xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chính phủ Thái Lan không chịu hoãn bầu cử

P.Nghĩa (Theo Reuters, Bangkok Post)

(NLĐO) – Chính phủ Thái Lan từ chối lời kêu gọi trì hoãn cuộc bầu cử hôm 26-12 bất chấp các cuộc đụng độ dữ dội làm 1 cảnh sát thiệt mạng và gần 100 người bị thương.

Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) kêu gọi chính phủ hoãn cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 2-2-2014 cho đến khi có “sự thống nhất từ tất cả các bên”.

Tuy nhiên, chính phủ Thái Lan cho biết việc trì hoãn này không hợp hiến. “Sau khi giải tán quốc hội, một cuộc bầu cử phải được tổ chức trong vòng 60 ngày. Không có luật nào cho phép chính phủ trì hoãn bầu cử” - Phó Thủ tướng Pongthep Thepkanchana phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình.

 


	Người biểu tình tụ tập bên ngoài ngôi nhà Thủ tướng Yingluck Shinawatra hôm 26-12. Ảnh: Reuters

Người biểu tình tụ tập bên ngoài ngôi nhà Thủ tướng Yingluck Shinawatra hôm 26-12. Ảnh: Reuters

 


	Người biểu tình bị bắt hôm 26-12. Ảnh: BANGKOK POST

Người biểu tình bị bắt hôm 26-12. Ảnh: BANGKOK POST

 

Có đến 96 người bị thương trong các cuộc đụng độ tại sân vận động Thái – Nhật ở Din Daeng, Bangkok ngày 26-12. Trong số đó có 4 người nguy kịch do trúng đạn. 1 cảnh sát cũng thiệt mạng do bị bắn vào ngực. Sự xuất hiện của đạn thật khiến tình hình ở Thái Lan càng thêm nghiêm trọng. Ngoài ra, có 14 người biểu tình bị bắt.

Đảng Pheu Thai của Thủ tướng tạm quyền Yingluck Shinawatra nhiều khả năng sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới. Do đó, người biểu tình yêu cầu bà Yingluck từ chức và cải cách chính trị trước khi bỏ phiếu nhằm loại trừ quyền lực của gia đình tỉ phú Thaksin Shinawatra, anh trai bà Yingluck.

Với đòi hỏi thiết lập một “hội đồng nhân dân” để điều hành đất nước thay chính phủ, phe chống đối đã bác bỏ đề nghị thành lập hội đồng cải cách độc lập của bà Yingluck hôm 25-12.

 


	Mù mịt hơi cay ở sân vận động Thái - Nhật. Ảnh: REUTERS

Mù mịt hơi cay ở sân vận động Thái - Nhật. Ảnh: REUTERS

 


	Người biểu tình giật đổ rào chắn của sân vận động sáng 26-12. Ảnh: REUTERS

Người biểu tình giật đổ rào chắn của sân vận động sáng 26-12. Ảnh: REUTERS

 

Bà Yingluck đã nhiều lần nhượng bộ người biểu tình nhằm tránh một cuộc đối đầu có thể dẫn đến sự can thiệp của quân đội.

Vào năm 2010, nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ đã bị trấn áp đẫm máu với hơn 90 người chết. Điều này cũng cho thấy phe “Áo đỏ” trung thành với ông Thaksin sẽ không ngồi yên nếu cuộc bầu cử sắp tới bị ảnh hưởng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo