xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hàng trăm tay súng bao vây căn cứ Ukraine

Xuân Mai (Theo Reuters, AP, ITV News)

(NLĐO) - Hàng trăm tay súng chưa rõ danh tính hôm 2-3 đã vây chặt một căn cứ của quân đội Ukraine ở thành phố Privolnoye thuộc Cộng hòa tự trị Crimea và ngăn các binh sĩ Ukraine ra vào nơi đó.

Nhóm quân nhân bao vây căn cứ này sử dụng ít nhất 13 xe quân sự và 4 xe bọc thép được trang bị nhiều súng máy hạng nặng và mang biển số Nga. Phía binh sĩ Ukraine đã đặt một xe tăng ngay cổng của căn cứ, tạo ra thế đối đầu căng thẳng giữa hai bên.

 

Binh lính Ukraine ở Perevalnoe, Crimea bị lính Nga bao vậy. Ảnh: AP

Binh lính Ukraine ở Privolnoye, Crimea bị lính Nga bao vậy. Ảnh: AP

 

Cùng ngày, hãng tin Interfax cho biết các quân nhân Nga đã thu gom vũ khí ở một căn cứ radar và cơ sở huấn luyện hải quân tại khu vực Crimea, đồng thời, hối thúc các quân nhân tại đây đứng về phía giới lãnh đạo "hợp pháp" của bán đảo này.

Một nguồn tin Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết các quân nhân Nga đã thu gom nhiều súng lục, súng trường và các hộp đạn từ căn cứ radar gần thị trấn Sudak và chuyển đi bằng ôtô. Một nhóm lính Nga khác vận chuyển vũ khí ra khỏi một trung tâm huấn luyện hải quân ở thành phố cảng Sevastopol.

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti đưa tin các lực lượng vũ trang Ukraine đóng tại Crimea đang rời đơn vị và đồng loạt nộp đơn từ nhiệm. Các doanh trại quân đội, khí tài quân sự và kho vũ khí bị bỏ lại đã được đặt dưới quyền kiểm soát của lực lượng tự vệ, vốn duy trì việc bảo vệ và trật tự cho khu vực.

 

Binh sĩ Ukraine đứng gác tại thành phố cảng Feodosiya thuộc Cộng hòa tự trị Crimea. Ảnh: Reuters
Binh sĩ Ukraine đứng gác tại thành phố cảng Feodosiya thuộc Cộng hòa tự trị Crimea. Ảnh: Reuters

 

Tại thủ đô Kiev, Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk thúc giục Tổng thống Nga Vladimir Putin rút lực lượng quân sự khỏi lãnh thổ Ukraine. Ông cho rằng hành động điều động quân sự của Nga không chỉ dừng lại là một mối đe dọa mà đó thực sự là một "lời tuyên chiến."

Cùng ngày, ông Andriy Paruby, Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine cho biết chính phủ tạm quyền đã phát lệnh tổng động viên tất cả quân dự bị và yêu cầu đảm bảo các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo