuộc chiến kéo dài 74 ngày. 255 lính Anh và khoảng 650 lính Argentina đã thiệt mạng trong cuộc xung đột này.
 
Năm 1995, hai nước đã ký Tuyên bố chung về về hợp tác thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng biển Falklands/Malvinas. Song Argentina đã chấm dứt hiệu lực của văn bản này vào năm 2007 do Anh đơn phương tổ chức đấu thầu thăm dò và khai thác dầu khí ở đây.
 
Đến nay, Liên Hiệp Quốc đã ra nhiều nghị quyết yêu cầu hai nước tìm biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp, nhưng phía Anh cho rằng không tồn tại tranh chấp nào về chủ quyền tại Falklands/Malvinas.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo