xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

IS tuyên bố lập “nhà nước mới” ở Nga

Lục San

Nhóm Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) vừa tuyên bố thành lập cái gọi là một nhà nước mới trải dài trên một số khu vực ở Bắc Caucasus - Nga.

Viện Nghiên cứu chiến tranh (Mỹ) trích lời phát ngôn viên IS Abu Muhammad al-Adnani xác định Abu Mohammad al-Qadari là thủ lĩnh của nhà nước mới này, đồng thời chúc mừng các phiến quân IS ở Caucasus.

Thông báo trên xuất hiện 2 ngày sau khi những kẻ ủng hộ IS ở các khu vực Dagestan, Chechnya, Ingushetia, Kabardino-Balkaria và Karachayevo-Cherkessia thuộc Nga thề trung thành với nhóm khủng bố này.

Các khu vực vừa nêu là địa bàn hoạt động của Caucasus Emirate - nhóm cực đoan liên kết với Al-Qaeda, được thành lập năm 2007 với mục đích thiết lập nhà nước trên cơ sở luật Hồi giáo. Vài tháng gần đây, một số chỉ huy Caucasus Emirate quay sang ủng hộ IS.

Nỗi lo về sự vươn vòi của IS sang Nga càng tăng khi ông Yevgeny Lukyanov, phó thư ký Hội đồng An ninh Nga, nói với hãng tin Interfax hôm 24-6 rằng có đến 2.000 công dân nước này đang chiến đấu cho IS ở nước ngoài, một số trong đó có thể đã về nước.

 

Một số thường dân bị thương khi IS tấn công TP Kobane sáng 25-6 được đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ cùng người thân Ảnh: REUTERS
Một số thường dân bị thương khi IS tấn công TP Kobane sáng 25-6 được đưa sang Thổ Nhĩ Kỳ cùng người thân Ảnh: REUTERS

 

Ở Syria, hàng chục phiến quân IS mặc trang phục lực lượng người Kurd và Quân đội Syria Tự do đã tấn công TP Kobane từ 3 phía sáng 25-6, chiếm giữ một số vị trí và làm ít nhất 15 người thiệt mạng, 70 người bị thương.

Sau đó cùng ngày 25-6, IS hành quyết ít nhất 20 người Kurd tại gôi làng Barkh Butan gần Kobane, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em, theo Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR).

Ngoài ra, tại TP Raqqa ở Bắc Syria, IS đào hào và tăng cường lực lượng từ ngày 24-6 để đối đầu lực lượng người Kurd - vốn tiến sâu vào Raqqa thời gian gần đây nhờ sự hỗ trợ của chiến dịch không kích do Mỹ dẫn đầu. Theo đài CNN, IS đã chuyển gần 100 xe quân sự với vũ khí, đạn dược cùng nhiều tay súng từ miền nông thôn phía Bắc Raqqa đến một trong những căn cứ của chúng bên trong thành phố.

Chưa hết, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria cho biết IS đã chiếm được khu vực phía Đông Bắc TP Hasaka từ lực lượng chính phủ Syria nhưng quân đội Syria bác bỏ tin này.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Mỹ Barack Obama vừa điều chỉnh chính sách về con tin. Theo đó, gia đình nào có người thân rơi vào tay bọn khủng bố ở nước ngoài sẽ không bị truy tố nếu trả tiền chuộc. Nhân dịp này, ông chủ Nhà Trắng thừa nhận chính phủ đã làm thất vọng những gia đình có con tin bỏ mạng trong tay IS.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo