xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hezbollah vẫn sống chết ở lại Syria

H.Bình (Theo AP, Press TV)

(NLĐO) - Thủ lĩnh của phong trào Hezbollah ở Lebanon thề sẽ duy trì các chiến binh tại Syria đến chừng nào sự hiện diện của họ còn cần thiết.

Trong lần xuất hiện hiếm hoi hôm 14-11, ông Hassan Nasrallah nói với hàng chục ngàn người Shiite và người ủng hộ Hezbollah ở Beirut - Lebanon rằng nhóm này tiếp tục bảo vệ nước láng giềng Syria, giữa lúc phe nổi dậy tìm cách lật đổ Tổng Thống Bashar al-Assad.

“Miễn là có lý do để chúng tôi ở lại Syria, chúng tôi quyết không rút lui.” – ông Hassan Nasrallah tuyên bố tại một diễn đàn ngoài trời, được các vệ sĩ bảo vệ cẩn mật. 

img
Các vụ đụng độ vũ trang và các vụ đánh bom đã tràn sang lãnh thổ Lebanon. Ảnh: PRESS TV

Các chiến binh Hezbollah công khai chiến đấu ở Syria từ đầu năm 2013 và đã đóng vai trò quan trọng trong vụ tái chiếm một thị trấn chiến lược dọc theo biên giới Lebanon và trong các cuộc giao tranh chống phe nổi dậy chung quanh thủ đô Damascus. Các vụ đụng độ vũ trang và các vụ đánh bom đã tràn sang lãnh thổ Lebanon, kể cả nhiều vụ tấn công gây chết chóc tại Beirut.

Trong khi đó, cùng ngày 14-11, Ả Rập Saudi Arabia quyết định tài trợ 300 triệu USD cho cái gọi là “Chính phủ lâm thời Syria” do phe đối lập ở nước này thành lập. Theo đó, “Chính phủ lâm thời Syria” sẽ nhận 50 triệu USD/tháng.
 
Triều Tiên cũng bất ngờ lên tiếng phủ nhận trợ giúp cho chính quyền Damascus. Trước đó, truyền thông quốc tế đưa tin Bình Nhưỡng gửi cố vấn quân sự và phi công trực thăng đến Syria. Ngoài ra, một số báo cáo còn nhận ra các sĩ quan pháo binh Triều Tiên ở Syria.
 
img
Ngoại trưởng Na Uy Borge Brende thông báo sẽ điều tàu đến Syria để chở vũ khí hóa học.
Ảnh: REUTERS
 
Một diễn biến khác, Na Uy là nước đầu tiên xác nhận sẽ cử binh lính đến Syria để giúp Liên Hiệp Quốc tiêu hủy kho vũ khí hóa học của chế độ Tổng thống Bashar al-Assad.

Ngoại trưởng Na Uy Borge Brende thông báo sẽ điều 1 tàu hàng dân sự và 1 khinh hạm hải quân đến các cảng của Syria để chở vũ khí hóa học đi nơi khác tiêu hủy. Ông Brende khẳng định: “Tiêu hủy vũ khí hóa học không phải không có rủi ro nhưng việc để vũ khí hóa học ở lại Syria sẽ gây ra rủi ro lớn hơn”.
 
Tổng thống Nga gọi điện cho tổng thống Syria
 
Lần đầu tiên kể từ năm 2011, Tổng thống Nga Vladimir Putin có cuộc điện đàm với người đồng cấp Syria Bashar al-Assad hôm 14-11.
 
Ông Putin bày tỏ mối lo ngại trước tình trạng các nhóm cực đoan tại Syria gia tăng đàn áp cộng đồng Thiên chúa giáo và dân tộc thiểu số. Mặt khác, ông hài lòng về thái độ hợp tác của chính phủ Syria với Liên Hiệp Quốc và Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW). Ông cũng hy vọng các nhóm đối lập tại Syria sẽ có thái độ tích cực, xây dựng trong tiến trình tái lập hòa bình và tham gia hội đàm hòa bình Geneve 2 dự kiến tổ chức cuối năm nay.
  
Đáp lại, Tổng thống Assad cảm ơn sự quan tâm của Nga và khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ song phương. Syria cũng bày tỏ thái độ hoan nghênh và tuyên bố sẽ tham dự hội đàm Geneve 2 mà không đặt ra điều kiện nào.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo