xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hamas thả thêm con tin, Mỹ nói về lệnh ngừng bắn

Huệ Bình

(NLĐO) – Ngày 23-10, Hamas trả tự do cho hai phụ nữ Israel lớn tuổi bị bắt làm con tin ở Gaza, trong bối cảnh Mỹ bày tỏ lo ngại xung đột Israel-Hamas leo thang.

Một tuyên bố từ văn phòng thủ tướng Israel cho biết những người phụ nữ này đã bị bắt cóc khỏi nhà ở Kibbutz Nir Oz vào ngày 7-10.

Về phía Hamas, người phát ngôn của nhóm này ngày 23-10 thông báo họ thả hai con tin vì lý do nhân đạo và để đáp lại sự hòa giải của Qatar và Ai Cập. Hamas nói thêm đây là hai con tin mà nhóm này tuyên bố phóng thích từ ít ngày trước nhưng phía Israel từ chối nhận. Israel đã bác bỏ điều này.

Hai con tin đã được bàn giao cho quân đội Israel và sẽ được đưa đến một cơ sở y tế. Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) thông báo đã tạo điều kiện thuận lợi nhằm đưa 2 con tin người Israel nói trên ra khỏi dải Gaza.

Israel tăng cường tấn công, tuyên bố bước vào giai đoạn mới - Ảnh 1.

Hai nữ con tin được Hamas thả trong đoạn video công bố ngày 23-10. Ảnh: Reuters

Diễn biến này xảy ra sau khi Hamas thả hai con tin người Mỹ (bà Judith Tai Raanan và cô con gái 17 tuổi Natalie Raanan) vào tuần trước. 

Người phát ngôn của Hamas vào thời điểm đó tuyên bố rằng hai con tin người Mỹ được thả "vì lý do nhân đạo" và để "chứng minh cho người dân Mỹ và thế giới" rằng những tuyên bố của chính phủ Mỹ là "sai và vô căn cứ".

Hiện ưu tiên của Mỹ là dành thời gian cho các cuộc đàm phán để giải thoát các con tin khác, đặc biệt là sau khi bà Judith và Natalie Raanan bất ngờ được thả. Khi được hỏi về khả năng ngừng bắn, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói: "Nên thả những con tin và sau đó chúng ta có thể nói chuyện".

Israel tăng cường tấn công, tuyên bố bước vào giai đoạn mới - Ảnh 2.

Xe tăng Israel chuẩn bị những kịch bản đổ bộ vào dải Gaza ngày 23-10. Ảnh: EPA-EFE

Đài CNN đưa tin Israel gần đây đã mở rộng cuộc tấn công Hamas, tấn công nhóm nhóm Hezbollah ở Lebanon và nhắm vào Bờ Tây.

Theo phóng viên CNN trên thực địa ở miền Nam Israel, các vụ tấn công hôm 22-10 là một trong những vụ đánh bom kéo dài nhất ở miền Bắc Gaza trong hai tuần qua.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant ngày 23-10 tuyên bố Israel đang chuẩn bị cho một "chiến dịch đa phương" nhằm vào Hamas từ "trên không, trên bộ và trên biển". Sau khi tham quan căn cứ Hải quân Ashdod, ông Gallant tung ra một đoạn video hướng dẫn binh sĩ Israel "chuẩn bị sẵn sàng".

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các cuộc không kích trong ngày 23-10 phá hủy 320 mục tiêu của Hamas và nhóm Thánh chiến Jihad ở Gaza.

Israel cho biết các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang trong đêm một phần nhằm mục đích thu thập thông tin tình báo, xác định được tung tích của các con tin và giúp cải thiện khả năng sẵn sàng quân sự của nước này. Người phát ngôn IDF Daniel Hagari đánh giá đây là "những cuộc đột kích có chiều sâu".

Số người chết ở Gaza tăng nhanh khi Israel tăng cường các cuộc không kích san phẳng các tòa nhà nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công trên bộ cuối cùng.

Hàng trăm người thiệt mạng ở dải Gaza sau các cuộc tấn công trên không kéo dài vào sáng 23-10, theo Cơ quan y tế của Hamas.

Một số lượng nhỏ xe tải cứu trợ đã được phép đi từ Ai Cập đến Gaza kể từ cuối tuần qua, nhưng các cơ quan cứu trợ cảnh báo rằng tốc độ vận chuyển hiện tại sẽ không đáp ứng được nhu cầu của 2 triệu người sống ở khu vực này.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo