xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giẫm đạp tại Ấn Độ, 18 người thiệt mạng

P.Nghĩa (Theo AP)

(NLĐO) – Ít nhất 18 người đã thiệt mạng và 40 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp tại buổi lễ tưởng niệm một nhà lãnh đạo Hồi giáo ở thủ đô tài chính Mumbai của Ấn Độ hôm 18-1.

Theo quan chức cảnh sát Mumbai Satya Pal Singh, hàng chục ngàn giáo đồ đã tụ tập xung quanh ngôi nhà của Syedna Mohammed Burhanuddin - người đứng đầu cộng đồng Hồi giáo Dawoodi Bohra - sau khi ông này qua đời hôm 17-1 ở tuổi 102.

Các giáo đồ đeo khăn tang trắng, chen chúc nhau trên các con đường ở Malabar Hill, một khu phố hạng sang phía nam Mumbai. Họ khóc lóc và nhích từng bước một về phía trước qua các con đường hẹp.

Vụ giẫm đạp xảy ra lúc 1 giờ sáng ngày 18-1. Cánh cửa chính của ngôi nhà vị lãnh đạo Burhanuddin bỗng nhiên bị đóng kín lại khiến dòng người dồn ứ lên phía trên. Nhiều người bị ép chặt trước cửa và không thể thoát ra ngoài. Kết quả là có 18 giáo chúng thiệt mạng.

 

Thi thể một nạn nhân được mang ra ngoài sau vụ dẫm đạp. Ảnh: Reuters

Thi thể một nạn nhân được mang ra ngoài sau vụ giẫm đạp. Ảnh: Reuters

 

Viên cảnh sát Pal Singh cho biết đám đông giáo chúng đa phần là những người nghèo và cảnh sát đã hết sức vất vả mới tiếp cận được hiện trường. Tuy vậy, đứng trước dòng người đông đặc, lực lượng cảnh sát cũng đành phải bó tay đứng nhìn.

Lãnh đạo Syedna kế vị cha mình vào năm 1965 và dẫn dắt cộng đồng giáo chúng gần 5 thập kỷ qua. Ông được biết đến như một người quảng bá giáo dục và giá trị tinh thần cho cộng đồng người Hồi giáo ở Mumbai.

Hàng chục ngàn giáo dân thuộc cộng đồng Hồi giáo Dawoodi Bohra từ khắp Ấn Độ và các nước lân cận đổ về Mumbai để dự đám tang của vị giáo chủ. Hàng chục cửa hàng và doanh nghiệp do người Hồi giáo sở hữu đóng cửa trong ngày 18-1 để bày tỏ lòng kính trọng đến lãnh đạo Syedna.

Thời gian qua, những vụ giẫm đạp làm chết người khá phổ biến ở Ấn Độ. Trước đó vào tháng 10-2013, một vụ giẫm đạp tại lễ hội Hindu ở bang Madhya Pradesh khiến hơn 110 người thiệt mạng. Vào năm 2008, tại ngôi đền Chamunda Devi của người Hindu cũng xảy ra vụ hỗn loạn làm chết ít nhất 220 người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo