xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hình thành cuộc đua song mã vào Nhà Trắng

Thu Hằng

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton hôm 7-6 tuyên bố chiến thắng trước đối thủ Bernie Sanders trong cuộc đua giành vé đề cử của Đảng Dân chủ, qua đó trở thành người phụ nữ đầu tiên đại diện một chính đảng lớn tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng.

Theo Guardian, chiến thắng liên tiếp báo về từ các bang New Jersey, Nam Dakota, New Mexico và nhất là California (bang có nhiều đại biểu nhất trong ngày “siêu thứ ba” cuối cùng của mùa bầu cử sơ bộ 2016) giúp bà Clinton củng cố vững chắc vị thế dẫn đầu của mình.

Trong khi đó, ông Sanders nhất quyết không lùi bước dù chỉ thắng ở 2 bang Bắc Dakota và Montana. Thượng nghị sĩ bang Vermont tuyên bố với những người ủng hộ rằng cuộc chiến của ông sẽ tiếp tục cho tới đại hội toàn quốc Đảng Dân chủ vào tháng 7.

Ông Sanders sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng trong ngày 9-6 để thảo luận các vấn đề quan trọng liên quan tới cuộc bầu cử. Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết Tổng thống Obama đã gọi điện chúc mừng cả cựu Ngoại trưởng Clinton và ông Sanders, đồng thời ca ngợi chiến dịch tranh cử mang lại nhiều cảm hứng của 2 ứng viên này.

Bên phía Đảng Cộng hòa, tỉ phú Donald Trump cũng vượt qua mốc mới sau đêm “siêu thứ ba” toàn thắng ở cả 5 bang Nam Dakota, New Mexico, New Jersey, Montana và California. Theo Fox News, chiến thắng này không quá bất ngờ đối với ứng viên không còn đối thủ này song hàng trăm phiếu mới giành được giúp ông vượt xa mốc 1.237 đại biểu cần thiết để trở thành người được đề cử làm ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa.


Bà Hillary Clinton cùng chồng và con gái trong cuộc vận động tranh cử ở Brooklyn, New York ngày 7-6. Ảnh: REUTERS

Bà Hillary Clinton cùng chồng và con gái trong cuộc vận động tranh cử ở Brooklyn, New York ngày 7-6. Ảnh: REUTERS

Ngay sau những chiến thắng vang dội, cả bà Clinton và ông Trump chĩa mũi dùi vào nhau tại các cuộc vận động tranh cử ở TP New York.

Trước đám người ủng hộ ở khu Brooklyn đêm 7-6 (giờ địa phương), bà Clinton nói rằng với tính khí thất thường, ông Trump không thể làm tổng thống và tổng tư lệnh quân đội Mỹ. “Ông ta không chỉ cố gắng xây một bức tường giữa Mỹ và Mexico mà còn tìm cách dựng nên tường thành ngăn cách chính những người Mỹ với nhau” - cựu ngoại trưởng cáo buộc.

Bên kia “chiến tuyến”, trước người ủng hộ ở CLB Golf Quốc gia Trump ở khu Briarcliff Manor, ông Trump xỉa xói: “Bà Hillary Clinton đã biến Bộ Ngoại giao thành cái quỹ riêng. Người Nga, người Ả Rập Saudi và Trung Quốc đều đưa tiền cho ông Bill (Clinton) để trao đổi”.

Vị tỉ phú còn tuyên bố sẽ “dành một bài phát biểu” cho vợ chồng ông Clinton vào ngày 13-6 tới để “phơi bày” những hoạt động của gia đình quyền lực này.

Cả 2 bài phát biểu của ông Trump và bà Clinton cũng dành sự quan tâm đặc biệt cho ông Sanders. Reuters gọi sự hào phóng lời khen mà bà Clinton chuyển tới đối thủ là động thái “chìa cành ô liu” với vị chính khách 74 tuổi vốn rất được lòng giới trẻ - những người mà bà Clinton muốn tranh thủ sự ủng hộ khi bước vào “vòng chung kết” cuộc đua vào Nhà Trắng.

Ông Trump lại tỏ ra thẳng thắn hơn khi tuyên bố “mở rộng vòng tay với những người ủng hộ ông Sanders”. Theo thăm dò mới nhất được Reuters/Công ty Ipsos công bố hôm 7-6, 44,3% cử tri tiềm năng nói họ sẽ bỏ phiếu cho bà Clinton, so với 34,7% người nói sẽ ủng hộ ông Trump.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo