xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Iran không cho IAEA tiếp cận căn cứ tên lửa

L. Thoa (Theo Press TV)

(NLĐO) – Một quan chức cấp cao của Iran ngày 21-12 tuyên bố thanh tra của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) không có quyền, cũng không có bất kỳ nghĩa vụ nào kiểm tra các căn cứ quân sự và tên lửa ở nước này.


	Người đứng đầu Tổ chức năng lượng nguyên tử Iran, ông Ali-Akbar Salehi

Người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran, ông Ali-Akbar Salehi

“Các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran không có quyền và cũng không có trách nhiệm làm điều làm đó. Thế giới không có quyền nào thanh sát những cơ sở như vậy, đồng thời không có hiệp định nào liên quan vấn đề này. IAEA không có tư cách để hoạt động thanh sát đó. IAEA không phải là tổ chức để kiểm tra những điều như vậy” - Press TV dẫn lời Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Iran Ali-Akbar Salehi.

Tuyên bố này đưa ra nhằm bác bỏ các bài viết của một số hãng truyền thông dẫn lời ông nói rằng các thanh sát viên sẽ đến thăm ngành công nghiệp tên lửa của Iran một cách minh bạch.

Hồi tháng 11, Iran và IAEA đã thoả thuận lộ trình trên cơ sở tự nguyện của Iran cho phép thanh sát viên của IAEA thăm nhà máy nước nặng Arak và các mỏ uranium ở Bandar Abbas, miền Nam Iran, đồng thời chấp thuận những biện pháp mà IAEA yêu cầu thực hiện.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo